Đường dẫn truy cập

Vì sao các dự luật về súng khó được thông qua tại Quốc hội Mỹ?


Tổ chức Các khu vực Công nghiệp Thành thị đưa ảnh của 5 người đứng đầu các nhà sản xuất súng để yêu cầu Tổng thống Obama gây áp lực đòi hỏi họ phải tiết lộ các kênh phân phối, trừng trị những người bán súng cho tội phạm và thêm công nghệ thông minh hơn cho súng.
Tổ chức Các khu vực Công nghiệp Thành thị đưa ảnh của 5 người đứng đầu các nhà sản xuất súng để yêu cầu Tổng thống Obama gây áp lực đòi hỏi họ phải tiết lộ các kênh phân phối, trừng trị những người bán súng cho tội phạm và thêm công nghệ thông minh hơn cho súng.

Kể từ khi lên nhậm chức, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói lên hoặc đưa ra nhiều phát biểu về 15 vụ nổ súng hàng loạt. Vụ nổ súng bừa bãi mới nhất đã làm 10 người thiệt mạng tại một trường đại học cộng đồng và gây phẫn nộ về các luật lệ súng ống trong nước. Nhưng thay đổi các luật lệ này không phải là dễ dàng như nhiều người nghĩ. Thông tín viên VOA Carolyn Presutti giải thích vì sao kiểm soát súng ống lại là một vấn đề khó khăn tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Nổ súng hàng loạt… như vụ mới đây làm 10 người thiệt mạng ở Oregon, tiếp tục dồn dập thêm cho Tổng thống Barack Obama. Và mỗi lần, ông đều kêu gọi thay đổi luật lệ.

“Tôi phải có một Quốc Hội và tôi phải có được các viện lập pháp tiểu bang và các thống đốc sẵn lòng hợp tác với tôi về vấn đề này”.

Đó không phải là việc dễ dàng, vì ba lý do. Đầu tiên là truyền thống.

Một số người nói rằng tu chính án thứ hai trong hiến pháp dành cho người Mỹ quyền được sở hữu súng. Ông Vin Weber là một cựu dân biểu của đảng Cộng hòa, nay là một người chuyên đi vận động.

“Sở hữu súng là tâm điểm của lai lịch đất nước chúng ta và đã là một phần trong kinh nghiệm lịch sử của người Mỹ”.

Lý do thứ hai là Hiệp hội Súng Quốc gia, còn gọi tắt là NRA. NRA đã chi ra 10 triệu đô la trong 3 năm vừa qua để vận động cho quyền sở hữu súng. Tổ chức với ngân quỹ 300 triệu đô la này có 4 triệu thành viên. Ông Vin Weber giải thích:

“NRA rất mạnh bởi vì họ đại diện cho những người thực thụ, tham gia vào tiến trình chính trị và bày tỏ ý kiến, bỏ phiếu và hoạt động rất tích cực”.

Thông thường, phe Dân chủ đưa ra các dự luật kiểm soát súng ống. Phe Cộng hòa đánh bại họ. Dân biểu Chuck Schumer của đảng Dân chủ nói:

“Trừ phi người dân Mỹ lên tiếng, thì tình trạng bế tắc về vấn đề này sẽ không thay đổi”.

Nhưng đó là lý do thứ ba. Một cuộc thăm dò của tổ chức PEW nhận thấy người dân Mỹ có ý kiến khác nhau, với 52% ủng hộ quyền sở hữu súng thay vì kiểm soát súng. Một thành viên của tổ chức này nói:

“Nó cũng phản ánh một ý kiến trong nhiều người Mỹ cho rằng lý do để sở hữu một khẩu súng là để tự vệ”.

Một người bênh vực quyền sở hữu súng đề nghị tổng thống ngưng than vãn về những gì không làm được.

Nhóm người này muốn Tổng thống Obama vượt qua Quốc hội – và làm áp lực với những người này – những nhà sản xuất súng hàng đầu phải tiết lộ đường dây phân phối và trừng phạt những nhà buôn bán súng có liên can đến những tội ác.

Một vị mục sư có ý kiến:

“Chúng tôi không yêu cầu kiểm soát súng. Chúng tôi chỉ yêu cầu bảo đảm rằng không nên để súng lọt vào tay các tội phạm”.

Một số người cho rằng những vụ nổ súng sẽ không chấm dứt cho đến khi nào có một biện pháp nào đó. Nhưng vẫn chưa biết “làm thế nào” để thực hiện việc ấy.

VOA Express

XS
SM
MD
LG