Đường dẫn truy cập

VN tham gia Sáng kiến An ninh chống Phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt


Tàu khu trục của Mỹ (trái), Nam Triều Tiên (giữa) và Nhật Bản đậu tại một căn cứ hải quân ở Busan Nam Triều Tiên. Ba nước cùng với Australia diễn tập hải quân trong khuôn khổ chương trình PSI để chận các tàu chở võ khí hủy diệt hàng loạt
Tàu khu trục của Mỹ (trái), Nam Triều Tiên (giữa) và Nhật Bản đậu tại một căn cứ hải quân ở Busan Nam Triều Tiên. Ba nước cùng với Australia diễn tập hải quân trong khuôn khổ chương trình PSI để chận các tàu chở võ khí hủy diệt hàng loạt
Việt Nam đã gia nhập hàng ngũ của 100 quốc gia khác, ủng hộ Sáng kiến An ninh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống Phổ biến Vũ khí Hủy Diệt Hàng loạt (PSI).

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghênh tuyên bố của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Hà nội sẽ tham gia sáng kiến PSI.

Ông Lê Hải Bình hôm 22 tháng 5, được trích lời nói rằng quyết định tham gia PSI phản ánh lập trường của Việt Nam, ủng hộ hợp tác quốc tế vì mục tiêu chung, là ngăn ngừa nguy cơ phổ biến các vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ra đời ở Krakow, Ba Lan vào năm 2003, PSI vừa đánh dấu lễ kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng Năm năm 2013.

Tin của Itar Tass cho biết Nga cũng là một thành viên, và đã tham gia sáng kiến an ninh này từ năm 2004.

Nguồn: US State Dept, Itar Tass

VOA Express

XS
SM
MD
LG