Đường dẫn truy cập

5,000 doanh nhân Zimbabwe bị bắt


Báo chí nhà nước tại Zimbabwe cho hay, gần 5,000 doanh nhân đã bị bắt trong tháng qua vì vi phạm chương trình kiểm soát giá cả của chính phủ.

Nhật báo Herald do nhà nước điều hành hôm nay nói rằng, thêm 23 chủ tiệm và các viên quản lý cao cấp đã bị bắt ngày hôm qua nâng tổng số người bị bắt lên tới 4,926 người.

Nhật báo vừa kể trích thuật lời một giới chức cảnh sát nói rằng, các vụ câu lưu mới nhất đã xảy ra tại quận doanh nghiệp trung tâm của thành phố Harare và rằng những ngi can này sẽ bị đưa ra tòa vào ngày mai, Thứ Sáu.

Hồi cuối tháng trước, chính phủ Zimbabwe đã ra lệnh cắt giảm tới 50% giá cả đối với những mặt hàng căn bản, trong nỗ lực ngăn chặn tỷ lệ lạm phát mà các nhà phân tích tin là đã gia tăng 4,500%.

Nhiều cửa hàng bán lẻ và các nhà sản xuất đã không đếm xỉa tới lệnh này khiến chính phủ phải đưa ra biện pháp trấn áp.

Những người được chứng kiến nói rằng, kể từ đó thì nhiều mặt hàng đã biến mất trên thị trường vì các chủ tiệm không chịu bán hàng với mức giá bị thua lỗ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG