Đường dẫn truy cập

Cộng đồng Tây Phi lo ngại trước thông cáo Hoa Kỳ sẽ ngưng can thiệp vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Liberia. - 2003-08-28


Một tổ chức khu vực Tây Phi nói rằng việc Hoa Kỳ vừa qua loan báo nước này dự trù ngưng can thiệp trực tiếp vào vấn đề Liberia đã đưa đến nghi vấn về chính phủ tại Washington cam kết giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia bị tàn phá vì chiến tranh này.

Hôm qua Bộ trưởng ngoại giao Ghana, ông Nana Akufo-Add nói trước Hội đồng bảo An Liên Hiệp Quốc rằng lời loan báo của Hoa Kỳ đã tạo ra sự lo âu trong khu vực.

Ông Addo nói rằng cộng đồng Tây Phi lo ngại trước hành động vừa qua của chính phủ Hoa Kỳ, trong đó có việc nước này rút đơn vị thủy quân lục chiến ra ngoài khơi Liberia, và hôm thứ Ba lại đưa ra thông cáo rằng Hoa Kỳ sẽ ngưng can thiệp trực tiếp vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Liberia vào ngày mùng 1 tháng 10 tới đây, là lúc các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc bắt đầu được triển khai.

Ghana đang giữ chức Chủ Tịch của Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi, tức ECOWAS. Bộ trưởng Addo kêu gọi cộng đồng thế giới tiếp tục các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân Liberia. Một lực lượng gìn giữ hòa bình của 15 thành viên trong khối Tây Phi đang được bố trí tại Liberia trong nỗ lực kết thúc cuộc nội chiến đã kéo dài 14 năm tại nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG