Đường dẫn truy cập

Bom nổ, súng nổ tại Bộ giáo dục Somalia


Người dân chạy tìm chỗ núp trong khi giao tranh diễn ra sau một vụ tấn công bằng xe cài bom trong thủ đô Mogadishu, 14/4/15
Người dân chạy tìm chỗ núp trong khi giao tranh diễn ra sau một vụ tấn công bằng xe cài bom trong thủ đô Mogadishu, 14/4/15

Toà nhà có trụ sở của Bộ Giáo dục Cao đẳng của Somalia tại thủ đô Mogadishu đã bị tấn công.

Cảnh sát cho biết có ít nhất một vụ nổ lớn tại bức tường bao quanh toà nhà và sau đó là tiếng súng nổ.

Nhóm hiếu chiến al-Shabab nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Hãng thông tấn AP cho biết những kẻ tấn công đã bắt một số nhân viên của bộ giáo dục làm con tin, nhưng các giới chức chính phủ Somalia nói với đài VOA là các lực lượng an ninh và binh sĩ của Liên hiệp Phi châu đã giành lại quyền kiểm soát.

Tin tức từ hiện trường nói rằng có 4 đến 8 người bị thiệt mạng.

Toà nhà bị tấn công cũng có trụ sở của Bộ Dầu khí và Khoáng sản.

Hồi đầu tháng này, nhóm al-Shabab đã thực hiện một vụ tấn công tại Đại học Garissa ở Kenya, giết chết 148 người, hầu hết là sinh viên. Al-Shabab nói rằng vụ tấn công là để trả thù cho những hành động quân sự của Kenya bên trong lãnh thổ Somalia, nơi nhóm này đặt căn cứ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG