Đường dẫn truy cập

HRW kêu gọi lãnh đạo Châu Phi gởi quan sát viên tới Zimbabwe


Một tổ chức nhân quyền nổi tiếng trên thế giới kêu gọi các nhà lãnh đạo Châu Phi gây áp lực buộc nhà cầm quyền Zimbabwe chấm dứt việc đàn áp các nhân vật đối lập chính trị tại nước này.

Tổ chức Human Rights Watch đưa ra lời kêu gọi vừa kể hôm nay trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh phát triển cộng đồng Nam Phi Châu tại Lusaka, Zambia trong tuần này.

Tổ chức này thúc giục các nhà lãnh đạo Phi Châu thừa nhận có những vấn đề về nhân quyền tại Zimbawe và gửi các quan sát viên tới đó để bảo vệ người dân khỏi sự tàn bạo.

Cảnh sát Zimbawe dùng vũ lực để chống lại những cuộc biểu tình, đáng chú ý nhất là hồi tháng Ba khi nhân vất đối lập chính là ông Morgan Tsvangirai bị đánh đập tàn nhẫn trong một cuộc biểu tình ở Harare.

Trong cuộc họp thượng đỉnh dài 2 ngày bắt đầu vào ngày thứ Năm, Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki, theo dự trù, sẽ trình bày nỗ lực của ông trong việc hòa giải giữa chính phủ của Tổng thống Robert Mugabe và Phong trào thay đổi Dân chủ đối lập.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG