Đường dẫn truy cập

TQ: Hạn hán và bão lớn do hậu quả của tình trạng trái đất nóng dần


Nhà chức trách Trung Quốc đổ lỗi cho tình trạng trái đất nóng dần đã gây ra những trận mưa lớn làm thiệt mạng hằng trăm người trong năm nay tại nhiều khu vực ở trong nước.

Giới hữu trách nói rằng lụt lội và đất chuồi do mưa gây ra làm thiệt mạng 652 người, chủ yếu là ở phía đông và phía nam Trung Quốc. Các giới chức ước tính nạn lụt cũng làm cho nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại 7 tỉ đôla trong năm nay.

Trung Quốc đã huy động 250,000 người để chống lụt dọc theo con sông Hoài tại các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô ở đông bộ.

Tại khu vực phía bắc và đông bắc, trận hạn hán tệ hại nhất trong nhiều thập niên đã làm hằng triệu người và thú vật thiếu nước uống.

Giới truyền thông trích thuật lời các nhà khí tượng thủy văn nói rằng việc phân phối không cân bằng những trận mưa bão, tình trạng nhiệt độ cao kéo dài, những trận hạn hán gay gắt và bão tố lớn đều do hậu quả của sự thay đổi khí hậu gây ra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG