Đường dẫn truy cập

Pakistan đóng cửa văn phòng hai tổ chức từ thiện Hồi giáo


Các giới chức Pakistan nói rằng họ cho đóng cửa hai tổ chức từ thiện có tên trong danh sách của Liên Hiệp Quốc, có liên quan với các nhóm khủng bố.

Nhà chức trách Pakistan đã đóng cửa các văn phòng của hai Quĩ Tín Thác là Al Rasheed Trust và Al Akhtar Trust trong nhiều thành phố.

Cả hai tổ chức này đều nằm trong danh sách của Liên Hiệp Quốc mà theo một nghị quyết Liên Hiệp Quốc thì 2 nhóm có liên hệ với nhóm Taleban hay với mạng lưới khủng bố al Qaida.

Theo qui định của Liên Hiệp Quốc thì các nước thành viên phải phong tỏa tài sản của các nhóm này và ngăn các nhóm này mua bán võ khí và thiết bị quân sự.

Một tòa án Paksitan đã phong tỏa tài sản của nhóm Al Rasheet sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên quyết định này lại được một tòa án bãi bỏ hồi năm 2003.

Các giới chức chính phủ nói rằng họ được lệnh không gây trở ngại các hoạt động từ thiện của hai tổ chức này, mặc dù lệnh đóng cửa các văn phòng được đưa ra.

Các đại diện của Al Rasheed Trust nói rằng tổ chức của họ là một tổ chức an sinh thuần túy.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG