Đường dẫn truy cập

TT Afghanistan đề nghị đàm phán với Taliban


Tổng Thống Hamid Karzai hôm thứ Hai đưa đề nghị nói chuyện với phe Taliban nếu họ chịu từ bỏ bạo động.

Tổng Thống Afghanistan nói nếu phe tranh đấu này lên tiếng công khai từ bỏ bạo động thì ông sẵn sàng nói chuyện với họ.

Đề nghị của Tổng Thống Karzai cũng tương tự với đề nghị của các giới chức Hoa Kỳ và Anh quốc, kêu gọi hội nhập phe Taliban vào hệ thống chính trị Afghanistan nếu phe này ngưng bạo động và ngưng các hành động cực đoan.

Ông Richard Holbrooke, Đặc sứ Mỹ về Afghanistan và Pakistan nói với đài BBC ưu tiên bây giờ là mang thêm các tay súng Taliban vào dòng sinh hoạt chính trị, vì trước đây việc hội nhập này đã bị lơ là.

Ngoại trưởng Anh David Miliband hôm thứ Hai phát biểu tại Bruxelles tất cả thành viên Taliban cần có cơ hội để quay về đời sống thường dân.

Phe Taliban đã bác bỏ chuyện đàm phán với chính phủ và tuyên bố sẽ chiến đấu cho tới khi tất cả lực lượng ngoại nhập rút khỏi Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG