Đường dẫn truy cập

Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Chương - Phổ nhạc từ thơ bằng những rung động cá nhân


Phổ nhạc từ thơ là việc đã được nhiều nhạc sĩ thực hiện từ trước đến nay. Mối tương quan mật thiết giữa thi ca và âm nhạc đã khiến nhiều nhạc phẩm phổ thơ trở nên nỗi bật. Những Ngậm Ngùi hay Áo Lụa Hà Đông, Ghen hoặc Khúc Thụy Du, vv... cùng với không ít những ca khúc khác đã nói lên được điều này một cách rõ ràng. Mỗi nhạc sĩ khi phổ nhạc từ thơ đều đi theo một cách riêng của mình để tạo thành một tác phẩm hài hòa giữa thơ và nhạc. Nhưng với một cái nhìn tổng quát, người ta thấy hầu hết những thi phẩm được phổ thành nhạc đều không giữ được nguyên văn, phát xuất từ tâm hồn của nhà thơ. Không ít thì nhiều, lời của những bài thơ được phổ nhạc đã được thay đổi, thêm thắt hoặc cắt bỏ để phù hợp với sự đòi hỏi của kỹ thuật viết nhạc.

Có một người viết nhạc đã không cần đến những thay đổi như vậy trong việc phổ nhạc cho một bài thơ. Đó là Nguyễn Tuấn Chương. Tuy chưa phải là một nhạc sĩ tên tuổi, nhưng Nguyễn Tuấn Chương từ hơn 2 năm nay đã gây được nhiều chú ý với những nhạc phẩm phổ từ thơ của anh mà chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện muốn giới thiệu đến quí vị hôm nay...

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG