Đường dẫn truy cập

Quốc hội Kampuchia thông qua luật đất đai


Quốc hội Kampuchia thông qua luật đất đai
Quốc hội Kampuchia thông qua luật đất đai

<!-- IMAGE -->

Quốc hội Kampuchia đã thông qua luật đất đai gây nhiều tranh cãi.

Luật này cho phép chính phủ lấy đất của tư nhân để dùng vào các mục tiêu phát triển.

Các nhà lập pháp Kampuchia hôm thứ Ba bỏ phiếu cho phép nhà cầm quyền tịch thu đất để sử dụng vào việc phát triển hạ tầng cơ sở và những dự án khác được xem như nhằm vào lợi ích công cộng.

Các tổ chức dân sự chỉ trích luật này và cho rằng luật nhằm hợp pháp hóa việc tịch thu đất đai và trục xuất người dân ra khỏi những khu đất béo bở.

Ông Yim Sovann, phát ngôn viên của đảng đối lập Sam Rainsy cho ban Khmer của Đài VOA biết là hàng ngàn người Kampuchia là nạn nhân của việc lấy đất và cưỡng bách trục xuất.

Ông nói là ngay cả việc luật có qui định bồi thường nhưng cũng không phù hợp với giá cả trên thị trường.

Việc tăng trưởng kinh tế của Kampuchia trong những năm gần đây làm cho giá đất đai tăng cao.

Chính phủ bắt buộc nhiều gia đình rời khỏi nhà cửa của họ tại những địa điểm quan trọng, nhất là tại thủ đô Phnom Penh, để dành đất cho những dự án phát triển mới.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết là vào năm ngoái có khoảng 23.000 người bị bắt buộc rời nơi cư ngụ mà không được bồi thường thỏa đáng.

Tổ chức này liên tục cáo buộc nhà cầm quyền Kampuchia sử dụng những biện pháp hăm dọa để buộc người dân phải rời khỏi nhà cửa và nơi cư ngụ của họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG