Đường dẫn truy cập

Thái Lan bắt giữ thêm 78 di dân Miến Điện


Nhà chức trách Thái Lan cho hay: họ đã bắt giữ thêm 78 di dân Miến Điện ngày hôm nay khi Thủ Tướng Abhisit Vejjajiva đề nghị một diễn đàn trong vùng để thảo luận về phương cách ngăn chặn tình trạng di dân bất hợp pháp.

Nhà chức trách tại Bangkok nói rằng hôm qua, hải quân Thái Lan đã tìm thấy họ ở ngoài biển và đã giao họ cho cảnh sát sau khi có tin tức cho rằng quân đội đã đối xử khắc nghiệt với dân tị nạn.

Quân đội Thái Lan bị nghi là đã bắt buộc cả ngàn thuyền nhân phải ra biển khởi mà không có đủ phương tiện để sóng sót. Hơn một nửa số thuyền nhân này đã bị mất tích ngoài biển.

Thủ Tướng Abhisit nói rằng nhà chức trách đang mở cuộc điều tra về những tin tức được ghi vào băng thâu hình cho thấy việc ngược đãi các thuyền nhân mà hầu hết là tín đồ Hồi Giáo Rodingya tại Miến Điện.

Ông Abhisit cũng kêu gọi mở cuộc họp của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và đại diện các quốc gia trong vùng để tìm một giải pháp cho vấn đề vừa kể.

Một nữ phát ngôn viên của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc đã hoan nghênh đề nghị của Thủ Tướng Thái Lan.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG