Đường dẫn truy cập

Nghiên cứu cho thấy Hoa Kỳ cần thay đổi đường lối chống khủng bố


Một trung tâm nghiên cứu thường cố vấn cho quân đội Mỹ nói rằng: Hoa Kỳ cần thay đổi đường lối chống khủng bố.

Công ty Rand Corporation nói rằng không có giải pháp chiến trường nào cho nạn khủng bố, và rằng Hoa Kỳ cần dựa thêm vào cảnh sát và các cơ quan tình báo để đánh bại nhóm al-Qaida.

Phúc trình công bố hôm nay phân tích hơn 600 nhóm khủng bố đã bị giải tán từ năm 1986, và nhận thấy rằng 40% đã bị vô hiệu hóa chỉ sau khi cảnh sát và các cơ quan tình báo bắt giữ hay hạ sát các thủ lãnh chính.

Bản phúc trình lập luận rằng các lực lượng cảnh sát địa phương thích hợp hơn trong việc xâm nhập và phá hoại các tổ chức khủng bố vì sự hiện diện thường xuyên của họ trong những khu vực mà các phần tử khủng bố tìm cách ẩn náu.

Cuộc nghiên cứu cũng phát hiện rằng 43% các nhóm khủng bố đã chuyển qua làm chính trị, nhưng kết luận rằng có nhiều phần chắc đó không phải là trường hợp nhóm al-Qaida.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG