Đường dẫn truy cập

Liên minh hồi giáo Shia hoãn lại quyết định bầu chọn tân thủ tướng


Các chính trị gia Hồi Giáo Shia hoãn lại quyết định bầu chọn tân thủ tướng cho đến, chủ nhật.

Hôm thứ bảy, Liên Minh Đoàn Kết Iraq đã họp để chọn giữa hai nhân vật là đương kiêm Thủ Tướng Ibrahim al Jaafari và Phó Tổng Thống Adel Abdul Mahdi vào chức vụ này.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin của nhóm Hồi Giáo Shia thì những người theo giáo sĩ Hồi Giáo Shia cực đoan, Moqtada al Sadr, muốn có thêm thời gian để thảo luận về các ứng cử viên.

Liên Minh Hồi Giáo Shia chiếm được nhiều ghế nhất trong quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 15 tháng 12 năm ngoái.

Trong một diễn biến khác liên quan đến Iraq, cảnh sát Iraq cho biết một cựu thành viên cao cấp của nhóm nổi dậy người Kurd lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng khi chiếc xe hơi của ông phát nổ tại tại một địa điểm trong thành phố Sulaimaniyah ở miền bắc Iraq.

Theo lời một cảnh sát thì vụ nổ dường như là vì trục trặc kỹ thuật. Ông Kani Yilmaz trước đây là thành viên của đảng Công Nhân Kurdistan.

Tuy nhiên ông đã rời đảng này để gia nhập đảng Dân Chủ Ái Quốc Kurdistan, một đảng chủ trương không bạo động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG