Đường dẫn truy cập

Việt nam đưa hơn 20000 nhân công ra làm việc ở nước ngoài trong 4 tháng đầu năm nay


Trong 4 tháng đầu năm nay Việt nam đã đưa hơn 20000 nhân công ra làm việc ở nước ngoài trong lúc giới hữu trách Hà nội ra sức khuếch trương thị trường xuất khẩu lao động.

Tường thuật hôm thứ tư của hãng thông tấn AP cho biết Đài Loan là nơi tiếp nhận số lao động Việt nam nhiều nhất, với 13000 người tới đảo quốc này từ tháng giêng đến tháng tư.

Trong cùng thời gian đó, có 3385 người sang Malaysia làm việc. Bốn tháng đầu năm ngoái, số Lao động xuất khẩu của Việt nam chỉ ở vào khoảng 14000 người vì một số nước đã quyết định ngưng nhập khẩu Lao động từ Việt nam vì có dịch cúm gà.

Một viên chức của bộ Lao động ở Hà nội cho phái viên AP hay rằng chính phủ hy vọng sẽ đưa khoảng 70000 lao động ra nước ngoài trong năm nay, cao hơn chút đỉnh so với con số 67000 người của năm ngoái.

Cũng theo viên chức vừa kể, tính tổng cộng có hơn 300000 nhân công Việt nam đang làm việc ở nước ngoài, trong đó có gần 100000 ở Malaysia và 80000 ở Đài loan.

Được biết, trong năm ngoái lao động xuất khẩu đã mang lại cho Việt nam một số lượng ngoại tệ khoảng 1 tỉ 700 triệu đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG