Đường dẫn truy cập

Di dân chiếm 12% tổng dân số Mỹ trong năm 2005


Cục Thống Kê Hoa Kỳ cho biết trong thời gian qua thành phần di dân đã gia tăng trong thống kê dân số của nước này.

Các dữ liệu được phổ biến hôm thứ ba vừa qua cho thấy thành phần di dân trong năm 2005 chiếm 12% tổng dân số Hoa Kỳ, tăng 11% so với thống kê năm 2000.

Những người di dân đến sinh sống nhiều nhất tại 6 tiểu bang: đó là Florida, Texas, New York, New Jersey, và Illinois.

Tuy nhiên những người di dân trong thời gian qua đã di chuyển từ các tiểu bang vừa nêu sang sinh sống tại các tiểu bang khác ở miền đông nam và trung tây của Hoa Kỳ không được tính là những di dân mới từ nước khác vào.

Di dân bất hợp pháp và an ninh biên giới đã nổi lên thành những đề tài tranh luân tại nhiều địa phương trong chiến dịch bầu cử năm nay.

Những số liệu này do Cục Thống Kê ghi nhận được từ các cuộc khảo sát thực hiện trên khoảng 3% dân số hàng năm. Các cuộc khảo sát này còn thống kê số liệu về chủng tộc, tuổi tác, tỉ lệ khuyết tật, giáo dục và tình trạng pháp lý.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG