Đường dẫn truy cập

Phó TT Biden thăm Iraq sau khi binh sĩ Mỹ triệt thoái


Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến Baghdad nhằm tái xác nhận cam kết của Hoa Kỳ rút các lực lượng khỏi Iraq.

Ông Biden sẽ thảo luận về ổn định chính trị tại Iraq trong khi trao đổi với Tổng thống Jalal Talabani và Thủ tướng Nouri al-Maliki.

Hoa Kỳ bắt đầu rút quân hôm thứ ba, cùng lúc với lời loan báo của Tòa Bạch Ốc là Phó Tổng thống Biden đã được chỉ định trông coi chính sách về Iraq.

Cũng trong hôm thứ năm, người phát ngôn bộ Quốc phòng Iraq ông Mohammed al-Askari nói với báo chí rằng Iraq sẽ củng cố quân đội để đối phó với các thách thức sau khi quân đội Mỹ rút lui trước cuối năm 2011.

Ông Al-Askari cũng khen ngợi cuộc rút quân của Hoa Kỳ khỏi các thành thị hôm thứ Ba, cho rằng cuộc rút quân đã diễn ra êm thấm và không có vấn đề gì.

Trong hôm thứ năm tại Baghdad đã có vài vụ nổ bom làm ít nhất 3 người chết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG