Đường dẫn truy cập

Các binh sĩ đầu tiên trong lực lượng LH Phi Châu tới Somalia


Các giới chức tại Somalia nói rằng, các thành viên đầu tiên của lực lượng duy trì hòa bình Liên hiệp Phi Châu đã tới Somalia.

Cảnh sát và các giới chức hải quan cho hay, có khoảng 30 binh sĩ Uganda đã đáp phi cơ tới thị trấn Baidoa, căn cứ của chính phủ chuyển tiếp Somalia.

Uganda đã đồng ý đóng góp 1500 binh sĩ cho lực lượng duy trì hòa bình của Liên Hiệp Phi Châu gồm 8000 binh sĩ được đề nghị.

Lực lượng của liên hiệp Phi Châu sẽ thay thế các binh sĩ Ethiopia là những người đã giúp chính phủ chuyển tiếp Somalia đẩy lui một phong trào Hồi Giáo thù nghịch ra khỏi căn cứ địa của họ hồi tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó Tổng Thống lâm thời Somalia, ông Abdullahi Yusuf, nói rằng một hội nghị hòa giải dân tộc sẽ bắt đầu ngày 16 tháng Tư này.

Hôm nay, ông Yussuf nói với quốc hội rằng hội nghị này quy tụ 3000 người tham dự và sẽ diễn ra tại thủ đô Mogadishu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG