Đường dẫn truy cập

163 người chết vì tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ ở VN


Số người chết vì tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ cuối tuần vừa qua ở Việt Nam đã tăng hơn 1/3 so với tỉ lệ ngày thường.

Bản tin hôm thứ 3 của hãng thông tấn Đức trích lời ông Đỗ Đình Nghị, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, nói rằng từ ngày thứ 5 đến ngày chủ nhật có tổng cộng 163 người chết trong 160 tai nạn xe cộ.

Trong những ngày bình thường có khoảng 20 người đến 30 người thiệt mạng trong các tai nạn giao thông ở Việt Nam.

Ông Đỗ Đình Nghị cho biết tỉ lệ người chết cao hơn vì lượng xe cộ trên đường đã tăng mạnh trong dịp lễ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ tử vong vì tai nạn giao thông cáo nhất thế giới.

Trong năm 2008 Việt Nam có 11,318 người chết vì tai nạn xe cộ, giảm đôi chút so với con số 12,857 người của năm 2007.

Nhiều người cho rằng sự sút giảm này là kết quả của qui định áp dụng từ năm 2007 bắt buộc người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG