Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Rice đến Ấn Ðộ thảo luận về hiệp định hạt nhân


Ngoại trưởng Hoa kỳ Condoleeza Rice cho biết hiệp định hạt nhân dân dụng có tính chất dấu mốc giữa Hoa kỳ và Ấn độ sắp sửa được ký kết.

Sau khi họp với ngoại trưởng Pranab Mukherje ngày hôm nay, bà Rice cho báo chí biết rằng các chi tiết về hành chánh, chứ không phải các vấn đề quan trọng, cần phải được giải quyết trước khi bà ký kết thỏa thuận để chấm dứt lệnh mua bán hạt nhân với Ấn Ðộ đã được áp dụng 34 năm qua.

Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận này, và hôm nay bà Rice cho biết Tổng thống Bush sẽ ký ban hành hiệp định trong nay mai.

Xế ngày hôm nay, bà Rice sẽ thảo luận với Thủ tướng Manmohan Singh.

Trong khi đó các đảng Cộng Sản ở Ấn Ðộ đã thực hiện những vụ biểu tình để phản đối hiệp định Ấn-Mỹ.

Họ nói rằng chính phủ ở New Dehli 'đã mang chủ quyền quốc gia nhượng cho đế quốc Mỹ.'

Hiệp định này cho phép Washington chia sẻ kỹ thuật và vật liệu hạt nhân với Ấn Ðộ nếu Ấn độ mở cửa một số cơ sở hạt nhân cho quốc tế thanh sát.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG