Đường dẫn truy cập

Ðặc sứ LHQ ca ngợi Miến Ðiện phóng thích gần 250 tù nhân chính trị


Một đặc sứ Liên hiệp quốc đã ca ngợi việc Miến điện phóng thích gần 250 tù nhân chính trị, nhưng nói rằng nhà cầm quyền quân sự nước này phải trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm còn bị giam giữ.

Trong một thông cáo đưa ra hôm nay, đặc sứ nhân quyền của Liên hiệp quốc, ông Paulo Sergio Pinhero, nói rằng ông hoan nghênh việc 149 tù nhân được trả tự do trong tuần này, trong đó có nhiều tù nhân chính trị, cùng với một biên tập viên báo chí, và cũng là thành viên một đảng chính trị.

Tuy nhiên, ông Pinheiro nói rằng ông hy vọng là tiếp theo đợt phóng thích này hội đồng quân nhân Miến điện sẽ trả tự do cho tất các tù nhân chính trị khác còn ở trong tù.

Theo đặc sứ nhân quyền Liên hiệp quốc thì phóng thích thêm tù nhân chính phủ quân nhân sẽ gởi tới nhân dân Miến điện, và cộng đồng quốc tế, một tín hiệu quan trọng, đó là họ cam kết tiến hành việc hòa giải.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG