Đường dẫn truy cập

Tòa án Tối cao Miến Điện sẽ nghe kháng án mới của bà Suu Kyi


Lãnh tụ dân chủ Miến Ðiện Aung San Suu Kyi
Lãnh tụ dân chủ Miến Ðiện Aung San Suu Kyi

Tối cao Pháp viện Miến Điện đã đồng ý thụ lý đơn kháng án mới của lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi chống lại lệnh quản thúc tại gia.

Tháng 8 năm 2009 bà Suu Kyi bị tòa xét là đã vi phạm những qui định của lệnh quản thúc khi bà cho phép một người Mỹ ở lại căn nhà ven hồ của bà ở Rangoon sau khi người khách không mời này bơi qua hồ để tới nhà bà.

Tòa án đã tuyên án 3 năm tù khổ sai cho người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình này, nhưng bản án được Tướng Than Shwe, nhà lãnh đạo chính quyền quân nhân, giảm xuống thành giam lỏng 18 tháng.

Tối cao Pháp viện cho biết họ sẽ xét đơn kháng án vào ngày 18 tháng này.

Bà Suu Kyi dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 13 tháng 11, 6 ngày sau cuộc bầu cử đầu tiên ở Miến Điện kể từ năm 1990.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG