Đường dẫn truy cập

Dân biểu Jindal gốc Ấn Ðộ sẽ trở thành thống đốc bang Louisiana


Dân biểu Bobby Jindal của Hoa Kỳ, thuộc một gia đình di dân Ấn Độ, và đã theo học ở trường đại học Oxford, đã trở thành thống đốc tiểu bang Louisiana, và là người Mỹ gốc Ấn Độ đầu tiên lên làm thống đốc một tiểu bang Hoa Kỳ.

Ông Jindal được 53% số phiếu trong số hơn 90% phiếu đã kiểm – cao hơn số phiếu cần thiết để khỏi phải tổ chức cuộc bầu cử vòng nhì. Đối thủ về sát ông chỉ được có 18 phần trăm số phiếu.

Khi lên nhậm chức vào tháng giêng năm tới, dân biểu 36 tuổi này sẽ trở thành thống đốc tiểu bang trẻ nhất nước và là người đầu tiên không phải là da trắng nắm chức vụ này ở một tiểu bang miền nam tính từ thập kỷ 1870.

Ông Jindal thuộc đảng Cộng hòa, đã thất cử trong cuộc chạy đua vào chức thống đốc cách đây 4 năm trước bà Kathleen Blanco – một đảng viên Dân chủ.

Bà Blanco quyết định không ra tái tranh cử sau khi chính quyền của bà bị chỉ trích về cách ứng phó với trận bão Katrina năm 2005.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG