Thứ bảy, 18/05/2013

Tin tức / Việt Nam

Việt Nam xem xét việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính

Trên thế giới, chỉ có 11 quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính
Trên thế giới, chỉ có 11 quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính
CỠ CHỮ - +
Việt Nam đang xem xét việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và nếu như vậy thì Việt Nam sẽ trở thành nước Châu Á đầu tiên thông qua luật này.

Bộ Tư pháp Việt Nam cho biết họ sẽ xem xét để đưa ra quyết định về vấn đề này trong kế hoạch sửa đổi luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam cho rằng gần đây cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới Việt Nam có xu thế mở rộng, nhu cầu được kết hôn hoặc sống chung với nhau ngày càng tăng lên. Vì thế "xét về đảm bảo quyền tự do cá nhân thì việc kết hôn của những người cùng giới tính cần được công nhận".

Một bài viết của hãng thông tấn AP cho biết giới ủng hộ cho người đồng tính ở Việt Nam đã rất ngạc nhiên về loan báo này, và cho rằng thậm chí nếu luật này không được Quốc hội thông qua, việc các giới chức chính phủ đề cập đến điều đó cũng đã là một thắng lợi.

Nhiều người cho rằng việc Việt Nam xem xét hợp thức hóa hôn nhân đồng tính là một điều đáng ngạc nhiên vì Việt Nam có thành tích nghèo nàn về nhân quyền, và thường xuyên bị các phương Tây chỉ trích vì đã sách nhiễu và bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến và những người tìm kiếm tự do tôn giáo.

Trong quá khứ, nhà nước coi tình dục đồng tính là một "tệ nạn xã hội" ngang tầm với tệ nạn mại dâm và nghiện ma túy.

Trên thế giới, chỉ có 11 quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Đồng tính luyến ái bị coi là bất hợp pháp và bị trừng phạt bằng án tù ở nhiều nước tại Châu Á, đặc biệt là ở các nước Hồi giáo như Malaysia, Iran và Pakistan.

Tại Ấn Độ, đồng tính luyến ái chỉ được hợp pháp hóa từ năm 2009, trong khi hôn nhân đồng tính bị cấm. Trung Quốc hợp pháp hóa hoạt động tình dục đồng giới vào năm 1997 nhưng không cho phép hôn nhân đồng tính.

Nguồn: IBT, AP
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Nguyen từ: Viet Nam
08.08.2012 06:25
Những người đồng tính hoặc chuyễn đổi giới tính thì cũng là con người .Họ có quyền mưu cầu hạnh phúc của họ . Tại sao ta lại ép họ phải như mình ? ./.

bởi: Alex từ: Sài Gòn
08.08.2012 01:54
Với một đất nước Á Đông như Việt Nam, đồng tính không phải là một vấn đề tốt đối với xã hội. Chúng ta đã thấy những kẻ đồng tính đã gây hại cho bao nhiêu nước rồi. Tỷ lệ lây lan AIDS cao, tỷ lệ hủy hôn đồng tính cao, tỷ lệ lạm dụng trẻ em cao gấp nhiều lần so với người bình thường. Có bao nhiêu người đồng tính do bẩm sinh, hầu hết là do lối sống đồi trụy của một số kẻ tự xưng là nghệ sĩ, một số kẻ tự cho là tự do phóng khoáng. Hãy thử tưởng tượng xem nếu chấp nhận người đồng tính kết hôn, truyền thống gia đình Việt Nam sẽ bị phá vỡ như thế nào. Những đứa trẻ bị nhận làm con nuôi bởi những cặp bất thường về tâm lý như vậy thì tương lại chúng sẽ như thế nào?
Trả lời

bởi: Võ Đông Cung từ: California,USA
22.08.2012 15:57
Có lẽ bạn chưa nắm vững tình hình về cộng đồng LGBT trên thế giới (Gay,Lesbian,Bisexual, Transgender). Một đứa bé đói mà không được ăn thì phải ăn vụn. Nhưng ăn vụn thì có bao giờ được no được thỏa mãn, vì thế cứ tái diễn trong lén lút. Người đồng tính cũng thế họ không được hợp phép có tình dục nên họ phải giải tỏa sinh lý lén lút có khác gì những người dị tính lén gia đình đi mua dâm. Trong hoàn cảnh lén lút như vậy rủi ro lây nhiểm bệnh là không tránh khỏi. Nhưng tỷ lệ lây nhiễm ở người đồng tính cao hơn là vì 100% số người của họ bị cấm kết hôn để chính thức có tình dục với nhau bất cứ ngày nào, trong lúc người dị tính thì thành niên cao lắm là 20% chưa kết hôn. Do đó dùng tỷ lệ để kết tội người đồng tính thì không công bình. Và trước hiện trạng tỷ lệ lây nhiễm cao như vậy nhà nước cần hợp pháp hóa quan hệ của họ bằng cách cho phép họ kết hôn hoặc ít ra theo hình thức sống chung có đăng ký thì sẽ giảm đi nhiều những vụ quan hệ tình dục chớp nhoáng và thiếu an toàn. Giới chức Y tế Đài loan cũng vừa lên tiếng kêu gọi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính để giảm lây lan các bệnh và để tiết kiện hàng chục tỷ NT$ trong việc chữa trị: (http://wespeakup.com/homepage/node/6041).

Về việc người đồng giới hủy hôn thì bạn xem bản tin này từ nước Cộng hòa Czech: (http://wespeakup.com/homepage/node/6042).

Khi người đồng tính kết hôn là họ muốn được bình đẳng với người dị tính, họ không chen vào phá hoại gia đình của bất cứ cặp vợ chồng dị tính nào thì không thể nói truyền thống gia đình Việt nam bị phá vỡ mà phải nói truyền thống được phong phú hơn vì tiếp nhận thêm sự đa dạng đang hiện hữu.

Còn về con cái của người đồng tính thì tôi không tán thành việc nhờ mang thai hộ và đẻ dùm. Cái thai nhi đó có mẹ ngay từ còn trong bụng, được mẹ vuốt ve mỗi ngày, được nghe tiếng mẹ mỗi ngày. Nó sẽ rất hoảng hốt khi chào đời bổng dưng không còn hưởng được những cử chỉ và lời nói thân thương của mẹ nữa và khi lớn lên nó biết được sẽ oán hận người cha đã cướp mất tình mẫu tử thiêng liêng của nó. Nhưng thiên chức làm cha trong mỗi loài đều có và là bẫm sinh. Người đồng tính nên dùng thiên chức phụ tử của mình mà nâng đỡ những trẻ em không cha không mẹ và không gia đình để chúng có được ít nhất là tình thương của cha, có được những bửa cơm trong không khí gia đình và có những giấc ngũ được chăm sóc. Người đồng tính không nên nhờ sinh hộ để có con huyết thống vì như vậy là cướp mầt tình mẫu tử của chính đứa con ruột của mình.

bởi: Võ Đông Cung từ: California, USA
06.08.2012 22:40
Theo tôi nghĩ, VN trước khi chấp thuận hôn nhân đồng tính nên có hình thức Kết hợp Dân sự giống như của tiểu bang Washington để thử nghiệm. ( Quốc hội tiểu bang Washington đã thông qua luật kết hợp dân sự "Difference But All", khác tên gọi nhưng có tất cả quyền lợi và trách nhiệm như hôn nhân) Luật này đang bị phe giáo dân bảo thủ chống đối và kêu gọi đưa ra trưng cầu dân ý vào tháng 11 sắp tới. Việc này chứng tỏ giáo dân bầu người đại diện cho mình và rồi phản đối chính người đại điện của mình).

Khi người đồng tính Việt thực hiện tốt vai trò phối ngẫu của mình trong gia đình kết hợp dân sự đúng theo quy định luật pháp thì lúc đó chính phủ có thể cập nhật thành hôn nhân cho họ.

bởi: Phan Minh Hiển từ: Perreux/Marne 94107
06.08.2012 01:19
Nhân vụ việc nhà cầm quyền CSVN hơp thức hóa hôn nhân đồng
tính, tôi xin mạn phép góp ý đôi điều. Từ ngày dịch bệnh VIH/Sida
(tiếng Anh là HIV/Aids), bùng nổ khắp năm châu bốn biển, thì giới đồng tính luyến ái (homosexuels) thường bị xã hội kỳ thị xa lánh,
dường như nhiều hơn so với các nhóm đối tượng có nguy cơ di
hại do rủi ro lây nhiễm cao, như nghiện ngập và mãi dâm. Lưu ý
độc giả, đồng tính có hai loại: thuần đồng hoặc "giả" đồng (nghĩa
là lưỡng tính, trường hợp người đã có vợ hay chồng nhưng vẫn
có khuynh hướng ngoại tình với người cùng giới). Một công trình
nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp và Trung quốc cho biết
tỷ lệ đồng tính bị lây nhiễm VIH/Sida (hoặc HIV/Aids) là 5% nghĩa
là khá cao. Hiện nay ở Trung quốc có đến 30 triệu dân đồng tính
trên tổng dân số là 1 tỷ 800 triệu (~1,66 %). Riêng ở nước ta số
người đồng tính là khoảng 1 triệu 800 ngàn trên tổng dân số 90
triệu (~ 2 %). So với các quốc gia khác ở ĐNÁ (Philippines, Thái
lan,..), tỷ lệ trên còn tương đối thấp. Bởi vì tệ nạn đồng tính là hệ
quả của sự tăng trưởng kinh tế ( rất phổ biến tại các nước công
nghiệp phát triển), rồi đây, trên đà mở mang nhanh chóng, Trung
quốc và Việt nam sẽ cũng phải đối mặt với hiểm họa này! Vì sao
nhà nước CSVN lại vội vã ban hành đạo luật hợp thức hôn nhân
đồng tính? Đành rằng đồng tính là một tệ nạn thuộc diện xã hội,
đáng để các chánh quyền xã hội quan tâm, nhưng dầu sao chưa
phải là trọng điểm cần giải quyết cấp thời! Đồng tính là hệ quả ắt
có của một xã hội "bế tắc", nếu không kịp thời tháo gỡ cái vướng
mắc đó, trong lúc nhà nước đang lúng túng đối phó với tình hình
khẩn trương (nhân quyền, tham nhũng, biển Đông,..), "sexgate"
của dân pédés sẽ là một trái bom nổ chậm đáng ngại, mặc dù ở
vào thời điểm này, VIH/Sida (HIV/Aids) chưa đươc xử lý ổn thỏa!

Dr Phan Minh Hiển,
215, Ave Pierre Brossolette
94107 Perreux-sur-Marne
tél: +33 (1) 43 24 47 64


Trả lời

bởi: binhminh từ: USA
07.08.2012 04:31
...toi khong do^ng` y' voi' quan die^m? co' tinh' cach' ki` thi.cua? ban....do' la` die^u` truoc' tie^n ...die^u` thu' hai ba.n lai. cho do^ng` tinh' la` mo^i' hie^m? hoa. ....thi` ban. la` nguoi` qua' bao? thu? va chinh' quan nie^.m ma` ban. goi. la` hie^m? hoa. .......cach' suy nghi~ cua? ban. moi' qua? thuc la` hie^m? hoa. cho con nguoi`...cu' tuong? tuong. nhung~ nha` lanh~ dao. cua? mo^.t nuoc' co' nhung~ suy nghi~ nhu ban . ...thi` khong bie^t' noi da^u moi' la` cho^~ dung than cua? nhung~ nguoi` do^ng` tinh'....!!!!!...chung' ta ,khong pha^n biet. chung? to^c. ,gioi' tinh' va to^n giao'.ta^t' ca? de^u` co' quye^n` so^ng' ,..va^.y theo ban..... nguoi` do^ng` tinh' la` mo^i' hie^m? hoa. ( co' le~ tuong duong voi' hie^m? hoa. so^t' ret ' ,HIV,) ...ca^n` phai? duoc ,ba(ng` moi gia' , tie^u die^.t cha(ng ........??!!!!!...please ...!!!.
Trả lời

bởi: Võ Đông Cung từ: California. USA
06.08.2012 22:17
Ý liến của bạn chẳng những thiếu cơ sở khoa học mà còn chứng tỏ bạn không theo dõi tin tức thế giới về cộng đồng này. Cơ sỡ nào bạn quy chụp đồng tính luyến ái là một tệ nạn xã hội, có phải vì kình điển tôn giáo dạy như vậy không? Bạn hãy nhìn xem, có những người đồng tính là nguyên thủ quốc gia, có những người được dân cử làm đại diện cho họ trong quốc hội, có những người nắm giữ những chức vụ cầm cân công lý trong các tòa án cao cấp kễ cả tóa án xét xử tội phạm hình sự của Liên hiệp quốc, có những người đang nắm giữ những vị trí quan trong trong ngành hành pháp... Như vậy dân chúng các nước đó kém hiểu biết hơn bạn nên đề cữ những kẽ tệ nạn xã hội đại diện cho họ và chỉ huy họ và phán xét họ?

Bạn nên xem lại thành kiến và tinh thần kỳ thị trong cá nhân bạn thì tốt hơn. Khi bạn chưa tự nhìn thấy bản thân bạn thì những góp ý tiếp theo của bạn sẽ không khiến người khác mất thì giờ trả lời.

bởi: kd từ: kd
01.08.2012 12:02
Thật sự trên thế giới hiện nay không phải chỉ có mới 11 nước công nhận hôn nhân đồng tính mà là hơn 20 nước. Nhiều cuộc nghiêm cứu khoa học cũng đã chứng minh được đồng tính là hiện tượng tính dục tự nhiên không phải là bệnh hoạn như cái nhìn bảo thủ thành, kiến của nhiều người ( ai có ý muốn tìm hiểu thì lên mạng tìm kiếm sẽ không thiếu thông tin về vấn đề này)
Ngay cả những người cố chấp không nhìn nhận những chứng minh của khoa học, cứ cho là người đồng tính là bệnh hoạn đi chăng nữa thì sao?!? Ông Trời sinh ra con người không phải ai cũng hoàn toàn đâu, cũng có nhiều người tàn tật bẩm sinh đủ thứ, chẳng lẽ vì sự không tàn tật của họ mà lại lên án, xa lánh, chê cười hay sao?!? Ngay cả bản thân người đồng tính nhiều khi cũng muốn được là người hoàn toàn, nhưng Trời đã sinh ra họ như vậy, họ không có sự lựa chọn nào khác. Đừng đợi đến lúc bạn là người đồng tính hay có con cái là người đồng tính thì mới hiểu được những điều ở trên.
Thật là đáng ngạc nhiên và nhiều nghi ngờ về thiện chí của chính phủ Việt Nam trong việc công nhận hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên cứ chờ xem sao. Nếu đó là sự thật thì cũng là điều đáng mừng.
Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2012 21:09
Xin đồng tính trong tư gia, trong phòng riêng và xin đừng đồng tính nơi công cộng.
Trả lời

bởi: Võ Đông Cung từ: USA
04.08.2012 15:21
Nếu đã công nhận người đồng tính không là bệnh cần phải chữa trị, không là tội phạm cần phải bắt giam, thì tại sao họ lại không được những quyền căn bản của công dân như mọi người trong xã hội? Chẳng qua vì thói quen mà người dị tính bị tiêm nhiểm từ tấm bé và kết hợp với nhau lại thành một xã hội tự nghĩ chỉ có mình là đúng và kỳ thị người không giống như mình. Cái đa số trong xã hội này làm tôi thêm ngậm ngùi cho thân phận Galilee. Chính những người dị tính với thành kiến bảo thủ này đang đạp đổ quyền bình đẳng trong xã hội. Tôi nghĩ những người này không những chỉ kỳ thị người đồng tính mà còn kỳ thị bất cứ ai không như họ. Ai hơn họ thì bị ghét, ai kém họ thì bị khinh...Hãy cố gắng cởi mở hơn thì bản thân sẽ sống thoải mái hơn.
Trả lời

bởi: kd từ: kd
03.08.2012 19:42
Vậy người dị tính thì sao? Cũng nên dị tính trong tư gia trong phòng riêng , va cũng đừng dị tính nơi công cộng hả?

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
01.08.2012 07:59
Đề nghị tổ chức hôn nhân đồng tính cho Nguyễn Tấn Dũng và Dương Chí Dũng.

bởi: Vô danh
01.08.2012 06:29
Tôi không tán thành hôn nhân đồng tính nhưng tôi chấp nhận những người đồng tính sống như vợ chồng. Ở Việt Nam, kết hôn người đồng tính(gay or lesbian) đều bị xã hội dị nghị. Điều đó có nghĩa là phong tục tập quán đã không chấp nhận thì luật hóa cũng chẳng có nhiều ý nghĩa...Tôi tán thành người đồng tính được kết hôn nhưng không nên cổ súy đồng tính, nhất là cho phép đăng ký kết hôn đồng tính!!!
Trả lời

bởi: Võ Đông Cung từ: California, USA
10.08.2012 19:03
Ý kiến của bạn coi như huề vốn. Những người đồng tính đã dọn về và đang chung sống như là vợ chồng. Họ có cần xin phép bạn đâu mà bạn có quyền chấp nhận hay không chấp nhận. Vấn đề ở đây là họ muốn "vợ chồng" họ được pháp luật công nhận như là hôn nhân để họ có được các quyền căn bản của công dân như người dị tính về thuế má, về tài sản, về chuyển nhượng...Rõ ràng là có sự bất công khi một cặp đồng tính có tổng lợi tức hàng tháng bằng với tổng lợi tức của một cặp vợ chồng dị tính mà họ phải đóng thuế lợi tức hàng năm cao hơn vì họ không được phép khai thuế chung. Hoặc khi đi mua nhà trả góp một cặp vợ chồng dễ dàng được ngân hàng cho vay dựa trên tổng lợi tức của họ. Trái lại cặp đồng tính không thể dùng tổng lợi tức mà chỉ dùng lợi tức cùa 1 trong hai nên khó mà được ngân hàng chấp thuận. Theo luật gia cư của Mỹ, chi phí về nhà ở tối đa chỉ bằng 30% lợi tức, đo đó một người, kể cả người Mỹ bản địa, cũng không đủ điều kiện mua nhà. Rồi nếu một người nằm bệnh viện, thì người kia cũng không được tới lui chăm sóc vì không phải là thân nhân trực hệ....không có quyền quyết định về sức khỏe và đề nghị cách điều trị cho người kia....Người đồng tính cần có luật để bảo đảm những quyến của họ chứ không phải chỉ muốn kết hôn để khoe với háng xóm đâu.

bởi: Minh Râu
31.07.2012 22:45
Không phải Tây Mỹ cái gì cũng hay, cũng tốt cả. Không chọn cái hay mà bắt chước, lại chọn cái rác rưỡi mà theo! Đấy là vì cái hay bao giờ cũng khó, cũng đòi hỏi phải nhiều cố gắng, hi sinh mới đạt được. Còn mấy cái ngữi không vô thì khỏi cần làm gì cũng tự nhiên nhiễm phải thôi. XH VN vốn đã băng hoại tận nền mống đạo đức vì tệ nạn cộng sản hơn nửa thế kỷ nay, giờ đây lại thêm fashion đực không ra đực, cái không ra cái nầy nữa thì... Max, Hồ nơi địa ngục cũng phải ráng lú đầu lên mà lắc mấy cái mới bớt đau khổ! Chả biết rồi cái XH thiên đường cộng sản nầy sẽ còn tiến lên đến bậc nào?
Trả lời

bởi: Võ Đông Cung từ: California, USA
11.08.2012 11:52
Chỉ đọc chưa hết câu đầu của bạn là tôi thấy ngay bạn cần phải cập nhật kiến thức của bạn. Nhà xã hội học nào cho rằng người đồng tính luyến ái là bắt chước, nghiên cứu của nhà khoa học nào kết luận rằng rằng đồng tính luyến ái là rác rưỡi, bạn nêu tên lên cho tôi xem thử. Bạn góp ý mà vô bằng bất chấp sự thật là do thành kiến của bạn. Cái thành kiến tin vào sự không có thật về một Adam được một khách thể dùng đất nắn lên rồi bẻ xương xườn của Adam biến thành Evà. Bạn tin như vậy từ tấm bé và hơn một tỷ người cũng tin như vậy từ tấm bé. Nó ăn sâu vào tâm thức trở thành định kiến khó xóa. Nhưng tôi hỏi thật bạn,và hàng tỹ người, tin váo khách thể tạo ra Adam, có bao giờ nhìn thấy khách thể đó chưa, có bao giờ ngồi nói chuyện với hay bắt tay khách thể đó chưa? Quả tình là không ai được hân hạnh đó nhưng vẫn cứ tin, tin vào cái không hiện hữu.

Ngoài cái định kiến về đồng tính luyến ái, bạn còn cái định kiến về xã hội Việt nam "băng hoại tận nền móng đạo đức". Cái định kiến này nó phát nguồn bắt rể từ sự thua trận nhục nhả 1975. Gần 40 năm bạn không thể xóa được cái đinh kiến này vì làm sao bạn có thể xóa cái nhục đã gắn liền vào tâm hồn bạn vào cuộc đời của bạn. Rồi lịch sử mai sau cũng ghi cái nhục nhã này muôn đời lưu hậu thế chứ không chỉ hết cuộc đời của bạn. Đó mới là sự băng hoại đạo đức, tại sao? Bạn điểm lại những người cầm quân ở miền nam, từ cấp chuẩn úy đến cấp thồng tướng, từ ấp trưởng xã trưởng đến Tồng thống của hai nền chế độ VNCH, có ai là người còn tý lòng ái quốc trong lúc giang sơn bị chia đôi mà đứng ra hô hào bắc tiến thống nhất đất nước? Trái lại còn ru ngủ nhân dân miền nam trong cái phồn vinh hùng mạnh giả tạo từ viện trợ và cố gắng duy trì hiện trang đất nước chia đôi, dân tộc trở mặt thành thù với nhau.. Hôm diễn hành Tết vừa qua ở đường Bolsa tôi nhìn thấy cả chục chiếc xe Jeep cao Jeep lùn đều có, những ông già gắn trên áo đầy đủ huy chương khoe công trạng tôi không thấy xúc động chút nào mà chỉ thấy họ đang cố gắng tẩy xóa cái nhục trong tâm hồn họ. Về nhà tôi lại cảm thấy nhục lây khi thằng bạn Mỹ láng giềng nói với tôi, tao chỉ bỏ tiền lẽ của tao cũng có thể mua vài chục chiếc xe Jeep như vậy, nó là loại phế thải là loại bán lạc-son có giá trị gì mà đem khoe. Cố gắng phô trương để phủ nhận cái nhục của chính mình mới là tận cùng băng hoại đạo đức, vì đó chẳng những là sự dối trá người người mà cũng là sự sống dối trá bãn thân.

bởi: Vivian từ: hcm
31.07.2012 21:34
Tai Sao con nguoi cu phai di nguoc voi tao hoa nhi?
Hay nen long Minh de moi the duoc binh yen...Vi cuoc song ngay nay chi la cuoc song tam bo la hu vo la khong that...
Trả lời

bởi: Võ Đông Cung từ: California,USA
04.08.2012 15:35
Nếu tạo hóa là tự nhiên thì bất cứ hiện hữu nào cũng đều do tạo hóa tạo ra. Nhưng nếu tạo hóa là một đấng sáng tạo theo như tôn giáo quan niệm, tôi không bàn tiếp.

bởi: Liên từ: Florida, USA
31.07.2012 19:28
Tôi đồng ý hôn nhân đồng tính nhưng tôi rất nghi ngờ CSVN tung tin này là để chứng minh thế giới nghĩ rằng họ cũng cung ứng nhân quyền cho người dân - ngay cả người đồng tính....việc quốc hội hay nhà nước thông qua luật này là chuyện khác. Mới hôm qua thôi, VNExpress chạy tin công an tỉnh Bình Dương truy lùng một cặp đồng tính nữ dám "cả gan" tổ chứng đám cưới đồng tính mà không có phép của công an địa phương. Chuyện này làm tôi nhớ ai đó có nói: "đừng tin những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm..."
Trả lời

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI-VIÊT TRUNG
01.08.2012 04:37
Cộng sản Việt Nam theo chế độ vô thần làm gì có cho phép hôn nhân đồng tính, mà là trong chế độ tại Hà Nội có những kẻ giàu quá lên biến thái nên muốn hợp thức để che mắt thiên hạ thôi.
Trả lời

bởi: Võ Đông Cung từ: California. USA
22.08.2012 14:52
Nếu cho rằng vô thần thì làm gì cho phép hôn nhân đồng tính thì các tôn giáo lớn như Thiên Chúa giáo La mã, Tin lành, Hồi giáo cũng vô thần nốt nên họ đang cực lực chẳng những chống hôn nhân đồng tính mà còn chống tất cả quyền lợi làm người của công dân đồng tính được ghi trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền cụng như được ghi trong hiến pháp các nước. Có thể ngay trong gia đình hoặc giòng tộc của mỗi cá nhân đều có người đồng tính mà chưa công khai vì chính thân nhân trong gia đình,giòng tộc còn chưa hiểu về đồng tính và sanh lòng kỳ thị đồng tính.

bởi: Vô danh
31.07.2012 17:05
Cac dong chi sinh song o trong rung lau nam, khg hieu nhung tu ngu hon nhan dong tinh la cai quai gi? Bat chuoc Tay phuong, nay duoc hoi thao ve viec do. Chac thoi nam vung va o trong rung con nho nhung "can bo ho ly" dam duc choi tap the cho nen bay gio goi y chu gi? Bon CSVN gian manh du tro de doi lay ngoai te. Trong khi do, dau tu khach san va nha hang trong va ngoai quoc. Keu goi H.Ky va cac nuoc Au Chau vien tro nhan dao ve Y te, giao duc, khoa hoc, luat le lao dong, cac tre em LHQ va thao go min trg thoi chien tranh con lai,phan tu quang tri tro ra la do bon CSVN gai min, lam ham cham de chong tra lai VNCH va H. Ky,nay do loi cho H.Ky va VNCH. Bon chong nhan loai va diet chung trong cac trai giam va don cong an xay ra nhu com bua.Chung ta hay cho the gioi biet rang bon doc ac thi co mot ngay Hoa Lai se bat dau no nu.

bởi: Wikivinaleak từ: Communist Heaven
31.07.2012 16:44
Báo chí Mỹ gọi bà là "Madame Ninh" hay "Bà đại sứ”, sau chuyến đi kéo dài gần một tháng tại Mỹ mà bà Tôn Nữ Thị Ninh - Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội gọi là một cuộc đối thoại không né tránh với mọi tầng lớp của xã hội Mỹ, đặc biệt là với cộng đồng người Việt tại đây. Tại trường Đại học San Diego California, một diễn giả nử Sinh viên VN hỏi : " Thưa Bà ! Có thể cho biết, giửa Chính phủ và Quốc hội nước Việt Nam, có khi nào phủ quyết và bất đồng ý kiến, những Dự luật, Nghị quyết, do Chính phủ đề nghị? " Thị Ninh trả lời : " Không bao giờ ! Quốc hội và Chính phủ luôn đồng thuận, yêu thương, quý mến nhau. " Nử sinh viên lại hỏi tiếp : " Như vậy Quốc hội và Chính phủ ĐỒNG TÍNH à ! " Thị Ninh đỏ mặt gắt gỏng : " Tôi đến đây để nói chuyện, chứ không phải để bị chất vấn. " Cả cử tọa cười ồ, Thị ngoe nguẩy bỏ ra về. ( Nguồn Google ) s

bởi: Ly Huynh từ: My
31.07.2012 14:17
CONGRATULATIONS!

bởi: Vô danh
31.07.2012 14:14
Don't ask don't tell. Ngoài ra xin đừng làm đa số phải nôn oẹ nơi công cộng.

bởi: Gay & Les Association
31.07.2012 13:02
Nếu luật pháp VN cho phép hợp thức hóa Hôn nhân đồng tính. Chúng tôi xin bầu Mr. Đàm( Đàm vĩnh hưng ) làm Hội trưởng và Chị Nhô Ấu Dâm làm Hội phó. Hội " Xăng pha Nhớt.
Trả lời

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
01.08.2012 22:39
Thêm 2 đại đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịt Hồ Cẩm Đào nữa cho thêm ấn tượng, vì đại đồng chí này đi đêm kết hôn với nhau và đẻ ra đứa con lai căng là "4 tốt và 16 chữ vàng" quái thai này.

bởi: Tue từ: Houston
31.07.2012 12:59
Mot buoc ngoac cua XHCN tai Viet-nam. Du gi ddi nua, dday la buoc the hien quyen tu do cua con nguoi, dang khen. Khong biet bao gio tu do chi'nh tri moi duoc noi long cho nguoi dan co' quyen gop y voi chinh quyen? Bao chi duoc viet nhung dieu ho muon viet??Mong lam thay.
Trả lời

bởi: Võ Đông Cung từ: California, USA
18.08.2012 13:24
Bạn có cái nhìn khá khách quan. Tôi nghĩ nếu bàn về chính trị trong tinh thần phê bình (vạch rõ cái sai và đề nghị cái đúng) xây dựng thì sẽ được đón nhận thôi. Nhưng tôi chưa đọc được bài xã luận nào kể cả phần bình luận của Ngô Nhân Dụng trên NguoiVietOnline có tinh thần khách quan so với báo chí nước ngoài về Việt nam. Văn phong thì đậm nét hống hách mạ lỵ, văn ý thì soi mói và khếch đại các sự kiện, mục đích thì chỉ để đã kích mà không xây dựng. Tôi nghĩ nếu vẫn còn mang đậm nét thù hằn như vậy thì ngưới Việt hải ngoại sẽ tư cô lập mình chẳng những với gần 90 triệu dân trong nước mà có với nhân dân khắp thế giới nữa. Ý tôi muốn nói là cái gọi là "chính nghĩa" của người Việt hải ngoại sẽ không còn ai chấp nhận nữa.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
31.07.2012 12:07
Điều gì trái với tự nhiên ắt trái với sự tiến hóa. Hay là tới thời kì hắc ám nên thế?
Trả lời

bởi: Nguyễn Hoàng từ: VN
01.08.2012 14:19
Bạn này nói cứ như đùa. Bạn có biết tiến hóa là gì không? Tiến hóa mà không khác thường thì sao gọi là tiến hóa? Đột biến gien là nguồn nguyên liệu chọn lọc tự nhiên và là cái nền của tiến hóa đấy bạn à. Và đồng tính là hiện tượng hết sức tự nhiên bạn nhé.
Người đồng tính kết hôn thì bạn sẽ lăn ra chết hay sao mà "tới thì kì hắc ám"?
Trả lời

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
02.08.2012 13:14
Tiến hóa là “biến đổi và tiến lên mãi” (Tđ Nguyễn văn Khôn), là “biến đổi dần theo hướng phát triển đi lên” (Tđ Tiếng Việt-Viện NNH). Thế thì hiện tượng đồng tính và chấp nhận hôn nhân đồng tính có làm phát triển ra những tinh hoa gì mà bảo là tiến bộ lại đưa cái đột biến gien vào đây làm rối ren tình hình tư duy đấy. Sự phối ngẫu của hai cá thể đồng tính thì có tác động gì mà gien với đột biến. Có chăng là sự mất tự nhiên do sự rối lọan ở một khía cạnh nào đó về thể lí, sinh lí hay tâm lí nào đó chứ không phải là “hiện tượng hết sức tự nhiên”. Nếu hết sức thì còn hơi sức đâu mà bàn. Thử nghĩ cả cộng đồng, cả đất nước. cả nhân lọai mà như thế thì sao? Hắc ám là chỗ đó đó. Lần sau nên nghiên cứu kĩ rồi phản biện chứ đừng bảo con ngựa phối ngẫu với con lừa sinh ra con la là tiến hóa hết sức tự nhiên nhé. Thương lắm!

bởi: Vô danh
31.07.2012 11:14
Các đồng chí củng có nhiều đồng tính trong đó lắm !

bởi: Vô danh từ: Little Saigon
31.07.2012 10:31
Cái ni là VN học từ dân chủ của Hoa Kỳ đây mà.

Tin tức này các bạn dân chủ tưc lắm đây. Lai nhân danh đủ thứ thiên đàng đia ngục, đạo đức giả chợ Cầu Muối ra để rũa xã.

Dân chủ cái qué gì mà không biết tôn trọng sự khác biệt của người khác!
Trả lời

bởi: Thằng Người có đuôi
31.07.2012 17:26
Cái Dỡ, học và thực hành rất nhanh. Cái Hay luôn quyền rủa. Đó là VẸM VN.
Trả lời

bởi: Võ Đông Cung từ: California, USA
20.08.2012 21:59
Chỉ vì bạn có đuôi nên lẫn lộn cái hay và cái dỡ.