Đường dẫn truy cập

Vatican xét lại quan hệ với Trung Quốc


Tòa thánh Vatican đã bắt đầu cuộc họp nhằm xem xét lại về quan hệ căng thẳng của họ với Trung Quốc. Cuộc xem xét này kéo dài 2 ngày bắt đầu từ thứ sáu.

Cuộc họp này do Đức Hồng Y Yarcisio Berto chủ trì, và được nhiều nhà lãnh đạo giáo hội Công Giáo tham dự, trong đó có Đức Hồng Y Joseph Zen của Hồng Kông.

Đức Hồng Y Zen là người mạnh mẽ lên tiếng cổ xúy cho tự do tôn giáo tại Trung Quốc.

Vatican dự trù sẽ phổ biến một tuyên bố khi cuộc họp kết thúc vào ngày hôm nay, thứ bảy.

Các đây 5 thập kỷ tòa thánh Vatican đã cắt đứt quan hệ với Trung Quốc sau khi Đảng Cộng Sản lên nắm chính quyền tại nước này.

Việc hành đạo tại Trung Quốc chỉ được cho phép tại các nhà thờ do nhà nước kiểm soát. Bắc Kinh không cho phép tòa thánh phong chức cho các giám mục tại Trung Quốc.

Dư luận tin là có khoảng 10 tirệu tín đồ Thiên Chúa Giáo hành đạo tại các nhà thờ hoạt động lén tại Trung Quốc.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG