Đường dẫn truy cập

Ngày vàng của Châu Phi tại Giải Vô Địch Điền Kinh Thế Giới ở Osaka


Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải điền kinh thế giới World Athletics Championships tại thành phố Osaka của Nhật Bản hôm thứ bảy, các huy chương vàng đã về tay 2 vận động viên Châu Phi và 1 vận động viên Mỹ.

Vận động viên của Kenya, Luke Kibet đoạt chức vô địch trong cuộc chạy đua marathon nam. Anh đã chạy 195 km trong 2 giờ 15 phút 59 giây, và mang về huy chương vàng đầu tiên cho Kenya kể từ 20 năm qua.

Luke nói rằng chiến thắng này là do sự thôi thúc bởi lời hứa trước khi anh đến Osaka, và anh rất vui vì đã thắng giải.

Vận động viên Mỹ Reese Hoffa đoạt huy chương vàng về môn ném tạ, quả tạ được ném xa 22 mét 6 centimet.

Reese Hoffa nói anh cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc thi đấu kết thúc, vì rất nhiều kỳ vọng đã được đặt nơi anh trong cuộc tranh tài này.

Và người thứ ba đoạt huy chương vàng trong ngày đầu tiên là nữ vận động viên Ethiopia, Tirunesh Dibaba. Dibaba về nhất trong môn chạy đua 10 ngàn mét nữ.

Trong ngày thi đấu thứ nhì vào hôm nay chủ nhật các vận động viên sẽ tranh tài trong các môn ném tạ nữ, đi bộ 20 km và chạy 100 mét nam. Các cuộc tranh tài trong giải điền kinh thế giới sẽ kéo dài trong 9 ngày.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG