Đường dẫn truy cập

VN yêu cầu hãng Đức đính chính tin Tướng Thanh qua đời


Báo chí trong nước trích lời Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã được phẫu thuật “một khối u phổi” hôm 30/6 ở Pháp.
Báo chí trong nước trích lời Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã được phẫu thuật “một khối u phổi” hôm 30/6 ở Pháp.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23/7 cho biết đã yêu cầu hãng tin Đức, DPA, “cải chính thông tin sai sự thật” về việc Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam qua đời khi chữa bệnh ở Pháp.

Người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết sau khi nhận được yêu cầu của Việt Nam, “DPA đã đăng tin trở lại về vấn đề này”.

Ba ngày trước, hãng tin của Đức đăng thêm một bản tin nói rằng chính phủ Việt Nam đã bác bỏ tin Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh qua đời ở Paris hôm 19/7.

Trước đó, từ Hà Nội, hãng này dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết rằng ông Thanh đã từ trần.

Khi được hỏi về những thông tin khác về Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, ông Bình nói: "Ngay sau khi có những thông tin sai lệch thì đại diện của các cơ quan liên quan cũng đã lên tiếng. Và những thông tin đó từ các cơ quan liên quan của Việt Nam là những thông tin chính xác".

Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam không cho biết cụ thể bệnh tình của ông Thanh.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, hôm 21/7 cho VOA Việt Ngữ biết rằng ông Thanh “vẫn khỏe và sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng này”.

Khi được hỏi liệu Bộ Quốc phòng Việt Nam có đề xuất xử lý hãng tin Đức hay không, ông Tuấn nói: “Họ rút lại cái tin đấy rồi. Kệ họ thôi bởi vì không hơi đâu mà đi xử lý việc đấy. Thực tế như thế nào thì rõ ra đấy thôi. Đại tướng vẫn bình thường, rất là ổn, chuẩn bị về nước”.

Hiện hãng thông tấn Đức DPA chưa có phản hồi hay đính chính nào ngoài bài báo về sự bác bỏ thông tin của Việt Nam.

Báo chí trong nước trích lời Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã được phẫu thuật “một khối u phổi” hôm 30/6 ở Pháp.

Nguồn: MOFA, VOA, DPA

VOA Express

XS
SM
MD
LG