Thứ hai, 20/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Việt Nam cấm nhập khẩu hàng công nghệ đã qua sử dụng

CỠ CHỮ - +
Một loạt các sản phẩm công nghệ và thiết bị văn phòng đã qua sử dụng sẽ không được phép nhập khẩu vào Việt Nam kể từ tháng 9.

Hãng thông tấn Bernama trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho hay những sản phẩm này gồm có điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và thiết bị văn phòng như máy in, máy fax, máy photocopy, máy chữ và một số loại máy văn phòng khác.

Giới hữu trách Việt Nam nói rằng hành động này là nhằm ngăn chặn không để cho rác thải công nghiệp tràn vào Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuy nhiên, lệnh cấm này sẽ không áp dụng đối với các thiết bị được nhập khẩu để sửa chữa, tân trang và các thiết bị phục vụ sản xuất và nghiên cứu.

Nguồn: Bernama, Tuoi Tre
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
27.07.2012 11:48
“Rối như tơ vò” với lệnh cấm nhập điện thoại, máy tính bảng cũ,
Ít ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ra quy định cấm nhập khẩu các thiết bị điện tử như điện thoại, máy in, máy tính bảng..., đơn vị kinh doanh cho biết đang “rối như tơ vò”, còn người tiêu dùng cũng có nhiều ý kiến về lệnh cấm.
Doanh nghiệp kêu... trời!
Theo công bố danh mục các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu vào Việt Nam từ ngày 1/9 tới đây của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy in, máy ảnh, cổ cứng, đĩa mềm, vi xử lý, micro, loa, camera truyền hình, camera kỹ thuật số…
Ghi nhận của PV Dân trí, sau ít ngày hàng loạt sản phẩm công nghệ thông tin bị cấm nhập, nhiều đơn vị kinh doanh tỏ ra bức xúc khi cho rằng quy định không hợp lí trong bối cảnh của thị trường Việt Nam hiện nay.
Anh Học - chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại trên phố Kim Mã (Hà Nội) cho biết: “Cửa hàng tôi không lớn lắm nhưng luôn đón nhận nhiều nhu cầu mua hàng của khách. Ở Việt Nam, phân khúc thị trường hàng cũ giá tốt vẫn đang được nhiều người ưa chuộng. Thực tế, nhiều khách thích hàng mới, nhưng không ít người vẫn lựa chọn hàng cũ nhập khẩu vì nó tốt và bền, nhờ đó mặt hàng cũ đem về doanh thu cao cho cửa hàng mỗi tháng. Bây giờ có quy định cấm nên chúng tôi rất khó để cân bằng hệ thống sản phẩm và tìm ra định hướng kinh doanh mới, đây là vấn đề đang khiến chúng tôi đau đầu nhiều ngày nay”.
Trong khi đó, nhiều đơn vị nhập khẩu cũng lao đao vì công việc làm ăn kinh doanh bị đình trệ do lệnh cấm bán ra, thậm chí họ cho biết đã bị thiệt hại lớn do đơn hàng đã đặt không thể hủy bỏ.
hị Bích - phụ trách thương mại công ty I.N.C, công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm và linh kiện máy móc văn phòng, nói: “Công ty tôi thường nhập máy in, máy tính từ Nhật và Hàn Quốc, theo hợp đồng làm ăn lâu nay thì để đảm bảo tiến độ bàn giao chúng tôi luôn phải đặt đơn hàng và thanh toán trước với đối tác bên đó cho nửa năm, tuy nhiên với quy định cấm từ 1/9 tới đây thì chúng tôi đã bị thiệt hại quá nhiều”.
Cũng theo chị Bích, sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định cấm, các đối tác phân phối trong nước cũng đang “nhả” dần hợp đồng để bảo toàn tài chính, điều này cũng không khó hiểu trong bối cảnh thị trường hiện nay.
“Nhà nước cấm thì lấy hàng rồi cũng không bán được, vì thế việc xử lý hàng đã nhập về kho cũng là cả vấn đề lớn của công ty chúng tôi, khó khăn chồng chất khó khăn.” - chị Bích chia sẻ.
http://dantri.com.vn/c25/s119-622889/roi-nhu-to-vo-voi-lenh-cam-nhap-dien-thoai-may-tinh-bang-cu.htm

bởi: Vô danh
26.07.2012 13:46
Hàng cũ nhập vào ,hàng mới khó bán .Cấm là lẽ đương nhiên. Mười năm trước,gửi về gia đình một maý điện toán loại đã xài rồi thì cũng được coi là vô cùng quý giá.Bây giờ đồ hàng second hand mà gửi về thì bị cười thúi mũi.Ngoại trừ dollard, cho dù đã qua hàng trăm ngàn lần xữ dụng thì từ Chủ tịch đến phó thường dân đều không chê mà còn khen là thơm phức. Thứ nầy hoàn toàn không cấm mà còn khuyến khích gửi về càng nhiều càng tốt ,mỗi năm gửi về hàng tỷ nuôi béo chế độ.Việt kiều trên thế giới có công với đất nước hơn bất kỳ tổ chức nào từ trước tới nay. Tổ quốc sẽ ghi công.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
25.07.2012 07:01
“Khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ” với chiêu “lệnh cấm này sẽ không áp dụng đối với các thiết bị được nhập khẩu để sửa chữa, tân trang và các thiết bị phục vụ sản xuất và nghiên cứu”.

bởi: VU THONG từ: HAI PHONG
25.07.2012 02:35
thế còn máy công nghiệp đã qua xử dụng thì sao.

bởi: Bà Năm Sa Đéc chống CSVN từ: xứ Cờ Hoa
24.07.2012 23:17
Cấm thì cấm, điều quan trọng là lệnh cấm sẽ được thi hành như thế nào? Có triệt để thi hành hay không? Hàng hóa điện tử dởm Made in China thì sao? Tại Saigon, trong lần về vừa qua, bà già ăn trầu nầy thấy nhiều thứ từ bên Tầu qua, bao bì toàn là chữ Tầu, không một tiếng Việt hay tiếng Anh, chả biết cái gì bên trong, sử dụng như thế nào? Đặc biệt rất nhiều loại thuốc "dân tộc" (điều lạ lùng là thuốc dân tộc thay vì chữ VN, thì lại bao bì bên ngoài toàn chữ Tầu, đúng là tàu lạ, người lạ, thuốc lạ) rất lạ, chắc là được nhập vào VN bằng đường lạ.

bởi: vac nga voi từ: san jose
24.07.2012 19:44
Cong san Viet Nam that la dot, sau khi chung dua ra viec cam goi hang dien tu da duoc su dung qua vao Vietnam do la hanh dong tiep tay cho Tau cong de dua mot so hang cu qua duong bien gioi vao Vietnam, trong khi do hang cu duoc than nhan tai nuoc ngoai goi ve thi con tot hon ca tram lan so voi nhung thu ma Tau cong nhap vao VN voi tinh trang goi la Moi.

bởi: Thiếu Jia
24.07.2012 18:45
Qua ý kiến nổi bật với các vấn đề lợi ích thiết thực...của các cô chú Viahe, Nguyễn Việt, Du hoc sinh, Hoang về các thứ đồ dùng cũ, thì lại nổi cục lên ý kiến của hai anh chị trong băng đảng chỉ hạn hẹp về độc chất, mà đâu phải cái gì cũ cũng là rác thải là chứa độc phải vất ngay lập tức. Vậy mà chẳng hiểu sao búa với liềm rỉ sét,chủ nghĩa độc hại Mác, Lê mà thế giới loài người đã phải xóa cho sạch, đập cho bẹp, vất cho xa từ lâu rồi thì băng đảng của bố em cứ muốn các anh chị ấy dụ dân mình giữ lại những mảnh vụn chắp chắp vá vá chả giống con gì !

bởi: Thằng Người có đuôi
24.07.2012 18:42
CS sợ là phải, vì second hand có quá nhiều đề tài lật đổ chế độ độc tài, đảng trị của CSVN, Tàu phù.....

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHÂN LAN
24.07.2012 15:45
Điều cấm nầy hoàn toàn đúng nhưng có muộn quá hay không....?
Trả lời

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
25.07.2012 12:23
@.-NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHÂN LAN.
VN thật tài tình, nắm vững kinh tế như bưng THẾ NÀY THÌ QUÁ MUỘN RỒI : Khoảng 3.000 chiếc xe đạp cũ thuộc diện cấm nhập khẩu trị giá nhiều tỉ đồng được lèn chặt trong 5 chiếc container nhập về cảng Hải Phòng vừa bị phát hiện.
Trong số 5 container hàng lậu này, 3 container theo tàu Asiatic Wave chuyến 12010W, xuất phát từ Nhật Bản cập cảng Nam Hải (Hải Phòng) vào ngày 8-3 vừa qua. 2 container còn lại được cập cảng Chùa Vẽ và Transvin (Hải Phòng). Theo Cục Hải quan Hải Phòng, vận đơn lô hàng trên được khai là cao su thiên nhiên và MÀN HÌNH MÁY TÍNH MỚI, tuy nhiên kiểm tra lại "LÒI" ra XE ĐẠP CŨ đã qua sử dụng.
Trong mỗi container chứa từ 500-700 xe đạp cũ, tính ra cả lô hàng nhập lậu này có khoảng 3.000 chiếc xe đạp cũ, trị giá nhiều tỉ đồng. Công ty đứng tên nhận lô hàng là Cty CP Xuất nhập khẩu Đầu tư Hoàng Hà có trụ sở tại phường Trần Phú, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).
http://giaoduc.net.vn/Trang-tin-Hai-Phong-Quang-Ninh/Phat-hien-3000-chiec-xe-dap-nhap-lau/131493.gd
Trả lời

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: Biên giới Việt-Trung
24.07.2012 23:09
Chưa muộn đâu ông NGUYỄN THIÊN TỬ. Bởi vì dạo này ở Việt Nam có quá nhiều điện thoại di động NOKIA của Phần Lan là hàng sách tay bán không được tại EU, Mỹ, đặc biệt là Phần Lan nhập lậu vào Việt Nam. Chắc ông cũng sách tay từ Phần Lan về bán ở Việt Nam vài cái NOKIA chứ.

bởi: Vô danh
24.07.2012 15:34
Cũng còn biết khôn, chứ ko thì bọn Tàu khựa nó đem đồ phế thải dơ bẩn vào thì cả nước thành bãi rác.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
24.07.2012 14:07
Đây là dấu hiệu tốt cho kinh tế VN, khá giả ra rồi đâu cần mua bán đồ cũ như thuở còn hàn vi nữa, lạm phát thấp nhất từ 2 năm qua. Đáng mừng! VN đang lên, đang tiến lên.
Trả lời

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
25.07.2012 16:50
Lo sợ người dân nghèo có máy điện toán lên Internet tìm hiểu sự thật về chế độ độc tài, độc ác cho nên mới tìm cách ngăn cản không cho máy điện toán củ nhưng rẻ tiền nhập vào trong nước.
Người dân nào có máy thì nên gọi hàng xóm đến mà xem chung cho mọi người thấy rỏ ĐCS độc tài, tuyên truyền lừa bịp, tàn ác, và chỉ lo mất cái ghế ngồi làm vua.
Tại sao Tunisia, Ai Cập, Lybia, Syria đang làm cách mạng...
Có phải mục đích của ĐỘC ĐẢNG là để ĂN CƯỚP!?
Trả lời

bởi: ChinaDaily
25.07.2012 16:09
CSản VN nhập toàn là hàng refurbished, remanufactured, renew, recycled, reused...
www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=18668
Trả lời

bởi: Vô danh
25.07.2012 10:54
Chúc mừng, chúc mừng. Bỉ cực đã qua, nay xài toàn đồ mới made in china.
Chừng nào made in vn, tớ sẽ về để hưởng!
Trả lời

bởi: vietconglachac từ: USA
24.07.2012 20:50
@Vietnammenyeu,
Ha..ha...VN giàu rồi đâu cần mua bán đồ cũ!!...VN đang lên, đang tiến lên......lên đâu? Lên XHCN à?

bởi: Viet Nam từ: TPHCM
24.07.2012 13:19
Quyết định này cũng như những quyết định về chính trị, tôn giáo, truyền thông, đất đai, hối lộ v v ...là hành động Độc Tài, Đảng Trị mà DCSVN gọi là Định Hướng Xã Hội. Thật là Xạo Hết Chỗ Nói (XHCN)

bởi: Viahe - Nhatrang
24.07.2012 12:30
Thực ra các loại second hand này đã cấm từ hồi 2007 đến nay, 4-5 năm nay rất nhiều người không biết nên cứ gửi loại này về qua đường bưu điện.v.v. sau đó bị hải quan chặn lại phạt tiền và tịch thu... Bọn lưu manh này đã ăn mấy năm nay rồi giờ mới công bố.
Các bạn hải ngoại muốn gửi bất kỳ loại hàng hóa gì về VN thì nên vào google tìm kiếm thông tin loại hàng hóa đó có được phép nhập khẩu vào vn hay không, nếu được thì thủ tục ra sao?, Trang tin luật và danh mục xuất nhập khẩu VN luôn online...
Trả lời

bởi: Vô danh
24.07.2012 18:43
Thủ tục ra sao ? Có lẽ bạn mới từ hành tinh khác đến VN. Thủ tục đầu tiên ở VN là thủ tục "tiền đâu?"
Trả lời

bởi: Viahe - Nhatrang
28.07.2012 13:03
Như vậy bạn là người luôn ủng hộ ai đó bỏ tiền ra đút lót cho chúng nó à. Ko lẽ bạn có phần trg đó sao???

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
24.07.2012 12:22
Lo sợ người dân nghèo có máy điện toán lên Internet tìm hiểu sự thật về chế độ độc tài, độc ác cho nên mới tìm cách ngăn cản không cho máy điện toán củ nhưng rẻ tiền nhập vào trong nước. Người dân nào có máy thì nên gọi hàng xóm đến mà xem chung cho mọi người thấy rỏ đất nước đang lâm nguy mà kẻ cai trị thì cố che giấu sự bất lực trước giặc ngoại xâm thâm hiễm.

bởi: tru bac ho
24.07.2012 10:56
DANG CONG SAN RUOI BU NAY TOAN LAM CHUYEN TAO LAO..cam nhap khau...nhung tat ca nhap hang dom? trung quoc...con te hai hon..do rac cua phuong taY...van hang hang tøt høn.....cua nhung nuøc cong san ruoi bu nay...chuyen gia lam han gia..hang dom?.....hang rac ruøi...

bởi: Du học sinh từ: khi ra khỏi giếng XHCN
24.07.2012 10:53
Có được cơ hội du học tại Hoa-Kỳ nhiều năm, tội nhận thấy người dân Mỹ rất thực dụng khi những gia đình trung lưu, thỉnh thoảng vào một ngày cuối tuần nào đó, họ đem những thứ đồ cũ, dư dùng, không sử dụng nữa đem ra trước sân để bán "Garage sale". Thay vì vứt bỏ, thì họ thu nhập cho mình một số $ không lớn, nhưng có thể để chi dùng, hoặc giúp cho một ai đó đang gặp khó khăn. Thường thì các nhà thờ khi có một cuộc vận động gây quỹ để hỗ trợ cho một việc gì đó, họ cũng kêu gọi tín hữu chở những thứ vật dụng, quần áo, đồ chơi, sách vở, quà tặng, máy đã qua sử dụng ... tập trung lại tại nhà thờ để bán Garage sale. Qua đó cũng giúp cho những người nghèo cư ngụ trong các khu chung cư (Apartment) có được các thứ đồ dùng mà họ không thể mua mới (brand new) tại siêu thị. Dùng đồ đã qua sử dụng (Second hand) cũng là một cách tiết kiệm ngân quỹ của đa số người dân Mỹ. Trái với nhiều kẻ có mặc cảm e thiên hạ cười mình nghèo nên sài sang như các đại gia đỏ tại VN. Chủ trương này ra từ những đỉnh tối trí tép của đảng tư bản máu. Cưỡng chế, cướp đất, hiếp dân, băm nhừ để dìm giá đền bù, bán lại cho tư bản đầu tư làm sân gotf.
Trả lời

bởi: I love Vn từ: Saigon
25.07.2012 00:42
Nè bạn, Tui cũng từng học 5 năm tại Mĩ, hổng biết bạn du học ở trường nào nhỉ, bao lâu, tiểu bang nào? mà bị nhồi sọ, ảnh hưởng tâm lý bầy đàn ( đám rân chủ dỏm người Việt ), Tui hỏi gia đình bạn có ai đã bị hiếp chưa? nhà của bạn có ai cướp chưa? có ai cưỡng chế bạn đi ra nước ngoài học kg? có 2 dạng đi du học:
1. Đi theo dạng học bổng, hoặc nhà nước tài trợ, bao gồm toàn SV có quá trình học tập xuất sắc tại VN, toàn tâm toàn ý cho việc học, kg bị chi phối ,hoặc ít bởi part-time job
2. Đi theo dạng tự túc, có nghĩa tự bỏ tiền túi ra, hoặc vay mượn của gia đình, phần lớn những SV nầy bị áp lực rất lớn bởi gánh nặng chi phí sinh hoạt, người nào có nghị lực sẽ phải đi làm ngoài vô cùng vất vả để hỗ trợ cho việc học, còn có những kẻ lười nhác kg chịu được cơ cực, hoặc bỏ học lun, về nước, hoặc bị dụ dỗ bằng tiền, tham gia vào các tổ chức " Rân Chủ" chống phá đất nước.
Bạn thuộc loại nào vậy? tui nghi ngờ về cái " sự học" của bạn, một người trí thức sẽ kg dùng những lời lẽ quá khích, chợ búa như vậy, thiếu gì cách để đóng góp ý kiến xây dựng đất nước thông qua các luận điểm cá nhân đóng góp trên các diễn đàn SV tất nhiên với những ngôn từ tử tế và thâm thúy hơn sao cho xứng đáng với một người từng du học tại Huê-Kỳ. đừng theo kiểu ít học hễ cứ ghét ai là nhảy chồm chồm lên như vậy.

bởi: Vô danh
24.07.2012 10:23
Coi chừng Trung quốc sẽ kiện Việt nam đấy.

bởi: Hoang từ: tp. HCM
24.07.2012 10:02
Việt Nam là nước nghèo và ít được tiếp cận với các công nghệ IT. Trong khi đó thì các iphone cũ, máy tính cũ, laptop cũ, máy tính bảng cũ của nước ngoài bán thì còn quá tốt với người Việt Nam và cty Việt Nam nhất là chỉ sử dụng mục đích văn phòng và lướt web. Nên chăng cũng như xe hơi cũ trước đây qui định thời gian sản xuất và chủng loại. Thí dụ cho nhập các smartphone, máy tính xách tay và máy tính thông thường sản xuất từ 5 năm trở lại. Riêng máy tính bảng thì quá mới nên có dùng cũ rồi thì vẫn còn quá tốt không nên cấm. Các nước ứng dụng IT mọi nơi, nếu dân ta không có điều kiện tiếp cận thì thật là tiếc. Mà nếu có cấm thì chỉ làm lợi cho Campuchia thôi vì lại buôn lậu qua biên giới. Tại sao lại làm lợi cho Campuchia khi họ vừa qua theo Trung Quốc không chịu chấp nhận ra tuyên bố về biển đông trong hội nghị bộ trưởng ASEAN, Cty tôi là cty lớn ở Việt Nam mà toàn dùng CPU cũ của Dell, HP, Compaq (vì chỉ dùng văn phòng) và trang bị toàn iphone 3gs cũ (ebay 150 usd), ipad 2 cũ và laptop cũ mua trên ebay. Nó quá tốt và rẻ.
Trả lời

bởi: cutin639 từ: hcm
25.07.2012 01:41
Ý kiến này là đúng nhất, nhà nước nên xem lại lệnh cấm "cứng nhắc" của mình.

bởi: Vô danh
24.07.2012 09:51
Second hand items are cheap and fit your wallets.
Trả lời

bởi: SƠN CƯỚC từ: SAPA
24.07.2012 10:59
Themselves into the Cheaper that one day Vietnam will become the technology of waste dumps. That is very dangerous.
Trả lời

bởi: Vô danh
24.07.2012 18:50
VN already has several wast dump sites for international users and collects service fees.