Đường dẫn truy cập

Công đoàn Nam Phi không dỡ chuyến hàng chở vũ khí cho Zimbabwe


Công đoàn vận chuyển chính của Nam Phi nói rằng các công nhân của họ sẽ không dỡ hàng một chuyến tầu của Trung Quốc chở võ khí có ý định gởi tới cho quân đội Zimbabwe.

Ông Randall Howard, một phát ngôn viên của Công Đoàn Vận Chuyển Nam Phi hôm nay nói rằng, Nam Phi không thể bị coi như nước giúp cho việc chuyển võ khí vào Zimbabwe vào lúc mà tình hình chính trị tại nước này bất ổn.

Lập trường của Công Đoàn này không phù hợp với đường lối của chính phủ Nam Phi. Hôm qua, chính phủ nói rằng họ không thể can thiệp vào vấn đề chiếc tầu hay số võ khí này.

Chiếc tầu vừa kể hiện bỏ neo bên ngoài cảng Durban và đang đợi để cập bến. Báo chí địa phương đưa tin rằng số hàng trên tầu gồm đạn dược, đạn súng cối, lựu đạn cho quân đội Zimbabwe.

Quân đội Zimbabwe ủng hộ Tổng Thống Robert Mugabe, người đang tranh đấu để ở lại chức vụ sau cuộc bầu cử Tổng Thống hôm 29 tháng Ba gây tranh chấp tại nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG