Đường dẫn truy cập

Tiếng hát nữ ca sĩ Ashley Simpson


Cách đây hai tuần chương trình nhạc mỹ chọn lọc đã gửi đến quí thính giả tiếng hát dễ thương và nũng nịu của diễn viên và ca sĩ Jessica Simpson, cô gái tóc vàng ở tiểu bang Texas còn có cô em gái cũng rất nhiều tài năng nghệ thuật, đó là Ashlee Simpson, nhưng hai người lại có giọng hát hoàn toàn khác nhau. Giọng của Ashlee Simpson cứng rắn và khàn đục hơn chị. Trong chương trình hôm nay mời quí vị nghe phần giới thiệu tiếng hát của Ashlee Simpson nhân dịp cô sắp cho ra mắt đĩa hát mới nhất vào ngày 22 tháng Tư tới đây.

Ashlee Simpson sinh ra từ thành phố Waco ở Texas và sau đó gia đình dời cư sang thành phố Richardson nắng cháy. Từ nhỏ, Ashlee đã có khiếu nhảy và năm 3 tuổi đã được cha mẹ cho vào trường học múa Ba Lê. Đến năm 11 tuổi, được nhận vào trường dạy ba lê danh tiếng ở New York. Vào thời gian này người chị là Jessica Simpson cũng đang theo đuổi nghiệp cầm ca và được ký hợp đồng thu âm. Gia đình quyết định dọn sang thành phố Los Angeles để hai con được theo đuổi ngành nghệ thuật điện ảnh và âm nhạc. Trước khi di chuyển, Ashlee Simpson bị bệnh biếng ăn khiến cô mất gần 10 lô, may mắn nhờ sự hỗ trợ của gia đình, sau 6 tháng nhịn ăn, Ashley ăn trở lại và thoát bệnh. Tại Los Angeles, sau khi người chị thành công với đĩa hát đầu tay, Ashlee được chọn vào ban vũ, cũng nhờ khuôn mặt xinh xắn, cô được chọn quay phim và chương trình truyền hình TV. Nhờ có giọng hát cộng với khả năng trình diễn trong máu, Ashley Simpson được hãng Geffen Records ký hợp đồng mùa hè năm 2003, mở ra chân trời mới nghệ thuật cho cô

Autobiography

Nhạc phẩm Autobiography trích từ đĩa hát đầu tay phát hành tháng 7 năm 2004. Đĩa hát vừa ra đời đã đứng đầu bảng xếp hạng và một thời gian ngắn đã bán ra nhiều triệu đĩa. Ngoài múa hát, Ashlee Simpson còn có tài viết ca từ cho toàn bộ 10 bài hát trong đĩa đầu tay. Tuy nhiên, giọng hát của Ashlee không được giới bình phẩm khen ngợi bằng người chị là Jessica Simpson. Giọng của Ashlee có phần khàn đục và cứng hơn. Tương tự như người chị, sau khi được chọn để quay chương trình truyền hình về đời sống thật, Ashlee cũng được đài MTV chọn riêng cho chương trình đặt tên là The Ashlee Simpson Show, thuật lại hoạt động âm nhạc thường nhật của cô, cũng như sinh hoạt trong đời sống.

Pieces of Me

Nhạc phẩm Pieces of Me, từng mảnh tôi, trích từ CD đầu tay Autobiography và là bài hát được yêu thích nhất. Tháng 8, 2004 sau khi đĩa hát phát hành, Ashlee được bình chọn là giọng ca thiếu nữ hay nhất trong năm và nhiều giải âm nhạc khác. Riêng tạp chí Billboard về âm nhạc nổi tiếng cũng bình chọn Ashlee giải nữ nghệ sĩ trẻ hay nhất trong năm. Khi tên tuổi đang lên thì trong một buổi trình diễn trên truyền hình, khán giả bắt tại chỗ, Ahsley nhép miệng thay vì hát thật trên sân khấu. Ashlee đã bỏ xuống và khóc nức nở, nội vụ đã bị phơi bày ra ánh sáng và cô bị chê trách nặng lời. Sau đó cô gọi vào xin lỗi và vì giọng hát bị hư nên đã không thể hát tối hôm đó, nhưng vì chương trình đã xếp nên cô đành phải nhép miệng. Thật ra, chuyện của Ashlee bị hư giọng là có thật, nhưng vì tên tuổi đang nổi nên cô tiếp tục bị khán giả phản đối. Vào tháng giêng 2005, trong buổi trình diễn chương trình thể thao đặc biệt, cô hát bài La La nhưng đã bị khán giả la ó sau khi vừa hát xong

LA LA

Nhạc phẩm La La trích từ CD đầu tay Autobiography của Ashlee Simpson, bài hát làm cô nhớ đời vì bị khán giả la ó bên dưới liên hệ đến vụ hát nhép miệng trên truyền hình 3 tháng trước đó. Nhưng sự thử thách lớn nhất trong đời đã không làm Ashlee nản lòng, ngược lại cô gạt bỏ những lời chê trách và tiếp tục các chuyến lưu diễn. Đến tháng 10, 2005 Ashlee Simpson phát hành đĩa hát thứ nhì mang tựa đề I am Me, tôi là tôi, nhằm khẳng định khả năng âm nhạc của mình và sự lạc quan tiến tới cho dù trở ngại với bao thử thách cá nhân và trong cuộc sống. Bài hát Beautifully Broken, sự vỡ tan đẹp mắt, có lẽ nói được sự té ngã trong sự nghiệp của cô và gượng dậy để đi tới

Beautifully Broken

Bài hát Beautifully Broken, sự vỡ tan đẹp mắt, trích từ đĩa hát thứ nhì phát hành năm 2005. Đĩa hát vừa ra mắt đã bán rất chạy, tuy nhiên vì không phá vỡ được những thành kiến hoặc không tạo được đổi mới nên không thành công bằng đĩa hát đầu tay. Riêng bài hát Love trong đĩa, được quay Video và trở thành bài hát thành công nhất của Ashlee Simpson. Tháng 12, 2005, trong lúc trình diễn ở Nhật, Ashlee đã ngã quị vào cuối màn và được đưa vào nhà thương vì kiệt sức. Cũng nhờ các buổi trình diễn liên tục, tên tuổi của Ashlee vẫn nổi lên như cồn qua nhiều khó khăn. Đầu năm 2006, hai chị em Ashlee và Jessica đã được các tạp chí Hoa Kỳ bình chọn là ngôi sao nóng bỏng nhất dưới 25. Vài hát Invisible sau đó tung ra, đây là bài hát lẽ ra được chọn trong đĩa thứ nhì I Am Me, nhưng bị loại sau đó. Bài hát được nhiều người yêu thích

INVISIBLE

Nhạc phẩm Invisible, tàng hình, đặc biệt được yêu thích sau khi đĩa hát thứ hai phát hành. Sau khi đi lưu diễn khắp nơi quảng bá đĩa hát, Ashlee chọn nghỉ ngơi một thời gian để tập trung vào điện ảnh và soạn nhạc cho đĩa hát thứ 3 mang tên Bittersweet World, Thế Giới Ngọt Đắng, bài hát đầu tiên mang tên Little Miss Obsessive đã được tung ra vào ngày 18 tháng 3 vừa qua và giới ái mộ đang chờ đợi đĩa hát mới chính thức phát hành vào thời gian ngắn sắp tới.

LITTLE MISS OBSESSIVE

Nhạc phẩm Little Miss Obsessive, cô gái quá đáng, bài hát đầu tiên được tung ra trước khi đĩa hát thứ ba sẽ được phát hành trong năm nay. Nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình nhạc mỹ chọn lọc của đài tiếng nói Hoa Kỳ hôm nay.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG