Đường dẫn truy cập

WHO: Thuốc diệt cỏ Roundup 'có thể' gây ung thư


Thuốc diệt cỏ Roundup thường được dùng ở những cánh đồng trồng các loại hoa màu có gien được biến đổi.
Thuốc diệt cỏ Roundup thường được dùng ở những cánh đồng trồng các loại hoa màu có gien được biến đổi.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Sáu cho biết loại thuốc diệt cỏ thông dụng nhất thế giới “có thể” gây ung thư.

Glyphosate là thành phần chính của thuốc diệt cỏ Roundup do đại công ty hóa chất Monsanto của Mỹ sản xuất.

Nhiều người chủ nhà dùng Roundup để diệt cỏ quanh nhà, nhưng thuốc này thường được dùng ở những cánh đồng trồng các loại hoa màu có gien được biến đổi.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng glyphosate “có thể gây ung thư nơi người.”

Cơ quan này kết luận như vậy dựa trên những cuộc nghiên cứu ở Mỹ, Canada và Âu châu.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ năm 1985 đã xếp glyphosate vào danh sách hóa chất có thể gây ung thư, nhưng họ đảo ngược kết luận này 6 năm sau đó.

Công ty Monsanto không tán đồng báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Họ nói rằng họ không hiểu tại sao kết luận của cơ quan này lại “khác biệt quá xa” so với kết luận của nhiều cơ quan quản lý.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG