Chủ nhật, 19/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Xã hội dân sự

x
CỠ CHỮ - +
Trong cuộc đấu tranh chống “diễn tiến hòa bình” ở Việt Nam, chính quyền, trước, tập trung vào một đối tượng chính: phong trào đòi đa nguyên và đa đảng; sau, tập trung vào các cuộc biểu tình chống các âm mưu bành trướng và các hành động uy hiếp ngang ngược của Trung Quốc; và gần đây, tập trung vào hai đối tượng: tự do ngôn luận và xã hội dân sự.
 
Việc phân biệt trước, sau và gần đây như trên chỉ căn cứ trên mặt nổi, mặt tuyên truyền. Trên thực tế, các dấu mốc thời gian không rõ rệt như thế. Và các đối tượng cũng không có ranh giới rõ ràng như thế. Ví dụ, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây không phải chỉ diễn ra trên các đường phố ở Sài Gòn và Hà Nội, đặc biệt Hà Nội, mà còn diễn ra trên các blog, bởi vậy, việc trấn áp của chính quyền không phải chỉ nhắm vào những người xuống đường cầm cờ và hô khẩu hiệu mà còn nhắm cả đến những blogger, những người, trên blog của mình, tường thuật các cuộc biểu tình ấy cũng như lên tiếng đả kích Trung Quốc và phê phán thái độ lập lờ, nhu nhược của đảng và nhà nước Việt Nam. Việc bắt bớ, và sắp tới, xét xử các blogger như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần cho thấy điều đó. Tuy nhiên, trước, người ta chỉ trấn áp một cách lặng lẽ hoặc ngụy trang dưới nhiều chiêu bài khác nhau. Bây giờ, người ta mở hẳn ra một “mặt trận” trên báo chí để xuyên tạc và công kích, nhắm vào hai đối tượng chính: các blog đòi hỏi tự do ngôn luận cũng như chống tham nhũng, và ý niệm về xã hội dân sự.
 
Về cuộc tranh đấu chống các blog, trước, người ta sử dụng đám tin tặc; sau, xem chừng tin tặc bó tay trước sự tồn tại dai dẳng, hơn nữa, phát triển mạnh mẽ của nhiều blog độc lập, cho nên đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải lao vào trận với chỉ thị cấm cán bộ, đảng viên và dân chúng đọc các blog được gọi là “phản động” hay “thù nghịch”. Không phải chỉ nói chung chung, Nguyễn Tấn Dũng còn nêu đích danh ba blog: Quan làm báo, Dân làm báo và Biển đông. Tội danh được nêu là: các blog này “đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội. Đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.”
 
Bên cạnh đó, bộ máy tuyên truyền của Việt Nam còn tập trung vào một đối tượng khác: ý niệm “xã hội dân sự” (civil society) mà họ cho là một âm mưu “diễn biến hòa bình” của các “thế lực thù nghịch” ở phương Tây cộng với các tổ chức “phản động ở nước ngoài”. Theo họ, âm mưu này vốn đã đạt được một số thành công vang dội trong việc làm lật đổ chế độ cộng sản tại Đông Âu cũng như nhiều chế độ độc tài tại Trung Đông và Bắc Phi; bây giờ, đang được vận động để du nhập vào Việt Nam nhằm “lật độ chế độ xã hội chủ nghĩa bằng biện pháp ‘bất bạo động’, ‘phi vũ trang’.”
 
Xã hội dân sự là cái gì mà có sức mạnh đáng sợ đến vậy?
 
Thật ra, xã hội dân sự chỉ là một khái niệm khá mơ hồ, bao gồm những tổ chức phi chính trị và phi lợi nhuận, dựa trên nguyên tắc tự nguyện của những người có những lợi ích chung, tin tưởng vào một bảng giá trị chung, và theo đuổi những lý tưởng chung. Nó thường hiện hình dưới nhiều hình thức: các hội từ thiện, các nhóm cộng đồng, các hội đoàn dựa trên phái tính hoặc tuổi tác hoặc nghề nghiệp (như Hội phụ nữ, Hội cao niên, Hội trí thức, Hội doanh nhân, Hướng đạo...), dựa trên tín ngưỡng (Hội Phật tử, Đoàn thiếu nhi Thánh thể...), hoặc các tổ chức phi chính phủ (non-governmental organisation, thường được gọi tắt là NGO), v.v. Nói chung, nó rất đa dạng. Đặc điểm chung của các tổ chức này, như đã nói, là tự nguyện. Có thể nêu thêm một đặc điểm khác: tính chất tự trị. Đặc điểm thứ hai này cho thấy sự khác biệt giữa các tổ chức thuộc xã hội dân sự với các tổ chức cũng được gọi là dân sự ở Việt Nam hiện nay, như Mặt trận Tổ Quốc, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Tất cả những tổ chức này, như trong các bản nội quy ghi rõ, đều là những “lực lượng ngoại vi” của đảng: Chúng được đảng lãnh đạo và đều hoạt động theo các tôn chỉ do đảng đề ra. Chúng hoàn toàn không có tính chất độc lập. Mang tiếng là dân sự, nhưng thực chất chúng chỉ là các tổ chức chính trị hoặc bán-chính trị.
 
Ở Tây phương, xã hội dân sự là một hiện tượng hợp pháp và phổ biến. Hầu như ai cũng có thể thành lập và hoạt động. Ngay với các cộng đồng tị nạn và di dân, các chính phủ cũng khuyến khích họ thành lập các hội đoàn riêng để sinh hoạt và hỗ trợ nhau, từ đó, chúng ta thấy nhan nhản khắp nơi, hầu như bất cứ nơi nào có người Việt định cư, cũng đều có những tổ chức như “Hội người Việt” hoặc “Cộng đồng người Việt” từ cấp thành phố đến cấp tiểu bang và liên bang. Ngoài ra, còn có các Hội phụ nữ, Hội cao niên cũng như các hội ái hữu được hình thành trên nhiều tiêu chí khác nhau, từ địa phương họ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam (kiểu: Hội ái hữu Quảng Đà, Hội người Huế…) đến các binh chủng cũ trước năm 1975 (Hội ái hữu không quân / hải quân)… Ở một số nơi, chính phủ còn tài trợ cho các hội đoàn ấy hoạt động.
 
Ở Tây phương, chính phủ không sợ xã hội dân sự, dù là xã hội dân sự của các cộng đồng thiểu số. Lý do, thứ nhất, về phương diện lý tưởng, có sự tương hợp giữa xã hội dân sự và dân chủ: tự bản chất, dân chủ khuyến khích các sinh hoạt độc lập và tự trị của quần chúng; thứ hai, về phương diện lịch sử, cũng có sự tương hợp giữa xã hội dân sự và chủ nghĩa tư bản: cả hai ra đời hầu như cùng lúc, như là kết quả của xu hướng thương mại hóa và chuyên nghiệp hóa cũng như xu hướng tách biệt giữa thần quyền và thế quyền; thứ ba, về phương diện ý nghĩa, xã hội dân sự không phải chỉ có tác dụng đến đời sống chính trị mà còn có nhiều lợi ích cả về xã hội lẫn về văn hóa: nó cần thiết, hơn nữa, nó không thể không có.
 
Không thể không có vì đời sống con người rất đa dạng, không phải chỉ giới hạn trong các quan hệ huyết thống, lợi nhuận hay quyền lực. Ba quan hệ ấy dẫn đến sự tồn tại của ba thực thể quan trọng: gia đình, thị trường và nhà nước. Con người cần một kích thước khác nữa: xã hội. Với đồng loại. Với đồng bào. Hoặc hạn chế hơn, với bạn bè cùng sở thích hay chí hướng.
 
Ngày xưa, ở Việt Nam cũng đã từng tồn tại nhiều hình thức của xã hội dân sự, ví dụ, làng xã hay làng nghề hoặc một số sinh hoạt theo nhóm của giới văn nhân tài tử (dưới tên gọi như thi đàn hoặc thi xã). Sau này, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hoặc người ta cấm đoán hay xóa bỏ các tổ chức ấy hoặc người ta chính trị hóa chúng, biến chúng thành một tổ chức chính trị do họ lãnh đạo và quản lý (các nhà xã hội học thường gọi là: state-led civil society). Xã hội dân sự, ngay dưới hình thức sơ khai nhất của nó (được giới chuyên môn gọi là các tổ chức tự động, auto-organisations), biến mất, và cùng với nó, ý niệm về xã hội cũng biến mất, hoặc ít nhất, lệch lạc.
 
Hậu quả của việc biến mất hoặc giảm thiểu của xã hội dân sự rất trầm trọng. Nó làm cho kích thước đời sống mỗi người bị nghèo chật hẳn đi. Ngoài gia đình, người ta chỉ biết đến chuyện làm ăn buôn bán hay tranh giành quyền lực. Sự hiện hữu của người-khác, hay nói theo ngôn ngữ triết học, “tha nhân”, bị hư vô hóa. Cái gọi là nạn “vô cảm” phổ biến ở Việt Nam cũng như ở hầu hết các nước cộng sản hiện nay, kể cả, nếu không muốn nói, nhất là Trung Quốc, theo tôi, xuất phát từ hiện tượng ấy: sự biến mất của xã hội dân sự. Người ta xem những người không thuộc gia đình mình và tổ chức của mình đều là những kẻ xa lạ. Sự vô cảm ấy không những biến người ta thành những kẻ ích kỷ mà còn, đến lúc nào đó, làm mất cả lòng yêu nước, bởi nước không phải chỉ là một cơ chế, gắn liền với nhà nước, mà còn là một xã hội, với những con người cụ thể, ngoài gia tộc của mình.
 
Ngày xưa, người ta có thể không cần lắm sự hiện hữu của xã hội dân sự bởi vì tự bản chất, xã hội ngày xưa là một xã hội ít nhiều có tính chất dân sự: thương mại chưa đến độ thống trị mọi khía cạnh trong đời sống và quyền lực của triều đình thường cũng chỉ giới hạn trong cung đình hoặc hệ thống công quyền rải rác ở bề mặt của các địa phương. Con người sống chủ yếu là sống với nhau trong cái làng của mình, với những người làm cùng nghề với mình. Bây giờ, trong xu hướng hiện đại hóa và đô thị hóa, môi trường địa lý không còn đóng vai trò gì đáng kể trong quan hệ giữa người và người, cái gọi là tình hàng xóm hay láng giềng càng lúc càng mờ nhạt. Ngay tinh thần gia tộc, với sự phát triển của hình thức tiểu gia đình, cũng càng lúc càng lỏng lẻo. Cái gì sẽ bảo vệ quan hệ giữa người và người? Câu trả lời: xã hội dân sự.
 
Chủ trương ngăn cản hay chống đối sự hình thành của xã hội dân sự ở Việt Nam, do đó, là một việc làm nguy hiểm.
 
Chính phủ Việt Nam chỉ nghĩ đến cái lợi của họ mà không nghĩ đến cái lợi cho cả dân tộc. Sau này.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vũ Văn Hiển từ: Nauy
25.09.2012 03:00
Bà Dương Thị Tân nói Trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3 dọa "bẻ cổ" bà và nói "tự do cái con c**" khi thấy bà và con trai mặc áo có chữ "tự do cho những người yêu nước" trên ngực.

bởi: Vô danh
24.09.2012 02:01
Nhìn đâu cho xa cứ nhìn gương Bắc Hàn dân thì chết vì thiên tai nhóm lợi ích vẫn tiếp tục xa hoa lãng phí , không có một tổ chức dân sự nào tiếp tay , mặt khác chính quyền CS Bắc TT còn khước từ viện trợ từ Nam TT . Hàng viện trợ của các nước đến tới nước Công Sản nếu qua tay chính quyền đều bị cắt xén phù phép chuyển mác ,vật phẩm không đến tay người hoạn nạn

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
23.09.2012 19:27
Vẫn không thấy các bạn dân chủ trả lời Yes hay No về tình trang HĐGM Vietnam có phải là tổ chức ngoại vi của Đảng CSVN hay không!

Trả lời

bởi: Vô danh
24.09.2012 20:14
Còn mặt mũi nào mà lên đây ọ ẹ nữa, thầy chạy bác sĩ chê, thật hết thuốc chữa.
Trả lời

bởi: Công Dân Hạng Hai từ: Thành Phố Minh Râu
24.09.2012 14:01
Tên ranh Cộng con có nick Nhô Hoa kỳ, hỉ mủi chưa sạch, chưa đổ ông Nghè, mà đã đe hàng Tổng, chử nghĩa không đầy lá đa, ngoại ngữ chưa sạch nước cản, mà đã sừng cổ, vổ cánh gáy, chê Tiến sĩ Quốc không có trình độ lý luận, có mổi điệp khúc Đạo Công giáo, Chế độ Diệm, Vatican, lải nhải quanh năm, định lập " Võ đài Tôn giáo " nhưng không ai thèm tranh luân. có cái mồm cứ xoành xoạch, giống như cái...của dân phố vẩy. Diễn hài rẻ tiền, mà cứ tưởng là hay.

bởi: 2 lua
23.09.2012 18:47
Chung ta khong can biet xa hoi nao ! xa hoi nao ma cho chung ta duoc an ngon +mat am la number one day nhe !!!!(1)=xa hoi chu nghia(2)= xa hoi nhan ban(3)=xa hoi hoa binh........
Trả lời

bởi: Nguoi Song Lam từ: XuNghe.
24.09.2012 03:34
Thế giới hôm nay, giữa thời đại nầy mà vẫn có kẻ viễn mơ về một thế giới Cộng Sản trên sao Hỏa. Nơi mà con người có thể sống hạnh phúc với gạo, xăng tăng giá mỗi ngày, hai, ba bệnh nhân nằm một giừơng trong bệnh viện sau khi đã phải hối lộ, nơi mà đa số trẻ con không không đủ tiền đi học, nơi mà lương công nhân không đủ chi tiêu bình thường, nơi mà nhà tù nhiều hơn nhà thương, nơi mà công an, cảnh sát có quyền giết người vô cớ mà không bị trừng phạt, nơi mà bọn du côn, quần chúng tự phát với sự yểm trợ của nhà nước có thể hành hung, đánh đập những người lương thiện, nơi mà người dân không có quyền chọn lựa chính quyền, chính thể để sống, để phục vụ, nơi mà dân chúng không có quyền biết sự thật, nơi mà sự dối trá, bất lương được khuyến khích, đuọc tưởng thưởng. nơi mà "Con vua thì lại làm vua, chú tiểu ở chùa lại quét lá đa", nơi mà có một ông thủ tướng rất ghét sự dối trá, nhưng lại xây nhà tù để bịt miệng những ai dám nói thật.

bởi: Vô danh
23.09.2012 18:39
Xa hoi dan su=chu nghia xa hoi=thien dang ha gioi.

bởi: nguyen thi china từ: ba dinh
23.09.2012 13:01
viet nam CO CHU ! DO LA xa hoi chu nghia ? va dang phat trien manh me da dua con nguoi vn TRO VE THOI KY DAP DA ! tranh gianh va giet nhau de kiem song trong xa hoi hien nay !!!!!!

bởi: anngoc từ: sweden
23.09.2012 07:07
Xã hội dân sự tốt cho mọi người, tốt cho xã hội, giúp cho chính quyền,trong việc vận hành bộ máy nhà nước tốt hơn, sẽ góp phần ngăn chặn các tệ nạn tham nhũng, hối lộ

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
23.09.2012 04:59
Trả lời như thế nào khi các hội đoàn ở VN ngày nay như Hội người Nuôi Cá Kiểng, Hội người Thả Diều, Hội Đồng Giám Mục, Hội Cờ Tướng và vô số tổ chức hội đoàn khác có phải là Hội và đoàn thuộc ngoại vi của Đảng, do Đảng lãnh đạo?

Có thể lắm!

Chính vì lẻ đó, thỉnh thoảng các bạn dân chủ lâu lâu cứ đem Hội Đồng Giám Múc VN ra rủa là tổ chức quốc doanh.

Giải thích như thế nào ở Hoa Kỳ, có những tổ chức như KKK. Tổ chức này có phải là xã hội dân sự không?

Đương nhiên là phải.

KKK cũng là "tổ chức phi chính trị và phi lợi nhuận, dựa trên nguyên tắc tự nguyện của những người có những lợi ích chung, tin tưởng vào một bảng giá trị chung, và theo đuổi những lý tưởng chung."

Lý giải như thế nào về các tập đoàn truyền thông Hoa Kỳ như ABC, CBS, NBC, CNN, Fox...v.v.có phải là xã hội dân sự không?

Không!

Vì các tập đoàn này được lập ra là vì lợi nhuận, hoạt động vì lơi nhuận.

Các tâp đoàn truyền thông này có cần thiết cho xã hội không?

Có!

Rất cần thiết.

Vì vây,

Khi nói về và thành lập xã hội dân sự, các "xã hội" này phải nói rõ mục đích hoạt động của mình, và hoạt động theo pháp luật.

Mà các bạn dân chủ thì có truyền thống giả danh giả nghĩa, có truyền thống này từ cha cố các bạn, núp dưới danh nghĩa này nhưng hoạt động bán nước, tiếp tay nối giáo cho giặc.

Rứa thì ai mà cho!

Trả lời

bởi: Vô danh
24.09.2012 09:42
@ Nhô (hoa ky) anh phải phân biệt giữa "sai chánh tả" và "viết tầm bậy" nó không bao giờ giống nhau cả. Quan trọng hơn, là anh phải xem xét văn phong có ai như anh không? có ai cao ngạo như anh không? anh hơn thiên hạ cái gì mà anh tự cao tự đại như thế? anh thuộc thành phần nào mà anh khinh rẻ những người ít học nghèo khó?. Xin hỏi lương tâm anh ở đâu? anh có phải là con người không mà không biết thương xót thành phần bạc phước hơn anh? Thành phần CS xuất thân từ nguồn gốc nào? Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ coi tại sao người ta lại vả vào mặt anh nhiều như thế? Chỉ có mấy việc mà anh cứ "điệp khúc" muôn năm nên mọi người học theo cái "điệp khúc" muôn thuở của anh đó. Anh cũng đừng buồn và đừng hỏi tại sao !
Trả lời

bởi: Vô danh
24.09.2012 01:42
Đừng nói dóc , chỗ nào mà không có ban tay của Đảng CS thì chỗ đó sớm muộn gì cũng bị bọn côn đồ tay sai CS triệt .Thí dụ như vụ án Bát Nhã Đường pháp môn Làng Mai của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh ,kế đến là tấn công Mục Sư Ng V Bình của Giáo Xứ Thái Hà
Trả lời

bởi: Vô danh
23.09.2012 19:00


Mà thôi, đừng kể nước Đức có gì, hãy nói bạn có gì trên nước Đức. Tell not what German has. Tell what you have in German.

Dũa móng! ( xạo mặt chai )
Trả lời

bởi: Nguoi Song Lam từ: Xu Nghe
24.09.2012 03:52
Khi phê phán, góp ý chúng ta nên tôn trọng chính mình, và tôn trọng lẫn nhau. Bạn không thể ngu dốt để không biết sự khác biệt giữa Hội và Hội Đồng, như Hội Nuôi Cá và Hội Đồng Giám Mục. Bạn cũng không thể đánh chụm Nhà Nước CHXH và Nhà Xí như nhau, ngay cả khi chúng có nhiều điểm tương đồng.
Trả lời

bởi: Nguoi Song Lam từ: Xu Nghe
24.09.2012 02:12
Cuối cùng thì vẫn là tư duy của hận thù, là lý lẽ của kẻ dối trá. Ngày nay ai cũng biết cái "Chủ Nghĩa Xã Hội" chỉ là cái bánh vẻ và "Chủ Nghĩa Cộng Sản" vẫn là câu chuyện của bọn bất lương xúi trẻ ăn cức gà !!!

Ai đã núp bóng lòng yêu nước của nhân dân để cướp chính quyền?, Ai nhân danh lòng yêu nước để phát động một cuôc chiến tương tàn, thuơng đau, vô nghĩa, vô ích tại miền Nam?, Ai đang nhân danh lợi ích quốc gia để nuôi dưỡng lợi ích nhóm?, Ai đang đàn áp nhân dân mình?, Ai đã và đang bán đất, bán biển, bán rừng, bán sông, bán đảo cho bọn bá quyền Trung Quốc? Ai đang quì mọp, luồn cúi nhục nhã trước Bắc Triều?

Khi lòng hận thù dâng cao và sự ngu dốt ngự trị thì sự cay độc, tàn nhẫn, bất nhân, dối trá tỏa lan, nhìn đâu cũng sợ hải, nhìn đâu cũng thấy bóng tối, ngay cả khi nhìn mặt trời.

Lịch sử của đảng Cộng Sản là lịch sử màu đen, đầy dối trá, lường gạt và luôn nghi kị, sợ hãi viễn vông và đó là nguyên nhân của mọi sự cấm đoán, đàn áp.

Trả lời

bởi: Vô danh
23.09.2012 11:02
@ Nhô Hoa Kỳ . Anh viết hai câu tiếng anh: Tell not what German has. Tell what you have in German.

Rồi anh lại viết hai câu khác : " Tell not what Germany has. Tell what you have in Germany."

Tại sao anh phải viết 2 câu như vậy? . Nhìn vào, nó đã nói lên trình độ thật sự của anh, từ tiếng Việt cho đến tiếng Anh.

Anh nói rất đúng. Cái thứ dốt ông truyền cha nối rồi cha truyền con nối nên làm nô lệ tay sai , nối giáo cho giặc,luôn luôn đội giặc " chỉ có Trung Quốc là tốt" là đúng rồi. Làm tay sai, bán nước để kiếm hạt cơm, cho nên người ta coi như con chó ghẻ, người ta chửi ông chửi cha gì cũng được , hể có cơm nuôi gia đình là được rồi. Phải không ? anh thì không biết như thế nào? riêng tôi thì rất thấy tội nghiệp cho mấy anh dốt mà cố chịu đấm ăn xôi đó anh Nhô ạ !.
Trả lời

bởi: Vô danh
24.09.2012 05:51
@ Nhô Hoa Kỳ

Ờ! Mỗi lần Nhô đụng đến nức Đức, Nhô nhầm lẫn giữa German với Germany hoài. Chẳng hiểu sao!

Đem cái lỗi chính tả của người khác để dùng nó lấp liếm là không tốt. Trên diễn đàn này VOA viết sai chính tả tùm lum, có sao không? Ông Quốc viết sai chính tả, có sao không?

-Nhân vô thập toàn là chuyện dĩ nhiên . Nhưng với câu hỏi trên của bạn Nhô HK thì bạn nên tự xét lại coi tại sao thế? bạn nhìn khắp d/đ xem có ai hống hách, tự cao như bạn không? viết trật chánh tả từ Anh đến Việt mà còn nói người ta lượm sạn của anh để ăn nữa, anh nói như vậy có đúng không? tại sao anh khinh miệt nghề neo? nó không tốt hơn tham nhũng bòn rút của công,vơ vét mồ hôi nước mắt của dân lành hay sao? lương của anh nhiều hơn mấy em mấy cháu làm neo không? anh nói anh ở Mỹ mấy chục năm rồi, nhưng trình độ anh ngữ của anh có hơn mấy cháu 14-15 tuổi ở Mỹ không? anh có hơn cháu tôi chỉ mới 15 không? và anh có tin là con cháu của những người mà anh từng chê bai, có người lương cao hơn Bộ Trưởng Mỹ hay không?.

Anh nên xét lại hành vi của anh đi, và cải sửa cái nhân cách lại, nếu anh muốn mọi người tôn trọng anh như BSN thì anh phải có cách hành xử ngược lại những gì anh đã làm từ trước đến nay. Chúc anh sáng suốt. ( núi sông dễ đổi, bản tánh khó dời )
Trả lời

bởi: Nguoi Song Lam từ: Xu Nghe
24.09.2012 04:15
Thưa ông Nhô, lối trả lời của ông có phải là "Critical Thinking" không? Ai cũng nhầm lẫn, đúng, nhưng ông đánh đúng chữ sai nghĩa thì không phải vì nhầm lẫn lúc gõ chữ. Là một nhà mô phạm thuờng lớn tiếng phê phán, dạy dỗ người khác mà lại vin vào cái sai của kẻ khác để lấp liếm cái sai của mình thì không được lương thiện lắm đâu ông cán bộ ạ. Và cuối cùng, lối trả lời không lương thiện nầy có phải là truyền thống của người đảng viên Cộng Sản không ?-Như ông thuờng mĩa mai kẻ khác "Có nòi từ thời cha, cố"
Trả lời

bởi: Vô danh
23.09.2012 19:54
Do not bother with a faceless idiot.
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
23.09.2012 18:59
Ờ! Mỗi lần Nhô đụng đến nức Đức, Nhô nhầm lẫn giữa German với Germany hoài. Chẳng hiểu sao!

Đem cái lỗi chính tả của người khác để dùng nó lấp liếm là không tốt. Trên diễn đàn này VOA viết sai chính tả tùm lum, có sao không? Ông Quốc viết sai chính tả, có sao không?

Trả lời

bởi: Lâm Đại Ngọc từ: Berlin
23.09.2012 17:48

Tell what you have in German ? Tiếng Anh gì kỳ quái vậy ??? Vậy mà Nhô ở Hoa Kỳ sao ??? Tiếng Anh chưa sạch nước cản, mà bày đặt mổi lần ý kiến, ý cò, là chêm ngoại ngử vào. Tài liệu lấy trên Google, Wikipedie.v.v... tải về, tra tự điển Anh việt, Việt Anh, rồ sừng cổ gáy ta đây là dân có học, cở lớp 3 trường làng ?

bởi: Quốc Lộc từ: Saigon
23.09.2012 04:37
Diễn đạt dài dòng quá mà lại chưa chuẩn xác. Xã hội dân sự, trước hết, nó là xã hội đã, trong đó các quan hệ xã hội mang bản chất là dân sự, nghĩa là tự nguyện, thỏa thuận và ngang bằng (trước pháp luật). Một cá nhân (thể nhân) khi đứng trước pháp luật không bị đặt vào vị trí yếu thế hơn một tổ chức (hay pháp nhân) và chỉ khi đó, mâu thuẫn, bất đồng nảy sinh khi các bên tham gia vào các quan hệ xã hội sẽ chỉ được tài phán bằng pháp luật dân sự chứ không bằng pháp luật hình sự như ở các quốc gia độc tài hiện nay.

bởi: Nguoi Song Lam từ: Xu Nghe
23.09.2012 01:47
Một nhà nước đã phát động một cuộc chiến tranh tiêu vong đến hàng triệu sinh linh, dám "Đốt cháy cả dãy Trường Sơn" và "Sẵn lòng hy sinh đến người Việt cuối cùng" để " Ta đánh là đánh cho Nga, cho Tàu" thì làm gì có ý niệm về danh dự quốc gia, tổ quốc.

Một nhà nước hể hả, vui sướng bơi lội trong dòng sông nước mắt của dân tộc, coi Miền Nam là chiến lợi phẩm sau cuộc chiến tương tàn và hành hạ, đày đọa kẻ ngã ngựa một cách bài bản, trường kỳ thì ý nghĩa hai chữ "Giải Phóng" thật đáng mĩa mai, khinh bỉ.

Một nhà nước đã gây ra biết bao tội ác, lỗi lầm với đất nước mình, nhân dân mình qua "Cải Cách Ruộng Đất", "Nhân Văn Giai Phẩm", "Cải Tạo Công Thương Nghiệp Miền Bắc", "Đánh Tư Bản, Mại Sản Miền Nam", "Kinh Tế Mới,"Tết Mậu Thân" ...mà chưa một lần xám hối, ăn năn, tạ lỗi, đền bồi thì đừng mong gì chung sống hòa bình, thống nhất giang sơn, phát triển đất nước trong bàn tay đẫm máu, trong não trạng oán thù của tập đoàn Ma-phi-a Việt Cộng.

Một nhà nước coi đồng bào như kẻ thù, luôn dối trá, lừa đảo, mai phục để hành hạ, cướp bóc, trả thù người dân trong từng lời ăn, tiếng nói... thì cái "Nhà Nước XHCN" ấy có xứng đáng cho nhân dân tin tưởng, tuân phục không?

Một nhà nước dám gác chân mình lên đầu, lên cổ người dân, xem dân như nô lệ nhưng lại cúi gầm mặt trước kẻ thù phương Bắc, tung hô, sùng bái bọn xâm lược Hán Hoa hơn cả tổ tiên mình thì cái chính phủ ấy là của ai?

Một nhà nước chưa hề biết thực tâm nhìn nhận sai lầm, chưa bao giờ biết tin tưởng nhân dân, chưa một lần mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào, không biết hy sinh quyền lợi nhóm, đảng và sẳn lòng truy bức, triệt tiêu những ai dám lên tiếng và hành động vì yêu thương dân tộc, ưu tư cho tương lai đất nước...thì tại sao ta không chống lại chúng?

,
Trả lời

bởi: Vô danh
26.09.2012 06:13
@ Nguoi Song Lam / Xu Nghe.
Làm ơn cho xin bản quyền nầy,
để dành làm "điệp khúc" rất tốt.
Cắm on nhìu.
Trả lời

bởi: Sông Hồng từ: Bắc Kỳ
24.09.2012 05:31
Thật tuyệt vời... đúng quá. Xin bổ sung: Một nhà nước "đạp" vào mặt nhân dân yêu nước.
Trả lời

bởi: Hoang từ: HN
23.09.2012 10:41
Đúng quá đi thôi

bởi: Sự Thật từ: Bình Chánh- Saigon
23.09.2012 01:43
"Chính phủ", nói rõ ràng cụ thể là Đảng cộng sản, lợi ích của nhóm người đảng viên Việt Nam hiện nay họ chỉ nghĩ đến cái lợi của họ mà không nghĩ đến cái lợi cho cả dân tộc.

bởi: BỐ Th...NHÔ (NPCN) từ: Hoàng Kỳ.
23.09.2012 01:30
Dưới CĐ XHCN,dưới sự Lãnh Đạo cuả ĐCS,thì xã hội dân sự chắc chắn sẽ ko bao giờ thành hình,vì nó là khắc tinh cuả tất cả các cơ chế chính trị ĐT,độc đảng.Xã hội dân sự chỉ có thể thành hinh,thăng hoa dưới một cơ chế,NN dân chủ,và nó là yếu tố phát triển xã hội.Sự biến mất cuả XH dân sự ở VN,thủ phạm chính là nền " VĂN HOÁ CHÍNH UỶ " được ĐCS tổ chức,cơ cấu,đoàn ngũ hoá,để cai trị.Ngay cả XHDS nhỏ bé,căn bản cuả làng xã cũng đã bị triệt hạ không thương tiếc,người ta thay " THẦN HOÀNG LÀNG XÃ ",bằng ông " CHÍNH UỶ ",ông chính uỷ kia là người đầu đội chính sách cuả Đảng,tất cả sinh hoạt,tổ,xóm,phường cũng đều dưới bàn tay vô hình cuả " Chính Uỷ ".ĐN đã mất cả ý niệm chòm xóm,xã hội,thời Miền Bắc XHCN,ta có thể thấy nền " VĂN HOÁ CHÍNH UỶ " Ngự trị lạnh lùng,vô cảm trên toàn thể XH miền Bắc,những đường phố la liệt khẩu hiệu,chân dung các lãnh tụ MÁC,LÊ,MAO,HỒ,Những cán bộ NN áo đại cán,nón cối,dép râu,mua một cái radio (đài) cũng phaỉ xin phép rất lâu,lại đóng triện " ko nghe đài địch",Chính uỷ XHCN đã thành công rực rỡ biến XHDC thành dòm ngó,trông chừng,nghi kị lẫn nhau.Như vậy làm sao XH có thể tổ chức những hội đoàn độc lập,cho dù chỉ là hội tương tế,tôn giáo,nhân đạo bình thường ngay cả "hội thập tự đỏ ".Tóm lại "VĂN HOÁ CHÍNH UỶ " thẳng tay tiêu diệt XHDS,cho đến hôm nay nó đã phá nát XH VN,và hậu quả của nó đã biến XHVN suy đồi đạo đức Xã hội,trách nhiệm công cộng vô tâm,tình người trong cộng đồng sinh hoạt vô cảm.Ngay cả vô cảm với những nguy cơ cuả ĐN,DT.Và ông " CHÍNH UỶ " nay chễm chệ,oai vệ,béo núc,nhà to,xe khủng,com-lê,cà-vạt vẫn chắp tay sau đít phán " Đừng no,để nhà nước no ",toác miệng với hàm răng dĩ vãng "RĂNG ĐEN MÃ TẤU " .Còn ông "THẦN HOÀNG DT " vẫn bị,gậy mà đi ăn maỳ.Xã hội dân sự vẫn bị Chính Uỷ đóng gông,phản động,diễn biến hoà bình,thế lực thù địch.

bởi: LGTD từ: Hà Nội
22.09.2012 23:06
Cảm ơn anh Quốc vì anh đã phân tích tính nguy hại của việc ngăn cấm sự hình thành của XHDS của nhà nước và chính phủ VN. Ở đây tôi xin bàn đến một khía cạnh khác của XHDS ,đó là quyền và nghĩa vụ của nhà nước trong một XHDS. Thưa anh, Nhà nước, Chính phủ, hay ĐCSVN là những tổ chức thực thể trong một XHDS của chính dân tộc VN do đó các tổ chức thực thể này muốn để nhân dân hoặc các thực thể dân sự khác tin yêu, cậy nhờ, và yên tâm thực hiện các quyền nghĩa vụ dân sự (theo nghĩa rộng) với nhà nước (ví dụ quyền, nghĩa vụ của người đóng thuế, học tập, chữa bệnh, đi lại, ...)thì nhà nước ,chính phủ phải công bố rõ quyền và nghĩa vụ dân sự của chính các cấp chính quyền, có các chế tài rõ ràng để nếu chính quyền, đảng vi phạm thì còn có căn cứ để nhân dân hoặc các thực thể khác khởi kiện. Cụ thể ĐCS tự ghi nhận trong HP quyền lãnh đạo nhà nước và XH, qua đó đảng đề ra nghị quyết xây dưng bảo vệ đất nước và bắt người dân phải có nghĩa vụ thực hiện như đến tuổi thì đi nghĩ vụ quân sự làm việc kinh doanh hay mua sắm bất kể thứ gì đều phải đóng thuế cho nhà nước để nhà nước lấy tiền thuế mà thực hiện nghị quyêt do mình đề ra nhưng nếu không thực hiện được hoặc thực hiện mà không hoàn thành, như mục tiêu kế hoạch không đạt, biển đảo không bảo vệ nổi bị nước ngoài xâm lăng, bành trướng, những ngư dân đóng thuế bị nước ngoài giết hại trên vùng biển của VN mà nhà nước phải bảo vệ. các ông ty nhà nước thành lập thì vỡ nợ trong khi các nghĩa vụ mà NN đề ra dân và các thực thể khác không được chậm, không được thiếu vậy mà NN không hề có nghĩa vụ phải bồi hoàn những cái nhà nước không hoàn thành mục tiêu, kế hoạch .Vậy cho nên NN, CP, ĐCSVN là những thực thể của một XHDSVN cần phải có cơ chế để những thực thể này thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách công bằng như các thực thể dân sự khác, nếu không có chế tài bắt buộc thì những cá nhân tổ chức sẽ lợi dụng các thực thể trên để làm bậy vơ lợi bất chính và đất nước này sẽ chẳng bao giờ ngóc lên được. và biển đảo chẳng bao giờ lấy lại được mà ông bạn vàng bốn tốt của Đ và NNCS VN cướp mất của dân tộc VN

bởi: HIEN từ: USA
22.09.2012 22:39
Khi biết các tông đồ tranh cãi nhau xem ai sẽ làm người lớn nhất
trong nước Chúa sau này. Chúa nói: " Nếu muốn làm người
lớn nhất thi` hãy làm ngươ`i sau chót và phục vụ hết tất cả mọi
ngươ`i. Thiết nghĩ nên lấy câu na`y làm nguyên tắc để xây dựng
xã hội, hoặc đoàn thể, hoặc thành lập chính phủ... trần thế thi`tốt vô cùng.

bởi: Tâm
22.09.2012 22:17
Từ ngàn xưa,không biết tự thuở nào,xã hội dân sự đã được hình thành,rỏ nét tại nông thôn. Qua quá nhiều biến cố dồn dập xảy ra,gần đây,hiện tượng đô thị hóa,chủ thuyết CS,....đã làm biến mất gần như toàn diện xã hội dân sự tại Việt Nam!. Mọi sinh vật phát triển theo khuynh hướng tự do và tương tác nhau. Thế giới Tây phương khuyến khích xã hội dân sự,vì đó là một tiến trình tự nhiên của con người; từ đó,con người gắn bó nhau hơn,thông cảm nhau hơn. Nhưng đó lại là một điều "tối nhạy cảm" đối với những người CS,vì họ khó bưng bít những gì họ muốn dấu!.

bởi: Giáo viên từ: Hà nội
22.09.2012 22:03
Hình như có mấy Hội còn Mơ Hồ nên thầy Quốc chưa nêu tên như hội Côn đồ, hội Xã hội đen, hội Quần chúng tự phát.......những hội nầy tuy mới xuất hiện nhưng đã có những Chiến công Vang Dội như chận đường gây rối, ném đá, hành hung , ném phân vào nhà những nhân vật Dám nói lên sự thật..........Dám nói lên .những điều mà đảng csvn không muốn 90 triệu dân VN biết bởi vì nếu để 90 triêu dân VN mà biết được những gì đảng csvn đã , đang cố tình Dấu Nhẹm thi lảnh đạo đảng csvn chỉ có con đường là về trình diên chú hồ ở Chín tầng Địa Ngục.

bởi: Nguyễn văn M ẠNH từ: HÀ NỘI
22.09.2012 21:21
Những nhà lí luạn hàng đầu của chủ nghĩa M- L đều thừa nhận :
Không phải nhà nước điều chỉnh xã hội dân sự mà " xã hội dân sự điều chỉnh nhà nước ". Rằng do đó : phải lấy các quan hệ kinh tế để giải thích chính trị và lịch sử chứ không phải là ngược lại .
( Trích : Tuyên ngôn cộng sản )
Một xã hội dân sự "không dám nói thẳng , nói thật " ... Dù giỏi tuyên truyền đến mấy : một xã hội văn minh ,hiện đại với nhân dân VN vẫn chỉ là mơ ước !

bởi: Real Vietnammenyeu
22.09.2012 21:21
Một xã hội mà thiếu các tổ chức dân sự thì cũng giống như một cái cây bị bịnh, cây không sinh hoa, không có ong đến hút mật hoa và không sinh trái. Xã hội VN hiện giờ cũng giống như một thân cây đang bịnh chỉ thấy toàn kiến và sâu, chúng tàn phá thân cây khiến lá cũng tả tơi, chỉ cần một cơn bão là nó có thể đổ, nhưng hiện tại nó đang dựa vào cây cổ thụ Trung Cộng, nếu không có cây này đứng bên cạnh thì nó sẽ đổ nhưng cái cây cổ thụ này cũng chẳng giúp cho nó tươi tốt hơn, cây cổ thụ vẫn ngày ngày ăn hết chất đạm của nó, cũng giăng dây chằng chịt quanh nó làm cho nó cũng khốn khổ bởi thiếu ánh sáng mặt trời.

bởi: Vô danh
22.09.2012 21:06
Thế lực thù địch lớn nhất trong nước của nhân dân Việt Nam hiện nay là bọn tham nhũng. Nhà cầm quyền Việt Nam đang tích cực chống tham nhũng bằng cách đánh đồng người đưa hối lộ và người nhận hối lộ đều có tội như nhau. Trong nhiều trường hợp, người đưa hối lộ còn bị án nặng hơn người nhận hối lộ, như trường hợp nhà báo Hoàng Khương chẳng hạn. Đúng là "đỉnh cao trí tuệ", tiêu diệt hết bọn đưa hối lộ thì làm gì còn đứa nhận hối lộ! Cần phổ biến kinh nghiệm chống hối lộ của đảng ta để cả thế giới học hỏi.

bởi: nd từ: vn
22.09.2012 19:58
Nhất trí với NHQ. cần đa dạng hóa xã hội.

bởi: Lê Thiện Ý
22.09.2012 19:45
Cs sợ dân chủ chê tự do nên không chấp nhận xã hội dân sự, mọi thứ phải "được" đảng lãnh đạo; nên đừng ai ngạc nhiên tại sao có lắm người mất cả nhân tính, sẵn sàng "ăn thua đủ"với mọi thứ mình sở hữu. Tôn giáo là nơi rèn tập đạo đức cho con người mà bị cho là "thuốc phiện", bị khuynh loát cho "xuống cấp" để họ điều khiển

bởi: Vô danh
22.09.2012 18:47
Xã hội dân sự sẽ làm mất thế đứng của đảng cộng sản trong quần chúng, không sợ sao được. Ngay tại Nga dầu chính quyền cộng sản không còn nữa, những tổ chức có khuynh hướng trợ giúp trực tiếp người dân cũng không thể hoạt động một cách bình thường như trường hợp USAID.
Bài này cũng nói lên lý do càng ngày người Việt hải ngoại không còn tin tưởng các tổ chức thiện nguyện trong ngoài nước để đóng góp cứu trợ VN vì biết tất cả tài vật đều phải "đi qua" các cơ sở ngoại vi của VC và người hưởng lợi đa số là quan chức nhà nước các cấp chứ không phải người nghèo hoặc nạn nhân các thiên tai.
Tóm lại, xã hội dân sự không có chổ đứng trong các quốc gia cộng sản, độc tài và "có khuynh hướng" quốc gia cực đoan vì sự hiện hữu của nó đe dọa tới một thiểu số cầm quyền, và thiểu số cầm quyền này thường vô cảm trước khổ đau người bị trị.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
22.09.2012 18:28
Tây có câu: "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn", nhưng có thể thích ứng ở đây: "Ngôn ngữ là cửa sổ của tâm hồn". Tâm hồn của những người vọng ngoại, bị Mỹ hóa thể hiện qua ngôn ngữ, thấy cái gì của Tây Phương cũng đẹp, cũng hay, cũng sạch, cũng đáng yêu còn cái gì của ta cũng dở, cũng dơ, cũng đáng ghét. Xã hội Tây Phương là đúng là hay mà xã hội ta là sai là dỡ, cái tư tưởng đó của Tây nó chê Ta từ mấy thế kỷ bị xã hội "Sale Nhà Quê VN" dạy cho bài học ĐBP nay được nghe Tác Giả lập lại y hệt. Xã hội Tây Phương mới chính là xã hội đồi trụy, không còn trật tự xã hội, trẻ bất kính già, phá hoại nghĩa trang bất kính kẻ quá cố như "KKK, Skinhead...". Tây Phương là những Xã Hội xấc xược, kiêu căng thể hiện qua "White Suppremacy", "Neo Nazi"...Xã hội TPhg là xã hội thác loạn dân đến sự đổ vỡ của gia đình, 60% gia đình đi đến ly dị, tranh nhau gia tài của cãi. Những người trẻ thất vọng xã hội bỏ học rất nhiều vì họ không thấy tương lai trong giáo dục học đường mặc dù xã hội năn nỉ họ ở lại học đường, cho tiền và cung cấp phương tiện cho họ để họ ở lại nhưng rồi số học sinh vẫn bỏ học ngày càng đông hơn. Bây giờ hãy nhìn lại 2 con rồng Phương Đông, Xã hội của họ quá tốt đẹp, đình miễu chùa chiền cũng còn lễ lộc hằng năm, chòm xóm vẫn có nhau khi tối lửa tắt đèn chứ không như Mỹ ai nấy chui vô "Appart." cả năm mới thấy nhau 1 lần dù ở khít vách, họa hoằn lắm mới "Hi!" một tiếng rồi thôi. VN vẫn còn xã hội Dân Sự, chỉ những kẻ tha phương bị tiêm nhiễm bởi xã hội TPhg mất cả tự trọng,mang đầy mặc cảm mới cho xứ gốc của mình là xấu.
Trả lời

bởi: Vô danh
27.09.2012 19:29
Tập đoàn mafia cộng sản Hồ chí Minh là thợ lành nghề trong sản xuất bánh vẽ, vừa vĩ đại màu mè vừa hấp dẫn với những người trung hậu, thật thà cả tin. Họ cũng là cao thủ của trò ảo thuật chữ nghĩa. Nhưng các cụ ta xưa đã dạy rằng: “ăn lắm mất ngon, nói lắm hóa nhàm” và “tinh ma chẳng qua lưới trời”. Cho nên, khi họ từ chỗ đểu giả gọi những người tỵ nạn xâm lược của cộng sản là: “đĩ điếm”, “ngụy”, “phản cách mạng” v.v… để sau đó cho ra cụm từ “Việt kiều yêu nước” là cảnh “gậy ông đập lưng ông” vậy. Bởi vì, nếu những người vì chống cộng, thấy được không thể cùng họ đội trời chung nên phải ra đi sống đời lưu vong, nay được chính họ thừa nhận là “yêu nước”, thì quả rõ ràng là họ không yêu nước. Nói một cách khác, họ là đạo quân thứ 5 của Nga của Tàu, họ mang hình hài người Việt Nam chứ họ không phải là người Việt Nam. Qua việc đảng kỳ quốc kỳ của họ (nền đỏ với búa liềm vàng, nền đỏ sao vàng) cũng là quốc kỳ của Nga-xô và Tàu cộng đã bộc lộ rằng họ là công dân búa liềm, nghĩa là một hình thức che đậy cái sự thực họ là quốc tịch Nga-xô và Tàu cộng. Rút kinh nghiệm lịch sử của những kẻ xâm lược, đế quốc đỏ qua cái gọi là quốc tế cộng sản để tuyển mộ nhân lực của các nước, kết hợp họ thành đảng cộng sản, cho nên mỗi đảng viên cộng sản là mỗi công dân Nga-xô. Và Tàu cộng, đế quốc đỏ dùng công dân Nga-xô, Tàu cộng mang hình hài Việt để giúp việc thống trị người Việt, làm cho đất nước suy vong lòng người băng hoại, người Việt Nam thế cùn lực tận, đất nước Việt nam sẽ từ từ trao qua tay Tàu Trung quốc.

Trả lời

bởi: NV
24.09.2012 11:52
Vietnammenyeu và Nhô HK yêu CS tại sao không ở lại VN để xây dựng thiên đường CS mà sao phải bỏ chạy qua Mỹ bám đít tư bản vậy?
Không phải 2 vị đâu, ở VN các cán bộ CS từ cấp huyện lên cấp tỉnh lên tới trung ương đều đưa con cái qua Mỹ đi học, mua nhà, mua xe, không thấy ai đưa con qua Trung quốc học tập.
Ở Tàu cũng vậy, xem lại các cán bộ chóp bu cũng đều đưa con mình đi Mỹ học, còn cán bộ công chức năm qua đã có tới 16 ngàn người đã chuồn qua các nước Âu Mỹ.
Tóm lại các cán bộ cao cấp CS càng hiểu nhiều về CS lại càng sợ xã hội CS, có cơ hội là đưa gia đình chuồn khỏi thiên đường CS để đi xuống địa ngục CS.
Trả lời

bởi: 2 lua
23.09.2012 18:08
Xa hoi tay phuong=homeless(Hoaky co khoang 1 trieu nguoi homeless(vo gia cu)).
Trả lời

bởi: lê phạm từ: hcm
23.09.2012 23:20
Trái đất là 1 tập hợp Lãnh thổ, Nhà nước là một tập hợp dân tộc. Người cầm quyền ở lãnh thổ này, cai trị Người cầm quyền ở lãnh thổ kia? Người cầm quyền để cai trị kẻ không quyền? Khi dân tộc vùng lên chống kẻ cầm quyền, thì dân tộc ấy đã lầm tham, cơ cực lắm rồi!? Đời người có 1 lần ở thế gian này. Hãy sống cho xứng đáng với dân tộc mình!!!

Blog

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm

Lại nói chuyện rượu

Tôi xin thú nhận điều này: Tôi thích cả cà phê lẫn rượu. Với cà phê, phải nói là tôi nghiện
Thêm

Nhìn lại vụ Chu Tử bị ám sát hụt, ngày 16-4-1966 (kỳ 2)

Hầu như mọi người đều tin Việt Cộng nằm ở phía sau vụ ám sát Chu Tử, cũng như trong trường hợp của Từ Chung
Thêm

Từ chống Cộng đến chống toàn trị

Trong lịch sử loài người, thời nào cũng có xung đột. Nhưng xung đột ở thế kỷ 20 và 21 khác các thế kỷ trước
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Mỹ quan ngại về bản án của 2 sinh viên VN chống Trung Quốc

Mỹ quan ngại về bản án của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Các tác phẩm của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình được giới thiệu tại Mỹ. Hải quân Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. EU ủng hộ ASEAN trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Indonesia muốn có một hiệp định mới để giảm bớt tranh chấp tại châu Á. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo