Đường dẫn truy cập

Quân đội Thái Lan loại bỏ khả năng đảo chánh


Viên tướng hàng đầu của Thái lan đã loại bỏ khả năng thực hiện đảo chánh quân sự để giải quyết vụ xáo trộn chính trị trong lúc những người biểu tình chống chính phủ bác bỏ đề nghị của Thủ tướng Xa-Mặc Sủn-Thon-Vết là tổ chức trưng cầu dân ý về vụ khủng hoảng này.

Sau khi họp với các viên chỉ huy của nhiều binh chủng, Tư lệnh Tối cao Boonsrang Niumpradit nói rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để quân đội yêu cầu Thủ tướng Xa-Mặc từ chức.

Hàng ngàn người biểu tình đã bao vây Khu Trụ sở Chính phủ ở Bangkok trong 12 ngày qua và họ tuyên bố rằng họ chỉ chấm dứt cuộc phản kháng khi nào ông Xa-Mặc từ chức.

Ông Xa-Mặc đề nghị với quốc hội là tổ chức trưng cầu dân ý để quyết định ông nên lưu lại chức vụ Thủ tướng hay phải rút lui.

Tuy nhiên, các nhân vật lãnh đạo Liên minh Dân chủ Nhân dân đã bác bỏ đề nghị vì kế hoạch này có thể phải mất 90 ngày để được quốc hội thông qua.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG