Đường dẫn truy cập

Cựu TT Afghanistan được bầu làm lãnh đạo hội đồng hòa bình


Hội đồng hòa bình Afghanistan
Hội đồng hòa bình Afghanistan

Afghanistan hôm nay loan báo một cựu tổng thống được bầu làm lãnh đạo một hội đồng chuyên trách khởi sự các cuộc đàm phán hòa bình với các nhóm nổi dậy.

Ông Burhanuddin Rabbani từng là tổng thống của Afghanistan trong những năm 90 và là một lãnh đạo của phong trào Mujahedeen chiến đấu chống sự chiếm đóng của Liên Xô tại Afghanistan trong thập niên 80.

Hội đồng hòa bình chính thức bắt đầu hoạt động vào thứ năm.

Hồi tháng Sáu, các đoàn đại biểu tham dự hội nghị hòa bình tại Kabul tán thành kế hoạch của đương kim Tổng thống Hamid Karzai về các cuộc đàm phán hòa bình với phe Taliban, trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài gần 9 năm nay.

Phe Taliban khẳng định sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình cho tới khi nào các binh sĩ nước ngoài rút khỏi Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG