Đường dẫn truy cập

Thủ tướng TQ đề ra mục tiêu kinh tế đầy tham vọng


Thị trường chứng khoán trên toàn thế giới giảm sút hôm thứ Năm sau khi Trung Quốc không công bố một gói kích thích kinh tế mới tại phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc.

Nói chuyện tại phiên họp Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bày tỏ sự tin tưởng là kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng vào khoảng 8% trong năm nay, dù rằng có cuộc khủng hoảng tài chánh thế giới.

Tuy nhiên ông không công bố bất cứ khoảng chi tiêu mới nào để thêm vào số tiền 585 tỉ đô la kích thích kinh tế được công bố vào tháng 11 năm ngoái.

Trong khi đó cũng tại phiên họp Quốc hội Trung Quốc ngày thứ Năm, Bộ trưởng Tài chánh Trung Quốc loan báo một số biện pháp để kích thích khu vực nông nghiệp của nước này.

Kế hoạch này bao gồm gia tăng khoảng chi tiêu lên đến gần 105 tỉ đô la trong lãnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Trung Quốc cũng sẽ chi khoảng 26 tỉ đô la để ổn định giá ngủ cốc và các thương phẩm khác.

Chính phủ Trung Quốc gia tăng các khoản trợ cấp trực tiếp cho nông dân lên hơn 26% và cung cấp thêm ngân quỹ để mua các trang bị, máy móc nông nghiệp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG