Đường dẫn truy cập

Michael Jackson chết vì thuốc gây mê Propofol


Các chuyên viên giảo nghiệm tại Los Angeles nói rằng Michael Jackson đã chết vì mức độ cao của thuốc gây mê mạnh Propofol.

Các hồ sơ tòa án được công bố ngày hôm qua tại Houston cho biết, viên chức điều tra trường hợp chết bất thường của Quận Los Angeles đã đi tới kết luận vừa kể sau khi thực hiện một cuộc giảo nghiệm.

Các điều tra viên đang xem xét tới việc sử dụng thuốc có toa của Michael Jackson và vai trò của bác sĩ riêng của ca sĩ này là ông Conrad Murray.

Bác sĩ Murray đã thừa nhận là có cho Jackson sử dụng thuốc Propofol cùng với những thuốc khác vào ngày Jackson qua đời.

Bác sĩ Murray có văn phòng tại Houston nói ông đang điều trị chứng mất ngủ cho Jackson.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG