Đường dẫn truy cập

LHQ chấp thuận nghị quyết lên án vi phạm nhân quyền ở Miến Ðiện


Một lần nữa, Đại Hội Đồng LHQ chấp thuận một nghị quyết lên án những vụ vi phạm nhân quyền vẫn tiếp diễn tại Miến Điện.

Nghị quyết, được công bố theo sau một phúc trình hôm thứ sáu của điều tra viên đặc biệt của LHQ, đòi tập đoàn quân nhân cầm quyền tại Rangoon phải chấm dứt "những vụ vi phạm nhân quyền có hệ thống cũng như các quyền tự do căn bản", nhất là những vụ vi phạm nhắm vào các sắc tộc thiểu số.

Nghị quyết cũng đòi những quân nhân cầm quyền phải chấm dứt các hoạt động quân sự nhắm vào thường dân, phải ngưng tra tấn và ngưng kết nạp trẻ em làm lính chiến đấu.

Đại Hội Đồng cũng đã chấp thuận một nghị quyết tương tự trong năm ngoái. Nhưng theo tin của thông tấn xã Associated Press trích dẫn lời một đoàn thể bênh vực nhân quyền hàng đầu có tên là Liên Hội Biên Giới Thái Lan-Miến Ðiện, thì bạo lực do chính phủ Miến Ðiện thi hành đã khiến chỉ nội trong năm nay đã có thêm 80 ngàn người nữa phải bỏ nhà cửa chạy trốn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG