Đường dẫn truy cập

Iran, Afghanistan ký các thỏa thuận song phương


Trong chuyến đi thăm thủ đô Kabul của Afghanistan ngày hôm qua, thứ ba, Tổng Thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Tehran trang bị vũ khí cho phe tranh đấu nổi dậy Taleban tại Afghanistan.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp với Tổng Thống Hamid Karzai của Afghanistan, ông Ahmadinejad nói rằng ông thực sự nghi ngờ về tính xác thực của các cáo buộc do Mỹ và Anh đưa ra.

Hai nhà lãnh đạo đã ký các thỏa thuận song phương về an ninh và thương mại.

Đây là chuyến đi thăm Afghanistan đầu tiên của ông Ahmadinejad kể từ khi ông nhậm chức tổng thống Iran cách đây hai năm. Theo kế hoạch, hôm nay, thứ tư, ông Ahmadinejad sẽ đến thăm Turkmenistan, và sau đó sẽ sang thăm Kyrgyzstan.

Tuần trước, Tổng Thống Hoa Kỳ, George W. Bush, đưa ra cáo buộc rằng Iran đóng vai trò gây bất ổn tại Afghanistan và Iraq. Một người phát ngôn của Tổng Thống Bush mới đây lập lại rằng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn giữ vững quan điểm đó.

Tổng Thống Karzai của Afghanistan nói rằng ông xem Iran như là 'một người đến giúp đỡ' cho đất nước của ông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG