Đường dẫn truy cập

Các cường quốc tiếp tục đàm phán về hạt nhân Iran


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Palais Coburg ở Vienna, nơi diễn ra cuộc đàm phán hạt nhân Iran, ngày 8/7/2015.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Palais Coburg ở Vienna, nơi diễn ra cuộc đàm phán hạt nhân Iran, ngày 8/7/2015.

Iran và các cường quốc trên thế giới hôm nay tiếp tục các cuộc đàm phán về hạt nhân, sau khi để lỡ thời hạn chót mà các nước này tự đặt ra.

Các nhà đàm phán giờ tự định ra thời hạn phải đạt được một thỏa thuận toàn diện là thứ Sáu này.

Một nhà ngoại giao phương Tây tại thủ đô của Áo cuối ngày hôm qua nói rằng các cuộc đàm phán với Iran không phải “để ngỏ”, và từng được gia hạn.

Một đại diện từ một quốc gia không rõ là nước nào nói với các phóng viên rằng “thật khó để đánh giá lý do vì sao cũng như làm cách nào để tiếp tục đàm phán thêm nữa. Nếu việc thảo luận không đạt kết quả trong vòng 48 giờ đồng hồ tới, thì nó không còn khả thi”.

Nhà đàm phán cấp cao của Iran, ông Abbas Araqchi nói rằng “không có thời hạn chót nào là bất khả xâm phạm”, và nhấn mạnh rằng Tehran sẽ “tiếp tục đàm phán chừng nào còn cần thiết”.

Bà Marie Harf, phát ngôn viên của phái đoàn Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ “thực sự quan ngại về chất lượng của cuộc đàm phán, chứ không phải thời gian”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG