Đường dẫn truy cập

Một nửa dân số Somalia cần cứu trợ nhân đạo


Một nghiên cứu mới được công bố ngày hôm nay cho thấy một nửa dân số Somalia cần cứu trợ nhân đạo.

Bà Cindy Holleman, Cố vấn trưởng kỹ thuật cho một tổ chức thực hiện nghiên cứu này nói rằng tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng đã 'sút giảm trầm trọng' kể từ đầu năm nay khi cuộc nội chiến tiếp tục leo thang.

Tổ chức Phân tích Dinh Dưỡng và An toàn Lương thực nói rằng 3,76 triệu người Somalia đang cần được cứu trợ.

Họ phát hiện ra rằng 3/4 số người này tập trung ở miền nam và miền trung Somalia nơi cuộc giao tranh diễn ra ác liệt nhất.

Tổ chức này nói rằng số người Somalia phải rời bỏ nhà cửa đã tăng 40% kể từ tháng Giêng lên tới 1,4 triệu người.

Nghiên cứu của họ cũng cho kết quả là cứ 1 trẻ em trong số 5 trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng, con số này tăng so với con số 1 trên 6 em vào hồi đầu năm nay.

Tổ chức cho hay đây là một trong những tỉ lệ suy dinh dưỡng trầm trọng cao nhất trên thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG