Đường dẫn truy cập

Người dân Mỹ cắt giảm chi tiêu ở mức kỷ lục


Một phúc trình của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy người tiêu dùng Mỹ cắt giảm việc chi tiêu với mức độ lớn nhất từ 7 năm nay, khiến tăng thêm mối lo sợ rằng nước Mỹ đang rơi vào một cuộc suy thoái trầm trọng.

Hôm nay, Bộ Thương Mại cho biết chi tiêu của giới tiêu dùng giảm 1% trong tháng 10.

Sự sụt giảm lớn trong mức chi tiêu của giới tiêu dùng diễn ra ngay cả khi thu nhập của cá nhân tăng 0,3% trong tháng 10.

Chi tiêu của người tiêu dùng chiếm 2/3 hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ.

Giới tiêu dùng ở Mỹ đã cắt bớt chi tiêu để đáp lại tình trạng thị trường chứng khoán sụt giá, giá nhà đất hạ giảm và số người thất nghiệp gia tăng.

Tổng thống tân cử Barack Obama theo dự trù sẽ bổ nhiệm thêm nhân viên trong toán chuyên viên kinh tế của ông trong ngày hôm nay.

Tờ Wall Street Journal loan tin ông Obama sẽ đề cử cựu Thống đốc quỹ dự trữ liên bang Paul Volcker đứng đầu một ủy ban cố vấn mới về kinh tế.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG