Đường dẫn truy cập

Ban nhạc rock Linkin Park


Linkin Park là tên của một ban nhạc Rock Mỹ, thành lập từ thành phố Agoura Hills, miền Nam tiểu bang California. Từ ngày thành lập năm 1996, Linkin Park đã dành được hai giải Grammy với 50 triệu đĩa hát bán ra trên toàn thế giới

Ban nhạc Linkin Park khởi đầu với 3 thành viên từ trường trung học, đó là Mike Shinoda, Brad Delson và Rob Bourdon. Sau khi tốt nghiệp trung học, cả 3 muốn tiếp tục chơi nhạc một cách chuyên nghiệp và thu nhận thêm 3 thành viên mới, tổng cộng là 6 người và đặt tên ban nhạc là Xero. Mặc dù còn nghèo và giới hạn nhiều thứ nhưng mỗi người đóng góp công của để có thể tìm phòng thu để tập và sáng tác các nhạc phẩm mới, nhiều lúc họ phải tập và thu nhạc ngay trong phòng ngủ năm 1996.

Cả năm trời làm việc không đạt được hiệu quả và chẳng nhà sản xuất nào để ý, ca sĩ chính trong nhóm là Wakerfield đã quyết định rời nhóm để tìm kiếm ban nhạc khác. Sau đó một vài thành viên khác cũng rời nhóm. Đến năm 1999 ban nhạc mới tìm ra ca sĩ mới và đổi tên từ Xero thành Hybrid Theory. Nhờ giọng ca mới hài hòa hơn với giai điệu của nhóm nên ban nhạc dần dần đạt được sự lưu tâm của người nghe và quyết định đổi tên một lần cuối, từ Hybrid Theory thành Linkin Park. Cũng phải qua nhiều lần thử thách cam go, cuối cùng ban nhạc cũng ký được hợp đồng thu âm với hãng Warner Brothers và đĩa hát Hybrid Theory ra đời

CRAWLING


Đĩa hát Hybrid Theory vừa phát hành đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người thưởng ngoạn và chỉ trong năm 2000 đã bán được gần 5 triệu đĩa và trở thành đĩa hát Rock bán chạy nhất trong năm 2001. Nhờ bài hát Crawling mà quí thính giả vừa nghe, Linkin Park đã đặt được vị trí trong làng nhạc Rock cải biên, hay Alternative Rock. Đĩa hát đầu tay đã nhận được 3 đề cử Grammy và sau đó thắng giải dành cho phần trình diễn Hard Rock hay nhất trong năm. Nhờ đĩa hát thành công rực rỡ đầu tiên, Linkin Park đã được mời đi lưu diễn vòng quanh nước Mỹ, nhưng khi có thì giờ, cả nhóm cùng ngồi lại để sáng tác và tìm tài liệu cho đĩa hát thứ hai.

Năm 2002 đĩa hát mới ra đời được đặt tên là Meteora, chỉ một năm sau, đĩa hát đứng số một tại Mỹ, Anh và Úc, vị trí của ban nhạc đã nổi danh khắp thế giới, bài hát Somewhere I Belong, tôi thuộc về một nơi nào đó, đã được nhiều người yêu thích. Ban nhạc được xếp vào thể loại Alternative Rock hay Rock cải biên vì cách sáng tác được phối hợp với nhiều thể loại, ngay cả Rap như trong bài hát Somewhere I Belong quí vị nghe sau đây:

SOMEWHERE I BELONG

Đĩa hát Meteora đã dành được cho Linkin Park nhiều giải thưởng âm nhạc lớn khác và là thành công liên tiếp chỉ trong vòng vài năm. Dù bận rộn với lưu diễn nhưng ban nhạc không quên góp tay vào việc thiện. Năm 2004 và 2005 là thời gian xảy ra nhiều cơn bão dữ gây thiệt hại cho nước Mỹ từ tài sản đến nhân mạng, Linkin Park đã hát miễn phí để gây quĩ giúp nạn nhân bão lụt cũng như nạn nhân sóng thần năm 2004. Liên tục từ năm 2004 đến 2006, Linkin Park đã không có thì giờ để sáng tác và vì thế đình trệ việc phát hành đĩa mới.

Mãi đến đầu năm 2006, ban nhạc mới trở lại phòng thu để sáng tác và thu âm tài liệu mới. Mất đến 14 tháng trời mới hoàn tất, đĩa hát thứ ba mang tên Minutes to Midnight, vài phút đến nửa đêm được dự trù sẽ phát hành vào tháng 5 năm 2007, nhưng vì thận trọng và muốn đĩa mới phải khác lạ hơn những đĩa trước, Linki Park bỏ thêm thì giờ để mài dũa các bài hát cho thật hay. Bài hát What I’ve Done, tôi đã làm gì, được phát hành đĩa đơn đầu tiên và nhận được sự hưởng ứng ngay của khán giả ái mộ, một phần vì họ đã chờ đợi quá lâu cho đĩa mới

WHAT I’VE DONE

Nhạc phẩm What I’ve Done, bài hát đơn được phát hành đầu tiên trước khi đĩa hát chính thức phát thành. Bài hát này đã được Hollywood chọn để làm nhạc nền cho cuốn phim người máy Transformer rất thành công. Năm 2007 Linkin Park đoạt giải ban nhạc cải biên được yêu thích của American Music Awards. Đĩa hát Minutes to Midnight sau đó phát hành và nhiều bài hát được khán giả ái mộ yêu thích. Công trình hơn 14 tháng mài dũa trong phòng thu đã giúp đĩa hát thành công rực rỡ. Bài hát Ngày tình yêu, Valentines’day được đặt biệt lưu ý vì giai điệu nhẹ nhàng và ca từ lãng mạn hơn

VALENTINE’S DAY

Tháng tư năm 2009 vừa qua, ban nhạc tuyên bố đang viết một nhạc phẩm cho cuốn phim người máy Transformer thứ nhì sau khi được hãng phim yêu cầu, được đặt tên là New Divide, bài hát này cũng được quay thành video và phổ biến để quảng cáo thêm cho cuốn phim. Riêng cuốn phim Transformer đã thành công vượt bực, chỉ trong vòng tuần lễ đầu đã bán ra hơn 200 triệu mỹ kim tiền vé. Bài hát New Divide, có giai điệu rất thích hợp với cuốn phim người máy, quí vị có thể nghe sau khi cuốn phim chấm dứt.

NEW DIVIDE

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG