Thứ Tư, 22/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Giáo sư Carl Thayer nói về tương lai Việt Nam và chính sách Châu Á của Mỹ

Máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet và trực thăng SH-60 Seahawk của hải quân Mỹ trên tàu USS George Washington, phía sau là tàu khu trục USS John S. McCain (DDG-56) ngoài khơi bờ biển Việt Nam, tháng 8/2011
Máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet và trực thăng SH-60 Seahawk của hải quân Mỹ trên tàu USS George Washington, phía sau là tàu khu trục USS John S. McCain (DDG-56) ngoài khơi bờ biển Việt Nam, tháng 8/2011
CỠ CHỮ - +
Liệu chính sách của chính phủ Hoa Kỳ chuyển trọng tâm kinh tế, quân sự, và chiến lược sang Châu Á có sẽ thay đổi, nếu giới cử tri Mỹ dồn phiếu cho liên danh Romney-Ryan trong cuộc bầu cử Tổng Thống tháng 11 tới đây, dọn đường cho một chính phủ Đảng Cộng Hòa tại Washington?

Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales trả lời câu hỏi này trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ-VOA mới đây về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như với Hoa Kỳ.

Chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực Châu Á Thái bình dương đã có nhiều thay đổi từ khi Tổng Thống Barack Obama lên nắm quyền hồi năm 2009. Khác với chính phủ tiền nhiệm do Tổng Thống Bush lãnh đạo, chính phủ Tổng Thống Obama đã thắt chặt quan hệ với nhiều nước Đông Nam Á, và mới đây đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao, tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ về cả quân sự lẫn kinh tế tại khu vực này. Giáo sư Thayer thẩm định thành tích của chính phủ Tổng Thống Obama về chính sách đối ngoại và chiến lược quốc phòng liên quan tới Châu Á.

Giáo sư Thayer: “Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là Tổng Thống Obama đã dùng lối tiếp cận đa phương để lật lại thế cờ với Trung Quốc. Trong khi chính sách của Tổng Thống Bush đối với khu vực đặt nặng các quan hệ song phương, giảm thiểu tầm quan trọng của ASEAN và các định chế đa phương, thì từ khi bắt đầu nhiệm kỳ, Tổng Thống Obama đã xem xét mọi yếu điểm trong chính sách đó của Mỹ, để lật ngược chúng. Hồi gần đây, để đối phó với thái độ hung hăng hơn của Trung Quốc, Tổng Thống Obama đã đáp lại bằng một lối tiếp cận đa phương. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ đã đến dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Đây là một thành công vượt bực trong chính sách của Hoa Kỳ: tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á, bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại diễn đàn ASEAN, đích thân Tổng Thống Obama đến dự các hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng thế, những động thái đó chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng các quyền lợi kinh tế, chính trị và chiến lược của Mỹ nằm tại khu vực này, và Washington quyết tâm hậu thuẫn các chính sách của mình bằng hành động.”
Nếu ứng viên Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa đắc cử, thì chính sách của Hoa Kỳ đối với Châu Á sẽ thay đổi...bởi vì ông Romney có lẽ sẽ không chú trọng tới Châu Á như Tổng Thống Obama

Đó là chính sách chuyển trọng tâm sang Châu Á của chính quyền Tổng Thống Obama, liệu chính sách này có thay đổi, nếu giới cử tri Mỹ bầu cho ứng viên Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ tháng 11?

Giáo sư Thayer: “Chiến lược của Hoa Kỳ sẽ không thay đổi, Hoa Kỳ sẽ vẫn tăng cường lực lượng ở Thái bình dương, nhưng chưa gì tôi đã thấy là những lời lẽ được dùng sẽ mạnh mẽ và có tính cách quyết liệt hơn. Theo tôi thì một số thành quả lớn nhất, những cuộc đối thoại về kinh tế và chiến lược, các cuộc tham khảo ý kiến về các vấn đề khu vực ChâuÁ-Thái bình dương, những sáng kiến quan trọng của chính phủ Tổng Thống Obama, sự hiện diện tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, đích thân Tổng Thống Hoa Kỳ chủ trì phiên họp quy tụ các lãnh đạo ASEAN, vv... chúng ta sẽ thấy Hoa Kỳ vắng mặt nhiều hơn nếu ông Romney có mặt trong Tòa Bạch Ốc. Và nếu như thế thì đó sẽ là một bước thụt lùi trong những thành quả mà Hoa Kỳ đã đạt được dưới thời Tổng Thống Obama.”

Liên danh đảng Cộng hòa Romney-RyanLiên danh đảng Cộng hòa Romney-Ryan
x
Liên danh đảng Cộng hòa Romney-Ryan
Liên danh đảng Cộng hòa Romney-Ryan
Giáo sư Carl Thayer tin rằng nếu ứng viên Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa đắc cử, thì chính sách của Hoa Kỳ đối với Châu Á sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực bởi vì ông Romney có lẽ sẽ không chú trọng tới Châu Á như Tổng Thống Obama.

Ông Thayer cho biết: “Điều đó tương phản với Tổng Thống Obama. Từ khi được bầu lên, và ngay cả trước khi làm lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Obama đã liên lạc với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Hai nhà lãnh đạo nhanh chóng gặp gỡ và đạt một số thỏa thuận với nhau. Đó là điều mà tôi hy vọng một cố vấn đúng nghĩa của một chính phủ Cộng hòa có triển vọng lên nắm quyền, sẽ cố vấn ông Mitt Romney, tôi hy vọng họ khuyên ông Romney nên chọn một bước đầu tiên tích cực trước đã, rồi xem sao, thay vì chọn thái độ thù nghịch với Trung Quốc ngay từ đầu.”

Về mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc thì trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam phải luôn luôn đề cao cảnh giác và khéo léo ứng xử với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc. Bước qua thế kỷ 21, dù bối cảnh có khác, nhưng thực tế đó vẫn không thay đổi. Giaó sư Thayer nói ông tin rằng Việt Nam không có lựa chọn nào khác vì những yếu tố không thay đổi được, kể cả thực tế địa lý.

Giáo sư Thayer giải thích: "Việt Nam có 89 triệu dân. So với Trung Quốc thì Việt Nam chỉ tương đương với một tỉnh lỵ cỡ trung của Trung Quốc. Như tất cả mọi người Việt đều biết từ xưa, Việt Nam không may nằm sát cạnh và chia chung biên giới với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc. Việt Nam không thay đổi được thực tế địa lý đó, đơn giản vì chúng ta không thể chọn nước láng giềng của mình. Trong lịch sử, có lúc Trung Quốc đối xử tốt với Việt Nam, có lúc Trung Quốc đối xử tệ, đàng nào Việt Nam cũng phải có phương cách để ứng phó. Không may thì bị Trung Quốc gây chiến hay đe dọa gây chiến, nhưng những mối đe dọa khác còn có thể xuất phát từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu ma túy, di dân bất hợp pháp, các tội hình sự xuyên biên giới, những hoạt động mà Trung Quốc không thiết tha muốn giải quyết nếu quan hệ chính trị với Việt Nam không tốt đẹp. Điều đó có nghĩa là bất cứ giờ nào tỉnh thức, là các giới chức Việt Nam phải luôn luôn nhòm ngó xem Trung Quốc làm gì để nương theo đó mà linh động hành sử. Họ phải tham gia trò chơi, luôn luôn tâng bốc Trung Quốc về tầm quan trọng của nước này, nhưng phải cưỡng lại khi bị buộc vào vị thế phải làm điều đó, nhưng không cưỡng lại quyết liệt tới mức khiêu khích anh khồng lồ phương Bắc.”

Lập luận của Giáo sư Thayer có thể giải thích thái độ và lối tiếp cận của giới lãnh đạo Việt Nam trước cuộc tranh chấp biển đảo hiện nay, một mặt vận động sự ủng hộ của các nước và các tổ chức khu vực, nhưng mặt khác, tiếp tục hợp tác với Trung Quốc và xoa dịu Bắc Kinh bằng chiến dịch đàn áp các cuộc biểu tình tự phát của dân chúng, muốn phản đối chính sách bành trướng mà Bắc Kinh đang thực hiện qua những bước tiến chậm chạp nhưng chắc chắn.
 
Từ lâu, nhiều người ở Việt Nam, kể cả nhiều nhà trí thức bất đồng chính kiến với Hà Nội, đã bày tỏ quan tâm về sự hiện diện của người Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam, từ những công nhân làm việc cho các dự án khai thác bauxite, tới những khu đất rộng lớn thuê dài hạn, và cả một số công ty khai thác hải sản bất hợp pháp ở cảng Cam Ranh, nhiều người bày tỏ lo sợ rằng sự hiện diện của Trung Quốc và những công dân Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp là có chủ đích, sau này có thể đặt ra một mối đe dọa tiềm tàng đối với Việt Nam.

Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, tháng 7, 2012Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, tháng 7, 2012
x
Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, tháng 7, 2012
Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, tháng 7, 2012
Nhưng Giáo sư Thayer khuyến cáo người Việt Nam nên thận trọng, đừng cổ vũ thái độ kỳ thị và bài Trung Quốc, và không nên nghi ngờ tất cả mọi người Hoa đang có mặt ở Việt Nam.

Giáo sư Thayer: “Phải có sự thông đồng giữa các giới chức Việt Nam và giới chức Trung Quốc thì mới đưa công nhân Trung Quốc vào Việt Nam bất hợp pháp làm việc, Việt Nam phải hiểu điều đó. Mặt khác, cũng có hàng ngàn công nhân Việt Nam làm việc bất hợp pháp ở miền Nam Trung Quốc, thế cho nên Việt Nam phải thận trọng nếu họ không muốn những người đó bị trục xuất về nước. Chúng ta hãy xét lại những người Hoa sinh sống ở Việt Nam từ lâu, trong thời gian chiến tranh biên giới năm 1979, họ là những người bị kẹt ở chính giữa. Và cũng như người Hoa ở bất cứ nước nào khác, kể cả ở Úc, không phải ai cũng đều là tay chân của nhà nước Trung Quốc khi chiến tranh bùng nổ, mà đa số là người dân bình thường...”

Về viễn ảnh về một nước Việt Nam trong vài thập niên tới, Giáo sư Thayer nói Việt Nam muốn gia nhập hàng ngũ các quốc gia hạng trung có thu nhập trung bình, và đóng một vai trò tích cực trong khu vực. Giáo sư Thayer nói trong thời gian qua, vị thế của 5 quốc gia hội viên ASEAN, trong đó có Thái Lan, đã bị giáng cấp, trong khi Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong khu vực.  

Nhưng theo Giáo sư Thayer, những biến cố ở Việt Nam về phần lớn sẽ bị ảnh hưởng bởi những xu hướng ở Trung Quốc, tùy thuộc Trung Quốc trong tương lai sẽ xoay chiều sang hướng nào.

“Về vấn đề này thì chúng ta có thể suy đoán tới tận thế liệu Trung Quốc có tiếp tục theo đuổi con đường hiện nay, và như thế phải đối đầu với những vấn đề nội bộ nghiêm trọng sẽ làm chậm đà phát triển của nước này và khiến áp lực thay đổi chính trị gia tăng. Dù thế nào đi nữa, thì những thay đổi đó cũng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam.

‘Câu chuyện Việt Nam’ do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc, mời quý vị đón nghe chương trình này, được phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 plus. Hoài Hương xin cám ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: tòng từ: nha trang
09.09.2012 05:44
các bạn yên tâm việt nam sẽ không sao đâu vì đã có cả thế giới bảo vệ rồi .....đã từ lâu 3 mỹ nhân xinh đẹp đã được thế giới điểm mặt rồi đó là tam giác ma quỷ trung quốc ,bắc hàn , iran liên kết tạo thành 1 loại phát xít mới và đã được thế giới điểm mặt rồi .theo tình hình hiện nay thì iran đã được chàng do thái đẹp trai ôm eo . bắc hàn thì được tán tỉnh bởi 2 công tử kim chi va samurai. còn cô nàng trung hoa kiều diểm cũng đươc gã cao bồi đánh tiếng nhưng khó cho chàng cao bồi là cách tiếp cận bởi người hàng xóm nhà quê việt ...nếu gã cao bồi kia chỉ cần ôm được cái eo của cô nàng trung hoa thì mọi chuyện kết thúc ....game over...

bởi: vo danh từ: viet nam
06.09.2012 09:44
Việt nam luôn bị Trung quốc bắt nạt tôi thấy buồn quá, càng buồn hơn khi việt nam là nước còn nghèo mà có nhiều quan tham quá, dân còn nghèo quan chức càng ngày càng giàu.

bởi: Thuong Lam từ: US
04.09.2012 11:13
Việc đầu tiên là xóa sổ đảng CSVN. nếu trong khi nội chiến, Tàu cộng thừa cơ hội đánh chiếm một phần hay toàn phần lãnh thổ, thì đây cũng là cơ hội cho những người ngây thơ, vô cảm, sống trên đống tiền, mở con mắt ra. Và là cơ hội bằng vàng đễ có một dân tộc, người người đứng lên chống ngoại xâm.
Ở thế kỹ 21, dù cho Tàu cộng có nuốt trọn Việt Nam thi cũng phải nhả ra thôi, Hiện tại là 2012 và Viet Nam không phải la Tây Tang. Nếu Tàu cộng giết được Việt cộng cho dân VN thì hạnh phút biết mấy.

bởi: phong thanh dương từ: việt nam
03.09.2012 23:17
Hồ cẩm Đào chỉ là Đông phương bất bại, hay Nhậm Ngã Hành gì đó mà thôi! Lệnh Hồ Xung mê rượu nơi nào sao chưa tỉnh giấc

bởi: chuong từ: thai binh
29.08.2012 09:08
phai noi la cac lanh dao vn cung sang suot trong viec dau tranh ngam vs trung quoc nhung cung con nhieu khiem khuyet de trung quoc cacng lan luot va bat nat vn vhung ta hon vi zay toi lay tu cach cua 1 cong dan vn la khuyen nguoi viet chung ta hay tay chay hang trung quoc va luon san sang dung len bao ve lanh tho?chung ta!!!!!

bởi: DAC CONG từ: BATAMBANG
27.08.2012 18:11
A CHAENG HAY ACHEN GI DO < nghe ne VIET NAM kieu TQ vao song bach dang di sao o dam vao ha ha .dam thung thuyen dam o song bac dang giang chua so ha kakaakakakak vao lan nua di roi om dau mau chay ve kakakaakakak

bởi: Trương từ: Việt nam
27.08.2012 00:39
Vị Giáo sư phát biểu khách quan và có cân nhắc các luận cứ một cách thận trọng về quan hệ giữa Việt nam và Trung quốc trong điều kiện thế giới luôn thay đổi.Trên thế giới này không ai hiểu tim đen của các tập đoàn cầm quyền Bắc kinh bằng người Việt nam. Họ không chỉ xâm lược, chiếm đoạt đất đai, biển đảo, mà còn rắp tâm phá hoại một cách toàn diện đời sống kinh tế-xã hội Việt nam bằng tất cả những thủ đoạn ghê tởm nhất mà loài người đã và chưa hề chứng kiến. Ngay trong Hiệp hội ASEAN, có nước muốn dùng Việt nam làm lá chắn sự bành trướng của Bắc kinh thì không phải lúc nào nước đó cũng đủ tỉnh táo trước hành vi chia rẽ của Bắc kinh và vẫn bị Bắc kinh mua chuộc, làm khó khăn thêm cho Việt nam, trên thực tế là làm khó khăn cho chính nước đó và cả Hiệp hội.Quả thực đây là vấn đề rất phức tạp. Thật không may vì Mẹ Trái Đất đã buộc nhân dân Việt nam yêu chuộng hòa bình và hòa hiếu với nhân dân các nước khác lại có chung biên giới với một Quốc gia khổng lồ, nhưng vô cùng tàn bạo và thâm độc , lúc nào cũng có thể gây hại cho người dân và nhà nước Việt nam bằng bất cứ thủ đoạn nào mà quốc gia khổng lồ ấy nghĩ ra. Dẫu vậy , theo Luật bù trừ của Tạo hóa, nhân dân Việt nam không chỉ đủ bản lĩnh và tỉnh táo để đối phó với mọi thách thức, mà còn được đông đảo nhân dân thế giới ủng hộ để có thể vượt qua các thách thức nghiêm trọng dù nó đến từ bất cứ đâu. Và do đó trong mọi hoàn cảnh , nhân dân Việt nam vẫn cư xử hòa hiếu, thủy chung với nhân dân các nước trên thế giới này, không phải như bộ máy tuyên truyền xuyên tạc, đổi trắng thay đen của các tập đoàn cầm quyền Bắc kinh và những kẻ vô đạo khác.

bởi: Vô danh
26.08.2012 09:34
trung quốc gây bất dồng nhiều nước , như : việt nam , nhật , đài loan,philipin, ấn độ .úc nếu trung quốc gây chiến sẽ thiệt hại về kinh tế ,lẫn ngoại giao, có thể kinh tế toan thể châu á sẽ kiệt quệ. và nước được lợi nhất là mỹ va liên xô . bán được vũ khí và đồng minh .Buồn thay những kẻ ngu dốt lảnh đạo trung quốc rộng lớn đang trên đường phát triển, dang làm mất đi niềm tin các nước trong khu vực , không xứng đáng là đàn anh,

bởi: Tàu Khựa từ: Việt Nam
26.08.2012 05:17
So sánh tương quan Mỹ với TQ đã xoay thay đổi nhiều rồi. Ngày trước Mỹ có sức mạnh tuyệt đối vì cả quân sự và kinh tế đều áp đảo, nay TQ đã mạnh lên về kinh tế và dần lớn mạnh về quân sự. Mỹ vừa muốn làm ăn lợi lộc với TQ vừa muốn kiềm chế TQ thì làm sao thực hiện được. Chính quyền Cộng hoà hay Dân chủ đều ngày càng bị động và phải xuống thang trước TQ thôi. Chỉ gỡ gạc được chút ít nếu hỗ trợ Nam triều tiên, Nhật, Ấn độ, Việt Nam... mạnh lên để làm đối trọng với TQ.

bởi: be yeu từ: vn
25.08.2012 19:19
neu chinh phu vn ko kheo thi chuen mat truongxa chi la som hay muon trung quoc tuy deu nhung co nhung cho van xai duoc hay nguoc dong lich su thi khong bao gio tq an noi vn nhung trung ta phai co cach rieng cua nguoi viet hay lam nhung gi nhu bac ho da lam long tu hao dan toc .truoc het phai xao bo duoc tham nhung thi dan moi tin ma theo chu co the nay dan khong theo dau tu vay noi den tq thi 86 trieu nguoi dan deu get

bởi: Vô danh
25.08.2012 18:56
mấy ông nói không thực quá dở , nói kiểu phe phái , nói phét , nói nịnh , chứ có chiến tranh mấy ông lo vơ vét mà chạy qua mỹ

bởi: Hậu từ: VN
24.08.2012 19:21
Muốn dân Mỹ có việc làm thì phải rút hết các công ty của Mỹ về nước.Ông Romney làm điều này xong, nói người ta mới tin. Nhưng liệu ông có làm được không? Nếu ông tranh cử mà nói không cho nhà giàu qua TQ làm ăn thì ông làm sao uyên tiền của nhà giàu được phải không? Vậy ông cũng đừng chỉ trích TT Obama không giảm được tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ nữa nghen! Chính ông cũng là người đang kiếm tiền từ TQ đấy thôi, mà còn nhiều hơn TT Obama nữa kìa! Nhà giàu ở Mỹ làm ăn ở TQ nhiều lắm đó. Ông Obama trước khi kêu gọi nhà giàu rút chân ra khỏi TQ thì đã chạy một vòng vận động các nước tham gia khối mậu dịch TTP, nhằm lót ổ trước cho nhà giàu rồi!.Dầu có bỏ thị trường TQ nhà giàu Mỹ vẫn có chỗ đẻ! Một vị TT biết lo xa như vậy thử hỏi làm sao dân MỸ không cảm phục cho được? Còn chính ông mới là người mâu thuẩn: tiền kiếm được từ TQ quá nhiều phải lén lút đem gửi ở ngân hàng Thụy sĩ với mục đích không trong sáng, miệng thì la ó kêu ca nạn thất nghiệp gia tăng, miệng thì chửi TQ, nhưng bên trong thì khoái làm ăn với TQ vì kiếm tiền đã quá! Lại còn học cách khai thác bẩn như TQ nữa, miễn sao dễ kiếm được nhiều tiền, sống chết mặc ai. Làm TT mà bạo mồm như ông có ngày rút lại lời nói không kịp thì dân Mỹ mang họa là cái chắc! Hooligan Anh nó định cho ông ăn cà chua hồi đại hội Olympic đó nhớ không!

bởi: Người Việt từ: Việt Nam
24.08.2012 05:26
Giáo sư nói rất chính xác tôi hoàn toàn đồng ý
làm chính trị thì phải luôn có cái nhìn khách quan chớ hấp tấp vội vàng sau này chỉ thiệt thân
Người VN tuy yêu nước nhưng lại quá nóng vội nếu gây chiến tranh với TQ thì rơi vào bẫy chúng ngay bằng chứng là chúng chỉ hù chứ chưa dám đánh mà cho ngư dân phá hoại làm ta tức lên chúng chỉ cần có thế
còn phản động suốt ngày đòi giải thể chính quyền thì lại hèn nhát ,muốn đảo chính phải xài vũ lực vì bảo VN trao chính quyền cho chúng là điều không thể
Ðám phản động hèn nhát không dám dùng súng để giành cái mà chúng lúc nào cũng kêu là của chúng nhưng chúng lại không sở hữu
với đám hèn nhát như thế tôi khẳng định khi TQ đánh VN phản động sẻ đua nhau mà chạy ra nước ngoài rồi to mồm ở nước ngoài kêu gào TQ trả chủ quyền cho VN ,toàn là to mồm.

bởi: Trần văn Tùng từ: USA
23.08.2012 16:28
VN đã mất Hoàng sa rồi. Mất thì đành chịu,im lặng,không có động
thái gì chống đối .Nay rủi ra,mất Trường sa,thì cũng vậy thôi .Nếu
chống đối bằng quân sự,thì thua là cái chắc .Nếu chống đối về
chính trị,thì sợ bất ổn,chính thể có thể bị đe dọa .Rút cuộc chỉ
dùng ngọai giao để hy vọng cầm chừng ý đồ của TQ mà thôi,
Chết đành chịu,không cậy nhờ Hoa kỳ . VN ôi ! Tổ quốc lâm nguy
Trả lời

bởi: hoang thi từ: việt nam
26.08.2012 04:53
tùng già hay trẻ mà nhát thế, chưa đánh đã bảo thua. cứ thử đánh xem bất kể là kẻ xâm lược nào.
Trả lời

bởi: Vô danh
24.08.2012 21:09
Đập cho chết ĐCSVN đi,rồi chống ngoại xâm,bảo vệ độc lập.
Trả lời

bởi: Hoai huong từ: tp.HCM
27.08.2012 23:17
Chua chong giac Trung Quoc ma da ho hao danh Dang CS de roi noi chien, de yeu di, vay hai tay dang To quoc cho giac a. Sao ... khon the o biet

bởi: jonhviet từ: Saigon
23.08.2012 13:23
Moi nguoi dan Viet chung ta,dau o bat cu noi nao tren the gioi,hay huong ve Dong bao,dan toc minh.phai biet chon ban ma choi hoac se choi theo cach nao,voi ai cho phu hop nhat.

bởi: Cả Thộn từ: Hà Nội
23.08.2012 09:00
Carl Thayer (Úc) và Jim Webb (Mỹ) nghiên cứu kỹ và am tường ĐNA và Việt Nam. Thayer có vẻ bàng quang như thể người ngoài cuộc trong khi Webb,con rể VN,có cái nhìn xâu bên trong VN và TQ hơn. Các bác cứ điều nghiên cả 2 nhận định của 2 nhân vật này sẽ giúp hiểu biết tường tận hơn cho hiện tình biển Đông. Ngoài ra, vì là người nước ngoài, cả 2 vị này không đặt vấn đề giải thể ĐCSVN, một chế độ độc tài tham nhũng làm triệt tiêu sức đề kháng ngoại xâm của Việt tộc.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 22:00
Đảng CS đã lãnh đạo toàn dân đánh thắng những cuộc xâm lược của Nhật (1945) Pháp (1954), Mỹ (1975), Trung (1979). Chỉ có VN cộng hòa bị thua (1974) làm mất đảo Hoàng sa. Đúng là cả thộn
Trả lời

bởi: Khong ten từ: Saigon
25.08.2012 15:26
Cái này gọi là "nói lấy được", bị nhồi nhét nhiều quá nên nói cứ y như một cán bộ tuyên truyền hạng bét. Năm 1979, TQ chiếm các tỉnh biên giới, sau khi rút đi còn chiếm giữ lại rất nhiều cao điểm ở biên giới. Năm 1988 TQ lại chiếm một số đảo ở Trường Sa. Tuy không có trận nào lớn, nhưng theo chiến thuật tầm ăn dâu, TQ đã gặm nhấm của VN rất nhiều đất đai từ biên giới cho đến hải đảo. Vậy thì Đảng CS có có chiến thắng gì đáng tự hào trước mưu sâu chước quỷ của TQ chứ? Luận điệu "nhờ Đảng mới đánh thắng" chỉ có thể lừa được người ngồi đáy giếng mà thôi. Làm ơn đi.
Trả lời

bởi: Vô danh
25.08.2012 08:19
Neu khong phai tieu hao suc luc de danh nhau voi nguoi anh em mien Bac thi chua chac gi TQ da dam lai gan Hoang Sa nam 74.
Neu PVD khong ky van bang ban nuoc thi co le TQ cung khong dam lam bay ba nhu ngay nay.
Bac nay an noi linh tinh thieu suy luan chinh chan.

bởi: VnOstrict từ: VietNam
22.08.2012 09:53
Tôi hoàn toàn đồng ý với GS Carl Thayer về nhận định chính sách của HK đối với Châu Á , và khối Asean .Tuy nhiên ,khi đề cập về mối quan hệ giữa VN và TQ ,tôi cho rằng GS đã xem nhẹ thái độ chính trị của hơn 80 triệu dân VN đối với nhà cầm quyền CS hiện nay . Nói khác đi ,dân VN đại đa số không ủng hộ đường lối chính trị của nhà cầm quyền CS .
Trả lời

bởi: Huỳnh Hải Bằng từ: USA
23.08.2012 00:57
Xin mời ông VnOstrict vào trang web của Ryan và Mitt Romney : " China and East Asia- Mitt Romney " để biết chính sách kềm chế TQ của ông Mitt Romney như thế nào ? và hãy đối chiếu với những gì Carl Thayer nói. Từ đó ông sẽ có cơ sỡ để đồng ý hay không với ông giáo sư nầy. Tôi thì nghi ngờ tay giáo sư nầy lắm. Carl Thayer là ai ? Quyền lợi của Carl Thayer là những gì ? Kính chào ông VnOstrict.

bởi: Vô danh
22.08.2012 09:29
Không ai rành người TQ bằng người dân Việt. TQ có lúc tốt lúc xấu với Việt Nam, đúng như ý kiến của Giáo sư Thayer. Nhưng TQ tốt với Việt Nam lúc nào? Lúc TQ suy yếu, không thể đi ăn cướp. TQ xấu với Việt Nam lúc nào? Lúc TQ mạnh sẵn sàng ăn cướp.
Giáo sư Thayer: “Phải có sự thông đồng giữa các giới chức Việt Nam và giới chức Trung Quốc thì mới đưa công nhân Trung Quốc vào Việt Nam bất hợp pháp làm việc, và phải có sự thông đồng giữ các giới chức Việt nam và giới chức Trung Qốc mới đẻ ra cái gọi là "tàu lạ" giết hại ngư dân Việt Dân Việt Nam rất hiểu điều đó.
Để hiểu rõ hơn về Trung Quốc đề nghị giáo sư tìm đọc kỹ hơn quyển Chiến Quốc sách của Trung Quốc. Chiến lược của họ từ xưa đến nay vẫn không thay đổi, chủ yếu vẫn là ăn cướp từ gần đến xa, cướp thằng yếu đến thằng mạnh. Những lúc chính quyền Việt Nam đốn mạc, mất lòng dân chính là lúc thằng bạn bốn tốt ra tay ăn cướp.

Trả lời

bởi: đồngý từ: VN
27.08.2012 10:08
Hay lắm từ xưa thằng tàu nó toàn đi ăn cướp chính xác rồi không cần bàn cãi nữa. thằng Mỹ nó cũng như thằng Tàu mà thôi còn thằng Nga nó tốt hơn một tí tẹo nhưng nó cũng vét hết cả tài nguyên của con cháu chúng ta.Người dân VN phài tự thân vận động tôi, muốn vậy thì các bạn hãy học hành thật giỏi nhé.

bởi: Xuân Giao từ: Thanh Hoá
22.08.2012 07:16
Thôi thì số phận Dân tộc Việt là phải ở canh Trung quốc.một anh bạn tồi , một kẻ thâm trầm sỏ lá
Hịên nay TQ đang muốn vươn lên đứng đầu Thế giới nên nó phai ra oai , bắt nạt các nước nhỏ hơn . Đây cũng là chuyên đã từng xẩy ra ơ nhiều nơi trên thế giới
Chỉ tiếc rằng ở Việt nam một thời đã quá ngây thơ , nên tin vào TQ . Đây cũng là số phận của Dân tộc Việt nam chăng ???
Chỉ còn hy vọng DAN VIỆT NAM TA sẽ xớm nhận ra TQ là ai , Họ có phải là Thực Dân mới không ,để mà lo cho mình , lo cho hiện tại , lo cho thưong lai

Trả lời

bởi: Tam tang
25.08.2012 08:24
Thuc dan moi? Toi thi lai nghi TQ dang hoc sach cu cua Tay Phuong nen dang ap dung chinh sach thuc dan cu tai Phi Chau, A Chau hay bat cu noi dau trong the gioi thu ba.

bởi: Dang Truyen từ: Ha Noi
22.08.2012 07:06
Không cần quan tâm đến bầu cử, ai cũng biết Obama sẽ làm thêm nhiệm kỳ nữa đó là 2 đảng độc quyền chia nhau (8 năm) từ gần trăm năm nay rồi. Đất nước Việt nam người Việt nam giữ. Không nhờ và không nước nào giữ hộ được. Bất kỳ kẻ thù nào xâm lược cũng đánh.
Trả lời

bởi: mai phuong từ: usa
09.09.2012 18:52
Dang Truyen noi la 2 dang doc quyen vi khong biet nguoi My va van hoa My. Nguoi My thuc te, khong thich co hang 100 hay 1000 dang de to cho the gioi biet rang ta day la nuoc dan chu tu do. Chi can 2 dang thoi cung du lam cho dan My nhuc dau roi, va chi 2 dang co duong loi khac nhau ro ret cung du roi, can gi den 100 dang ? Nguoi My muon nhu vay, chu khong phai nguoi My chiu ep voi 2 dang . Tuy noi la 2 dang nhung thuc ra con nhieu dang khac nhung cac dang nay khong noi bat day thoi. Dung bao gio cho la nuoc My doc quyen co 2 dang ma thoi, nguoi ta se cho rang ban khong biet ma hay noi .
Trả lời

bởi: Vô danh
22.08.2012 14:26
Thì bộ ngoại giao ta đang đánh TQ bằng mồm đấy.

bởi: ng Th Lg từ: Th Lg mới
22.08.2012 05:32
Ông Tây này ăn tiền của bọn Tầu để nói đểu . Trong lịch sử , chưa bao giờ nước trung hoa đối tốt với Việt nam cả . Chỉ có nhân dân việt đối tốt với những người Tầu bị nạn sang trú nhờ . Nhưng hầu như họ lấy oán trả ơn

bởi: vo danh từ: viet nam
22.08.2012 05:08
khong tin trung quoc

bởi: hong bac giang từ: vn
21.08.2012 16:14
moi nguoi hay tin vao dang va nha nuoc .moi nguoi doc song bai binh luan cua ong tay nay hay suy nghi truoc khi viet binh luan .ong nay chi noi theo mot huong cua ong thoi ong cung chang biet ta ma cung chang biet nguoi .ong ta binh luon nhu vay khac gi noi viet nam minh ......? toi muon noi cho cac ban viet nam o nam chau nay biet la viet nam van kien cuong bat khuat .dung vi nhung loi binh luan binh thuong ma lam" lung lay trai tim nguoi viet nam "

bởi: ongiaque từ: vn
21.08.2012 11:48
trời ơi .chỉ cần sơ ý quẹo xe mà không nhan là phải bị 300k đó các bạn ơi . họ xem tiền như giấy vậy. xe gắn máy đấy.
Trả lời

bởi: Cu ti từ: Sai Gon
28.08.2012 10:57
Ho dang tranh thu vo vet cu chot ...
Trả lời

bởi: coj từ: vn
22.08.2012 07:28
sao jong tui vay, dang buc xuc may ngay hom nay roi.

bởi: Việt Nam trong tôi từ: Việt Nam
21.08.2012 10:51
Giáo sư Thayer cũng như nhiều chuyên gia khác quan tâm đến tương lai Việt Nam, xin cảm ơn. Xin thưa những biến cố ở Việt Nam về phần lớn sẽ bị ảnh hưởng bởi những xu hướng ở Trung Quốc, tùy thuộc Trung Quốc trong tương lai sẽ xoay chiều sang hướng nào thì hoàn toàn không đúng, và có thể nói đó là suy tính không chỉ có ông thôi, vì trải nghiệm lịch sử và dự báo tương lai của Việt Nam thuộc về sức mạnh cần thiết, chính nghĩa của Châu Á, của toàn cầu cùng phát triển kinh tế- xã hội, môi trường bền vững theo đà phát triển của nhân loại văn minh, xu hướng rào cản chính trị, hành chính quốc gia lớn hay nhỏ đều phải phụ thuộc vào con người làm tất cả vì văn minh nhân loại. Tôi, có thể nói thẳng chính giới tham vọng, háo danh đã tạo ra không khí khủng hoảng Châu Á, mà đáng ra người Châu Á đáng được hưởng hòa bình và phát triển như bao châu lục khác,... đến 1 giới hạn nào đó ắt có tội ác- trừng phạt đối với bất cứ ai đe dọa, chống loài người như lịch sử thế giới đã chứng minh.

bởi: le nguyen
21.08.2012 10:47
giao su khong hieu gi ve tau vachinh sach cua tau diem den cuoi cung cua tau la qua dat nay voi mot y tuong nhu vay thi con nguoi chi la cong cu de dat duoc muc tieu nay nen nhung tap doan mafia cua chinh nguoi tau va cac tap doan mafia chu hau dang duoc lang rong tren khap the gioi ngam ngam an sau vao cac he thong chinh tri cua tat ca cac nuoc tren the gioi khuynh dao ca tai chinh chinh tri hoat dong duoi moi hinh thuc khong tu bat cu thu doan nao bat chap luong tam luong tri bat chap phap luat de dat muc dich cuoi cung

bởi: Vô danh
21.08.2012 09:58
Hoa ky` xa.o va^.y cho*' Ta`u se~ che^'t me. che^'t cha vi` My~ dda^'y ! chi? co' ma^'y te^n ngu binh vu*.c Ta`u mu` qua'ng ne^n kho^ng tha^'y tho^i . Tha^.t la` tre? con qua' .

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
21.08.2012 09:44
Mông-xừ Carl Thayer cứ dự đóan. Hệ thống vovetvico cứ họat động theo kiểu “ vô chiêu phá hữu chiêu”!

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada - Canada
21.08.2012 09:09
Có một vài ý kiến không thuận lợi cho giáo sư Carl Thayer, nếu ông bình luận dựa theo nhửng phản ứng của việt cộng thì đúng, nhưng ngược lại ông giáo sư này hoàn toàn không thèm nói đến hay ông này cố tình dấu diếm tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam dù cho kẻ thù có vĩ đại đến đâu chăng nữa, nhân dân VN, ngay cã phụ nử thôi củng đã từng đánh gục giặc phương Bắc xâm lược, ông giáo sư này đâu có học sử Việt đâu mà nói, ông này có biết "châu chấu đá voi" là gì đâu ? Dù tàu cộng có bom nguyên tử đi nữa, không lẻ nhân dân Việt Nam lại phải cúi đầu sao ? đâu phải có bom nguyên tử rồi đi cướp của người ta sao ? lý luận của giáo sư không thuyết phục chổ nào cã. Ý kiến này của giáo sư vô tình đã khinh miệt nhân dân VN !
Trả lời

bởi: ltan789@yyahoo.com.vn
22.08.2012 02:09
ban nguyen viet dang song o thoi ky nam 45 ah

bởi: Huyền châu Bác Hồ từ: Russia
21.08.2012 08:45
Chế Độ Đảng Cộng Sản Việt Nam làm chủ tất cả tài sản ruộng đất, tiền, bạc, vàng, nhà của nhân dân, luôn cả mạng sống của Nhân Dân Việt Nam trong nước bị Cộng Sản Việt Nam nắm trong tay. Đảng Cộng Sản Việt Nam giết, đâm, chôn sống chặt đầu người dân lúc nào cũng được. Thời gian nào đó Chánh Phủ Cộng Sản Việt Nam sẽ đánh tư sản mãi bản cướp sạch tài sản ruộng đất, tiền bạc vàng, nhà cửa của nhân dân, đem những người có tài sản ra chôn sống, chặt đầu, cho du đảng đánh chém giết như năm 1930, 1954 (Miền Bắc) và 1975 (Miền Nam, Miền Trung và Huế). Năm 1930,1954 (Miền Bắc ) và 1975 (Miền Nam, Miền Trung và Huế) là bài học rất cần thiết cho người dân Việt Nam.
Chế độ Cộng Sản cái gì cũng gọi là của Nhân Dân như:
- Quân Đội Nhân Dân ( Quan Chức Đảng Cộng Sản VN nắm hết Quyền Lực ).

- Tòa Án Nhân Dân ( Xử, bắt người dân ở tù và cưỡng ép bắt buộc nghe theo Đảng, ai không nghe bị cho là phản động khủng bố phá hoại nhà nước VN ) .

- Ủy Ban Nhân Dân ( Quan Chức Đảng Cộng Sản VN nắm hết Quyền Lực ).

- Viện Kiểm Soát Nhân Dân ( Quan Chức Đảng Cộng Sản VN nắm hết Quyền Lực để kiểm soát cai trị nhân dân ).

- Ngân Hàng Nhà Nước ( Tất cả tài sản ruộng đất, nhà, vàng, bạc, nhà nước nắm hết ).

Sự thật Nhân Dân sống với 2 bàn tay trắng, nhà, ruộng, đất bị Đảng Cộng Sản VN kiểm Soát mỗi ngày. Không có cái gì là tài sản Nhân Dân, thậm chí cái quần xi líp của con gái Đảng Cộng Sản Việt Nam quản lý luôn, đúng ngày tháng mới được cấp cho quần xi líp mới. Cộng Sản rất sợ nhân dân Việt Nam vạch mặt sự thật này. Vì vậy Cộng Sản Việt Nam cưỡng bách ép buộc Nhân Dân phải nghe theo. Nhân Dân không nghe bị cho là phản động khủng bố phá hoại nhà nước Việt Nam. Nhân Dân Việt Nam bị gạt trên 60 năm vẩn chưa mở cặp mắt ra.
Trả lời

bởi: huong từ: canada
02.09.2012 09:56
nguoi ma dan toc VN phai han thu, do la " THUC DAN PHAP ". Toi noi neu Thuc Dan Phap khong xam luoc dat nuoc nay thi toi tin rang nguoi VN khong co han thu voi nhau.

bởi: Kính chiếu Yêu từ: Sài gòn
21.08.2012 08:15
Ông Carl Thayer đọc báo VN và tin vào những lời của lời của CSVN nói cho nên có những nhận xét giống những gì CSVN nói. Sự thật có vậy không? theo tôi thì CSVN chỉ muốn làm sao để tồn tại được Đảng CS,vì nếu ngả theo Mỹ thì phải theo đường lối DCTD,mà nếu đã DCTD thì khả năng mất Đảng là rất lớn, ngả theo TQ thì may ra còn giữ được Đảng, mà nếu có chuyện gì xảy ra theo kiểu "cách mạng hoa nhài"thì còn có chỗ mà dung thân, chứ chẳng lẽ chạy sang Mỹ để tị nạn à.
Trả lời

bởi: huong từ: canada
02.09.2012 10:17
quy vi a, csvn khong nga ve ben nao dau, ho dang dung " chieu bai" ghim chan de tao suc manh, mot khi ho du long canh roi thi ho co kha nang de chong do neu TQ tan cong. Toi khong hieu luc do " MEO chet CHO co le luoi khong?"
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 13:24
Bạn nói hợp lý,hợp tình đấy.

bởi: co vanng từ: nhat ban
21.08.2012 07:10
ong GS nguoi UC nay ngay tho qua,HOA KY thay doi chien luoc o chau A thi dau tien la khoi ASEAN that thu, roi den NHAT BAN cung im hoi,va se den AUSTRALIA bi phong toa luc do se thay dan tau o uc mua tat ca moi thu cua uc ke ca nguoi UC nua ( neu tham tinh ,va tien se co the ban ca quoc gia ).neu thanh cong o chau A,tau se thoc tay vao nam my lam lung doan kinh te va troi tay ve quan su cua nam my . luc do sinh menh cua U.S.A. nhu chi manh treo chuong ma thoi nen HOA KY khong dai dau ,hay cho xem.

bởi: Vô danh từ: VN
21.08.2012 06:50
Xin lỗi GS Thayer, GS hiểu qúa ít về tình hình thế giới hiện nay.

bởi: Phương Nam
21.08.2012 04:57
Theo tôi Giáo sư Carl Thayer có những nhận xét rất khách quan. Tình hình thế giới chuyển từ thế 2 cực ( Mỹ, Liên Xô) thành thế giới đa cực ( Mỹ, Nga, TQ). Anh TQ mới nổi lên ở vị trí nền kinh tế số 2 TG nhờ vào sự xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường Châu Âu và Mỹ, gia công hàng hóa cho các tập đoàn lớn của Mỹ, Nhật. Phát triển quân sự, kỹ thuật nhờ vào sự ăn cắp tinh vi của đội ngũ tình báo xâm nhập vào các hệ thống bí mật của Mỹ và Châu Âu. Nhằm đáp ứng sự phát triển, TQ hiện nay đang ra sức khai thác + cướp bóc tài nguyên trên khắp thế giới. Chủ nghĩa Xã hội ở TQ và VN hiện nay đang chuyển dần sang Chủ nghĩa Tài phiệt. XHCN đã vô tình tạo nên đường lối tham nhũng và của cải của Xã hội bị những nhà tài phiệt lấy một hợp pháp: như ở Nga, TQ, VN. Đa số những người dân thì như những con ông mật chăm chỉ đem mật về tổ cho đến cuối cuộc đời.

bởi: phan từ: Hà Nội
21.08.2012 00:20
Sống bên cạnh gã Khổng lồ khùng thì luôn ngủ một mắt, mắt kia phải cảnh giác. Cha ông ta đã không chịu khuất phục suốt ngàn đời nay rồi. Kể cả Thế giới năm 1911 Vua Nhật đã nói với chính khách Trung quốc "Trên Thế chỉ có Việt nam không khuất phục nhà Hán".
Đến lúc này Đảng phái hay chế độ nào bỏ quên Dân tộc sẽ có tội với Tổ tông và sớm muộn sẽ bị đồng bào tiêu diệt hoặc sa thương!

bởi: Phúc từ: VN
20.08.2012 23:21
Trích :“ Lượng khí thải CO2 của Mỹ giảm đáng kinh ngạc”- Thụy My
“Theo số liệu chính thức của EIA, việc thải khí cacbon có liên quan đến tiêu thụ năng lượng sụt giảm 2,4% từ 2010 đến 2011. Trong quý I/2012, lượng khí thải CO2 giảm gần 8% so với cùng kỳ năm 2011, đạt mức thấp nhất kể từ năm 1992.”
Hình như ông Trời đã phò hộ cho TT Obama phải không các bạn? Giãm khí thải từ than đá, xe cộ, tăng nguồn năng lượng sạch: khí thiên nhiên, sức gió... làm cho sức khỏe người dân Mỹ nâng cao, giãm bệnh tật, tinh thần minh mẫn, làm việc đạt hiệu quà, là ích lợi lâu dài cho cả các thế hệ sau, cho cả thế giới.TT Obama không vì lợi ích trước mắt , mà chọn cách khai thác than đá. “Tổng thống Barack Obama đã hứa hẹn sẽ giảm lượng khí CO2 thải ra, nhưng chưa chắc sẽ được Quốc hội Mỹ đồng tình. Phe Cộng Hòa cho rằng các biện pháp hạn chế khí thải quá tốn kém. Trên bình diện quốc tế, các thương thảo cũng đi vào ngõ cụt, vì Trung Quốc, nước thải khí CO2 nhiều nhất thế giới luôn từ chối các hiệp ước không có lợi cho Bắc Kinh.” TT Obama thật sự nghĩ cho lợi ích chung cho nhân loại, khi nước biển dâng lên 1 mét chúng ta cám ơn ông thì đã quá muộn rồi! TQ chỉ vì muốn đứng đầu thế giới mà bất chấp tất cả xem thường cả ông Trời sẽ có ngày Trời tru Đất diệt vì cái tội sát sinh, chống lại nhân loại. Ông Romney theo cách làm này cũng chẳng tốt lành gì! Bây giờ mới thấy rõ ông Obama là người can đãm, không ích kỷ cho riêng mình! Nước MỸ nên tự hào có những vị TT như vậy!

bởi: Lio từ: California
20.08.2012 20:10
Rất nhiều người không thấy đường lối của Mỹ đánh gục Trung Cộng rất thâm độc nên hời hợt đưa ra nhiều lý lẻ phê phán như chúng ta thường thấy trên diễn đàn thông tin lâu nay. Theo tôi : 1/.- Sự giàu có của TC ngày nay được Mỹ cố ý tạo nên để trở thành Con Dao sắc bén chém gục chế độ CSTQ trong tương lai gần do từ mâu thuẩn nội bộ cách biệt Giàu và Nghèo của giới chóp bu quyền thế với người dân... mà Mỹ không cần tốn một viên đạn để xóa bỏ CSTQ. 2/.- Mỹ chuyển cơ xưởng sản xuất sang TQ là muốn TQ sẽ cạn kiệt tài nguyên trong nước ( lâm sản và khoáng sản... ), ô nhiễm môi trường, phải lệ thuộc vào nhập cảng xăng dầu, nguyên vật liệu, ... trong khi Mỹ vẫn có hàng hóa giá rẻ cho dân xài, các ông Chủ Hãng người Mỹ giàu có thêm mang tiền về cho Mỹ... 3/.- Mỹ biết bản chất người Hán khi có chút máu mặt là tự xem mình là "Trời Con" rồi hùng hổ với thiên hạ, thế nên Mỹ giả như "sợ" TQ để khơi thêm cái máu anh hùng giả tưởng của dân Hán lên làm điều càn rỡ càng nhiều càng tốt, để đến một thời diểm chín mùi nào đó Mỹ sẽ có lý do chính nghĩa đứng ra TRỪ GIAN DIỆT BẠO cho thế giới.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 10:40
Ông Cali này nói cứ y như thật! cứ y như là người Mỹ là cha của bọn Tàu không bằng, cứ y như là bọn Tàu ngu lắm vậy! Bọn Tàu thủ đoạn thâm độc thuộc bậc nhất không ai bằng, sơ dĩ bọn này thua kém Nga, Mỹ về khoa học kỹ thuật là di chứng phong kiến để lại, là do thời kỳ quá độ đất Tàu bị xé toang hoác nhu rắn mất đầu, nhưng từ khi chú Mao bình định được thiên hạ thì tư tưởng bành trướng dần dần hình thành ....đến nay thí điểm là phía Nam (biển Đông) vì toàn nước bé tẹo, nghèo, kém cỏi nên dễ hành động.
Thời điểm này hình như là thời điểm vàng, rất thích hợp cho ý tưởng bành trướng. Một sự nhen nhóm lan tỏa âm thầm thâu tóm kinh tế trước,....đánh vào nhiều mặt trận như ngoại giao, đe dọa, ủng hộ....
Sự bành trướng này rất nhiều nhà phê bình đề cập đến, nhiều bút mực về nó nhưng nó vẫn cứ âm thầm lan tỏa và ai cũng nghe nói, ai cũng biết cả nhưng hành động thì rời rạc. Chỉ có Mỹ ở xa tít đâu đâu thấy ức, thấy nguy cơ nên lại gần mạnh mồm phát biểu "thôi nhé! bấy nhiêu đủ rồi nhé!" . Tàu nhà ta thì ra sức đấu khẩu, mặt khác hành động theo kiểu đương ta ta đi mặt khác ....

Nếu không diệt được bành trướng trong thế kỷ này thì một ngày nào đó rất có thể thế giới chỉ còn 2 nước (Mỹ và Tàu) hoặc 3 nước (Mỹ Tàu Nga) mà thôi, phần còn lại đã thuộc địa của Tàu rồi - từ Trung Đông cho đến Châu phi. Cuộc lan tỏa của bành trướng có thể từ đời này sang đời khác, kéo dài mãi có thể kéo dài vài thế kỷ đến khi nào thống nhất thế giới làm một, mà bá chủ là anh Ba.
Mà muốn diệt tận gốc bành trướng đâu phải dễ, chỉ có một cách duy nhất là tạo ra một cuỗ chiến lớn, các nước hợp sức tấn công vào bọn Tàu, chiếm đóng rồi chia nhỏ TQ ra thành nhiều quốc gia.
Có như vậy bành trướng mới bị tận diệt.
Trả lời

bởi: cuti từ: sg
24.08.2012 20:09
Ông bạn VN USA ơi những món ông bạn kê ra chỉ là trên giấy mực mà thôi và chẳng lẽ Tàu không hề hay biết, Tàu con biết những thứ ẩn khác nữa nhơ gián điệp....nhưng do sự cấp thiết của thởi điểm vàng thì họ cứ tiến hành, không chỉ trên giấy mực. Thực tế thì họ đang lan rộng ra đây thôi, có sao đâu, ông Mỹ chỉ "thôi nhé, đủ rồi nhé!" cứ thế Trung Mỹ đấu khẩu, trong khi ấy Tàu vẫn đương ta ta đi, có sao đâu. Thực tế nữa là một số đảo HS, TS Tàu đã chiếm, rầm rộ xua tàu vơ vét cá, chia rẽ ASEAN, chọc giận Nhật,...Cam, Lào, một số nước ASEAN theo họ, giờ đến cả Châu Phi, Trung Đông - ở Trung Đông, cứ nước nào chống Mỹ thì họ chơi........Mỹ ức nhưng vì kinh tế vẫn phải câm mồm, khu vực EU khủng hoảng Tàu còn có hành động anh hùng cứu giúp nên mạn EU hình như các nước cũng im re đối với hành động ngang ngược của Tàu ở biển Đông.
Ngoài những món này vấn đề Tây Tạng, Tàu chiếm lâu rồi, nhưng Mỹ đứng chết cứng thời đó, có động đậy gì đâu. Nơi này là nguồn nước của toàn khu vực phía Nam, Lào, Cam đều theo họ, nếu gây dựng thủy điện tùm lum trên Mê Công - Tàu đang tiến hành, thì các nước mạn dưới tiu chắc......khoản này Tàu còn để dành, chỉ nhỏ giọt chưa ra tay vội. .Những thứ này Mỹ và thế giới thấy hết, nhưng cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn mà thôi, lâu lâu có mấy chú riêng lẻ hót lên vài tiếng rồi tắt lịm....một con én không làm nên mùa xuân....
Không cần biết nội bộ Tàu thế nào, chỉ nhìn thực tế đối ngoại của Tàu thì rõ ràng họ đang thực thi bành trướng, có hiệu quả mà ông Mỹ không làm được gì.
Trả lời

bởi: VN-USA từ: Cubertino
21.08.2012 16:32
Ông bạn VÔ DANH ơi ! Không phải dân tộc nào biết xữ dụng kim Nam Châm, cũng như dân tộc nào phát kiến ra ngành Toán Học đầu tiên của nhân loại là dân tộc đó GIỎI và THÔNG MINH nhất trên hàng tinh nầy ! Cái GIỎI của người Tàu là LƯU MANH chuyên ĂN CẮP, LÀM HÀNG GIẢ ... để trục lợi cho mình không cần đến Đạo Đức và Liêm Sĩ ! Ông bạn đã đồng ý bọn Tàu chỉ thua Mỹ và Nga về Khoa Học Kỹ Thuật thì rõ ràng dân Tàu đâu có Thông Minh. Tàu có số dân đông gần một tỷ rưởi người trong khi Mỹ và Nga dân số có bao nhiêu so với Tàu ! Hãy xem tỉ lệ phần trăm chất xám của con người so với số Dân thì thấy ngay ! Ông bạn có thấy kế hoạch của nhà chiến lược Mỹ soạn ra về đánh TQ cách đây trên 20 năm chưa ? Ông bạn có đọc quyển sách "Trung Quốc Mộng" do Trung tướng Lưu Á Châu viết đề tựa thì thấy TQ còn quá nhiều nhược điểm yếu kém không thề nào vượt qua được Mỹ chưa ? Và ông Bạn có thấy nội bộ giới lãnh đạo cao cấp của Đảng CS TQ bây giờ ra sao sau vụ án Cốc Khai Lai và Bạc Huy Lai rọi khính chiếu vào cho thế giới thấy KẾT QUẢ sau mấy chục năm Mỹ cố tình làm TQ Giàu Có lên như ngày nay thế nào chưa ? Vân vân.....
Trả lời

bởi: A chuen từ: China
21.08.2012 07:56
Viet Nam nghe chua????? TQ keu di ngu VN phai chap nhan di ngu. TQ keu phai hoc tieng Hoa ,VN phai chap nhan di hoc tieng Hoa. TQ keu Bien Dong cua TQ , VN phai chap nhan Bien Dong cua TQ. TQ keu dep bon bieu tinh , VN phai chap nhan dep bon bieu tinh. Do moi goi la anh em .
Trả lời

bởi: Phong từ: Việt Nam
22.08.2012 11:44
Gửi A chuen từ: China !
Trung Quốc nghe đây ! Một gò Đống Đa,một ải Chi Lăng,một sông Bạch Đằng....đã chôn vùi hàng trăm vạn quân xâm lược TQ trong lịch sử.Một cuộc chiến ngắn ngày 1979 đã làm cho TQ mang nỗi nhục quốc gia và giờ đây Biển Đông sẽ là một nỗi nhục mới của kẻ xâm lược.
Hãy học lại lịch sử đi !
Trả lời

bởi: DBV
22.08.2012 09:28
Anh em gì với bọn người hung hăng chuyên đi xâm lược để mở rộng lãnh thổ. ngày xưa đại hán có một mảnh nhỏ ở bắc sông trường giang đánh, giết hại nước láng giềng để mở rộng đất TQ như nay thứ 2 thế giới thế mà còn muốn chiếm tiệp HS, TS, Biển đông ....của các nước xung quanh. Hung hăng rồi đến ngày lụi tàn thôi, lúc đó đại hán chỉ còn bắc sông trường giang thôi để thế giới được hoà bình!
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 06:46
Bình luận của bạn không đủ tính thuyết phục và vô căn cứ !
Trả lời

bởi: ca kheo từ: vietnam
21.08.2012 23:21
"khong thuyet phuc va vo can cu" nhung la su that !
Trả lời

bởi: nguyễn công phát từ: VN
21.08.2012 05:46
Bạn chỉ đúng có 40% thôi! Phải nói thêm rằng ... chỉ vì những thực thi làm giàu cho TQ ngày nay cũng chính là con dao 2 lưỡi, thậm chí 3 lưỡi đầy thủ đoạn, biến TQ thành công xưởng của thế giới cũng là tiêu diệt công việc làm ăn cấp bình dân của toàn cõi châu Âu ( có tài phiệt nào dại, đầu tư vào công việc để có những sản phẩm cạnh tranh hàng hoá TQ tại lục địa già cổi ? ); Do đó thất nghiệp và nợ nầng chồng chất hiện nay của họ là chiêu bài của Mỹ + bọn đại tài phiệt gây ra ! Châu Âu nghèo, Mỹ dễ trị, nên Mỹ cần khống chế con ngựa bất kham này như hiện nay. TQ là quân cờ do Mỹ tạo ra để họ +ĐTP thao túng cả thế giới... trong trường hợp này Putin đã nói đúng
Trả lời

bởi: Gọn từ: VN
21.08.2012 12:05
Ý ông nói là Mỹ bắt tay TQ để thao túng cả thế giới chứ gì? Đầu tư vào TQ là để kiếm lời, đi tìm nguồn nhân công giá rẽ, hậu quả thì chính Mỹ & châu Âu phải gánh nạn thất nghiệp và suy thoái. Các nhà chiến lược phải biết trước hệ quả này chứ. Mục đích kiếm lời vẫn đạt được. Người giàu thì càng giàu thêm, còn người thất nghiệp thì càng nghèo nên... nổi loạn, xả súng tùm lum (khi đời sống quá tệ). Bây giờ lại sinh ra vấn đề khác: phải nắm chặt TQ, nếu bị TQ qua mặt, TQ hợp tác với Nga, làm cho Mỹ giống như LX thì sao? TQ đòi Mỹ phải trả nợ, nếu không trả sẽ đánh chiếm nước Mỹ! Ai biết được? Nếu biết nước Mỹ có một yếu điểm (gót chân Asin) Nga và TQ dám chơi lắm à nghen! Ông Obama đã nhìn ra thế “lưỡng đầu thọ địch” nên tạo ra thế “liên hoàn mạng nhện” để đối phó lại, còn chưa kịp xong, thì ông Romney nay tuyên bố Nga là kẻ thù số 1, mai lại hăm đánh TQ, trong khi chưa biết mình có đắc cử hay không, chưa là tổng tư lệnh! Lính MỸ nghe mà mắc rầu! Nội cái chuyện Libi vừa rồi mà còn thấy mệt, rồi sắp tới Syria nữa kìa! Thiệt là khổ cho ông Obama, giờ thì ông Romney chạy đi kiếm kẻ thù về thêm, cho lính Mỹ mệt đứ đừ chơi, coi vậy có được không? Ý tôi muốn nói trước kia chơi với TQ, đã đạt mục đích, thì cứ từ từ mà rút lần lần ra, coi mới lịch sự chứ! chưa chi mà chửi xối xả. Nga thì đã khác LX rồi thì cứ giữ mức bình thường để làm ăn, biến người ta thành kẻ thù làm gì cho nó thêm rắc rối trong lúc khó khăn này? La to vậy chứ tiền thì co ro dấu như mèo dấu cức ấy!
Trả lời

bởi: Kissingger từ: Tòa Bạch ốc
21.08.2012 04:43
- Ông nên vào Nhà Trắng mà làm việc. Quá giỏi! Ngang tầm Tổng thống Mỹ!
Trả lời

bởi: CQD từ: VN
21.08.2012 00:55
Mình xin thêm một lý do nữa để bổ sung cho bạn từ California là 4/- Mỹ muốn dùng TQ để làm đối trọng (suy yếu) với Nga.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 00:09
Tự chính chế độ cộng sản nó đã nuôi dưỡng những mầm mống giả tạo bất chính ,thì tự nó phải phân hủy không sớm thì muộn đó là điều tất yếu . Cộng sản TQ sẽ tự tan rã không cần sự dúng tay của kẻ khác .Hoa Kỳ và các nước đồng minh can thiệp vào Biển Đông vì tư tưởng BTBK với đường lưỡi bò vô căn cứ xâm lấn các nước láng giềng ,coi thường các hiệp ước quốc tế mà TQ là một thành viên .

bởi: LeoN từ: Nga
20.08.2012 20:06
Cứ cho là người TQ đã khám phá ra các quần đảo HS và TS trước người VN (tuy chưa thấy có bằng chứng thuyết phục), nhưng trong khi đó TQ không hề có hành động cụ thể nào nhằm tuyên bố và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo này cho tới khi nhà nước VN đã làm được điều đó, mà TQ lại cho rằng đây là hai quần đảo của họ, vì có vẻ là tổ tiên người TQ đã khám phá ra chúng trước người VN (mà tổ tiên người VN tự mình khám phá ra hai quần đảo HS và TS rồi tự quản lí và khai thác chúng nhiều trăm năm, chứ có phải nhờ vào khám phá nào của người TQ đâu!). Cứ theo logic này của người TQ thì hoá ra một phần rất lớn lãnh thổ mà TQ đang quản lí hiện nay là của người VN, bởi vì tổ tiên người VN đã khám phá những vùng miền lãnh thổ đó trước người TQ rất nhiều, thậm trí tổ tiên người VN còn quản lí và khai thác các lãnh thổ đó rất lâu trước khi bị người TQ ăn cướp mất (Quảng Đông, Quảng Tây, Hồng Công... của TQ ngày nay là lãnh thổ của người VN ta ngày xưa!). Cũng như vậy, Tây Tạng là lãnh thổ của nguời Ấn Độ, và còn nhiều vùng đất khác mà hiện nay TQ đang cai quản chẳng qua là do người Hán (tộc người mắc căn bệnh bành trướng, bá quyền kinh niên) ăn cướp được của các dân tộc khác mà ra. Chún ta nên cùng Ấn Độ và các nước khác đòi lại từ tay người TQ những gì đã bị họ ăn cướp của tổ tiên chúng ta ngày xưa!!! Đả đảo chủ nghĩa Đại Hán bành trướng, bá quyền!!! Đả đảo chính sách thâm nho Đại Hán đầu độc một cách hệ thống và có chủ ý các dân tộc khác trên thế giới thông qua hàng hoá và đồ ăn, đồ chơi, thuốc chữa bệnh rởm, làm họ ốm chết, tàn lụi, nhằm dọn đất cho mưu đồ bành trướng!!! Đả đảo và tẩy chay TQ, một quốc gia mà ở đó cái gì cũng bị làm giả, bị sao chép bất hợp pháp: từ quả trứng, miếng thịt cho đến điện thoại, ô tô, máy bay!!! Đả đảo nòi Đại Hán chuyên làm giầu trên xương máu các dân tộc khác, chuyên lừa lọc, đổi trắng thay đen, biến không thành có, biến có thành không, biến cái tốt của người thành của mình, biến cái xấu xa của mình thành của người khác!!! Đả đảo TQ chuyên lùa ngư dân của mình đi ăn cướp ngư trường của các nước khác và sát hại ngư dân các nước chủ nhà bằng các chiêu bẩn thỉu, thâm độc, tàn ác và ô nhục như đâm chìm tầu của người khác rồi bỏ chạy!!! Đả đảo bè lũ giết người giấu tay đã tàn sát man rợ gần ba triệu người Campuchia thông qua Pol Pot và lũ tay sai chư hầu!!! Đả đảo bành trướng TQ xâm lược, giết người, cướp đất VN năm 1979 để trả thù cho thất bại diệt chủng của chúng ở Campuchia!!! Đả đảo dân TQ chuyên tìm cách Hán hoá các dân tộc khác bằng cách buôn bán, bắt cóc phụ nữ các nước khác, lấy phụ nữ các nước khác làm máy đẻ cho nòi Đại Hán!!! Chúng ta hãy đoàn kết, khôn khéo, kiên nhẫn nhưng kiên định, kiên quyết!!! Chúng ta hãy nhìn xa, trông rộng và hãy hành động!!!
http://vndefence.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1449
Trả lời

bởi: nguyễn công phát từ: VN
21.08.2012 06:07
Bạn nêu vấn đề đúng ! Lãnh thổ trung quốc ngày nay có được là nhờ đi ăn cướp mà có ! Bọn chúng chính là con cháu của giòng giống Viking bắc Âu xưa kia kết hợp với giòng giống cũng thuộc dạng chuyên gia ăn cướp, đó là giống mông da vàng vùng Tây bá lợi Á mà nẩy mầm ra ! ( nếu phân tích nhân trắc học, ta sẽ thấy kết cấu xương của họ dài chẳng khác gì dân da trắng ); Họ liên tục xua quân đánh chiếm các nước Hồi thời nhà Đường, nhưng họ bị tiêu diệt cã một đạo quân ( 500.000 quân bỏ mạng vì quân Hồi cầu cứu Quân ả rập giúp đỡ trong 1 trận chiến trên sa mạc ), họ muốn chiếm Nhật nhưng bị sóng thần nhấn chìm cã 1 đạo quân 400.000 trên vùng biển Đông Bắc, liên tục xua quân tiêu diệt nhiều lãnh địa của Dại Việt như bạn đã nêu, ngay cả đảo Hải Nam cũng của chúng ta ( dân sống trên bán đảo này toàn là người Việt cổ " họ Lệ" của chúng ta không kịp tháo chạy và bị đồng hoá; ngay cả vùng Lan thương cũng toàn dân Việt bị đồng hoá, nơi này nếu bạn đi du lịch bạn sẽ thấy chim lạc của tổ tiên Việt xưa kia vẫn còn sinh sôi rất nhiều ! Ông Cha ta đã lấy lông chim làm trang sức và dệt thành trang phục thời đó ... Đối với TQ bây giờ không nên đàm phán gì cả, vì chúng đã chủ trương quân phiệt rồi còn gì, chỉ nên đánh và tiêu diệt toàn bộ mầm mống hậu hoạ, đó là chia các khu vực ra thành những vùng tự trị " hảy xé nhỏ TQ ra thành những đồng minh "
Trả lời

bởi: Hoang Sa-Truong Sa từ: VN
21.08.2012 05:56
@LeoN từ Nga: WOW nổ hay quá !

bởi: le từ: vietnam
20.08.2012 18:58
Chung ta hay CANTHAN voi nhung loi cua vi giao su Carl Thayer nguoi UC nay ! ong ta dang co nhung loi nhan xet lam ton hai den tinh than yeu nuoc cua dan VIET .
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 06:49
Ông Thayer nhìn vào sự thật và lo ngại rằng phát động chủ nghĩa dân tộc chỉ là một âm mưu biến VN đi vào thế cực đoan và VN sẽ bị thất bại nặng nề vì không đâu vào đâu !
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 08:42
Chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại quê nhà là cần thiết vô cùng, vì chỉ có tinh thần dân tộc cao vời vợi mới hạ bệ, mới xóa sổ ĐCSVN.
Trả lời

bởi: Tran Trung Truc từ: Saigon
20.08.2012 21:26
Toi hoan toan dong y voi ban rang chung ta nen "de cao canh giac"ve nhan xet cua giao su Carl Thayer! Biet dau ong ta lai lam viec cho TQ?
Trả lời

bởi: Vô danh
20.08.2012 21:10
GS Thayer không muốn nói đả động gì đến vấn đề nhậy cảm VN vì GS còn muốn có visa ra vào VN công tác tư vấn cho các hội đoàn này nọ. Đừng hỏi tạo sao GS Thayer không quan tâm đến nhân quyền và tệ nạn tham nhũng VN.

bởi: Nguyễn Việt từ: Mỹ
20.08.2012 18:56
Một bài bình luận qúa hay, rất tường tận. Cảm ơn giáo sư Thayer.
Trả lời

bởi: Lolita từ: Hà Nội
21.08.2012 01:19
Hay như thế nào và tường tận như thế nào ? Xin nhờ nhà Bác Nguyễn Việt Hoa Kỳ chỉ ra cho. Cám ơn.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 08:44
Có biết gì đâu mà "chỉ ra cho"

bởi: ĐẢ CỘNG GẬY từ: HELSINKI 20/08/12
20.08.2012 17:36
Tôi không đồng ý kiến với Giáo sư C. Thayer về sự thay đổi chính sách tại Á Châu nếu Mitt Romney bước vào Nhà Trắng. Nếu Hoa Kỳ không kiềm hảm Trung quốc tại Á Châu thì Nhật Bản, Nam Hàn, Indonesia, Úc Đại Lợi và các nước ĐNÁ sẽ bị đe dọa. Như thế sẽ giáng một đòn mạnh vào thế lực toàn cầu của Mỹ, chẳng những về quân sự mà cả kinh tế nữa. Lúc đó còn gì là siêu cường Mỹ ??? Vã lại đã chi phí hàng tỉ Mỹ Kim để trở lại Châu Á thời Obama rồi chỉ một cuộc bầu cử là vất cả tỉ Mỹ kim đó vào sọt rác ??? Đâu có đơn giản như vậy, thưa Gs C. Thayer. Tôi nhớ lại lúc Bill Clinton thay thế Bush cha ở Nhà Trắng thì Saddam Hussein vội giương súng AK47 lên trời bắn loạn xạ ăn mừng tưởng như sẽ dễ dàng bóp mũi " thằng bé miệng còn hôi sữa " Bill Clinton như chơi !!!. Bill Clinton liền nhắn nhủ Saddam Hussein rằng Hoa Kỳ chỉ có MỘT Tổng Thống, một chính sách trong một THỜI KỲ NHẤT ĐỊNH.!!!Và phải hơn 10 năm sau đó Saddam Hussein mới hiểu được giá trị của câu nói đó và trả bằng một giá tuyệt đối : Chết trên giá treo cổ ! Còn về người "Hoa" tại VN và người "Hoa" tại Úc sự so sánh của Gs Thayer khập khiểng, ngây thơ quá, trong trắng quá. Tại VN người Hoa và người Việt rất khó phân biệt nhất là khi họ cần ngụy trang trong thời chiến. Họ sẽ là đạo quân thứ năm chống lại dân tộc chúng tôi. Trong khi đó sự khác biệt giữa người "Hoa" với dòng giống Anglo-Saxon da trắng, tóc vàng, mắt xanh giúp cho việc kiểm soát họ rất dễ dàng nếu có chiến tranh.( như Mỹ đã làm với Nhật thời Thế Chiến thứ hai ). Tóm lại thưa Gs Thayer ông là người Tây Phương nhân bản, chính trực suy nghĩ theo cái khuôn mẫu nhân quyền và đòi hỏi bằng chứng trước khi kết tội cho nên ông không thể nào hiểu được cái lắc léo, ma mãnh thiên hình vạn trạng Á Đông " thà giết lầm hơn bỏ sót ". Xin nói cho ông biết Nhà truyền giáo Billy Graham đã báo động với Tây Phương về câu nói của người " Hoa " có tên là Chu Ân Lai rằng " Tỉ lệ da vàng so với da trắng là 10:1. Vậy thì ta hãy quét sạch chúng đi! " và Chu Ân Lai đã nói thẳng với J.F.Dulles rằng " Người Á Đông hiểu rất rõ người Tây Phương nhưng người Tây Phương không hiểu được người Á Đông. ". Còn nữa! Một người " Hoa " khác là Mao Trạch Đông đã cỏn : " Gió Đông sẽ đánh bạc gió Tây ". Thưa Gs khi người TQ muốn đạt được mục tiêu của họ thì họ đã lạnh lùng hóa kiếp 70 triệu đồng bào của họ trong suốt 27 năm cầm quyền của Mao. Như vậy có nghĩa là dù có ráng cắn răng " dĩ hòa " thì không có chuyện " vi quí " với họ đâu cùng lắm là chỉ được sống hèn, nô lệ để kéo dài chữ Thọ thôi !!! Hy vọng chính phủ và nhân dân Úc không quá ngây thơ...
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 06:42
Đúng ! Giáo sư C. Thayer không phải là dân Việt, giáo sư cũng không hiểu rõ TQ bằng VN, ông giáo sự cũng chưa hiểu ý đồ của Mỹ ... Putin nói ít nhưng đúng về nước Mỹ
Trả lời

bởi: Vô Danh từ: Germany
20.08.2012 21:59
Cám ơn Đả Cộng Gậy. Nhận định của ông Carl Thayer như thế mà ngồi ở Học Viện quốc phòng Úc thì e không đúng chổ. Qua đây tôi mới nhận ra rằng trình độ của Việt Kiều đôi khi vượt trỗi hơn các ông Tây có bằng cấp làm giáo sư nầy nọ mà ấm ớ hội tề quá. Các ông Người Phương Nam, Đả cộng Gậy đã cung cấp những nhận định đích đáng, quí báu cho tôi được hãnh diện là người Việt. Về tri tuệ chúng ta không thua bất cứ ai, đôi khi còn vượt trỗi nữa.
Trả lời

bởi: Vô danh
20.08.2012 18:37
Nhận định của bạn rất thuyết phục.
Trả lời

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
20.08.2012 18:25
Hoàn toàn đồng ý!Hoa Kì luôn chỉ có một Tổng thống,một chính sách,một thời gian nhất định.Còn đảng ta cũng một đảng,nghìn chính sách (bịp),một thời gian cai trị tự cho là Vô Hạn.Nước Úc thực ra ko có nhiều khuynh hướng mạnh,về KT,CT đôí với TQ,nên trách chi ông Gs Thayer có quan điểm ngây thơ như thế.Tuy nhiên chỉ là quan điểm cá nhân.Chúc ĐẢ CỘNG GẬY hiền huynh khoẻ.
Trả lời

bởi: Vô Danh từ: Khu PLT
21.08.2012 01:33
Có thể ông Bố Thằng Nhô đã hiểu sai ý của ông ĐCG rồi. Tôi nghĩ THỜI KỲ NHẤT ĐỊNH ở đây ông ĐCG muốn nói là thời kỳ " Trỗi Dậy " và bành trướng của Trung Quốc mà Hoa Kỳ chỉ có " MỘT " Tổng Thống ( dù cho đó là TT của phe Cộng Hòa hay là TT của phe Dân Chủ và một c/s là Chống Bành Trướng thôi . Cám ơn VOA đã cho góp ý.

bởi: Thằng Người có đuôi
20.08.2012 17:36
Đảng Cộng Hòa vì quyền lợi của nhà giàu tư bản đang lợi dụng Tàu phù trên mọi mặt, từ nhân công rẻ thúi đến đồng tiền vay mượn. Chuyện đặt nặng đối đầu Tàu Phù xem ra Romney bỏ ngỏ. Vì điều kiện của Mỹ là vậy, VNCS không còn đường nào khác ngoài nâng bi Tàu phù và làm tay sai cho sướng, bảo vệ đảng tồn tại, cho dù mất nước.

bởi: trung tin từ: Viet Nam
20.08.2012 17:35
Lanh dao Trung Quoc dung that la nham hiem ,ho dung chinh sach de bat buoc nguoi Hoa o nuoc ngoai phai tiep tay cho ho va tao HOAN CANH de cho dan cac nuoc HOAI NGHI nguoi HOA o cac noi se noi ung tiep tay .MOT DON NHAM HIEM cua chung ,nhung nguoi Hoa cung bi ho DAN AP song khong duoc moi di ra NUOC NGOAI de sinh song Ho cung la nhung nguoi dan luong thien lo LAM AN .Hien nay nhung cong ty Trung quoc da dua nguoi LAM LAU o CAO NGUYEN ,CA MAU ,CAM RANH .do la thanh phan ket hop voi LANH DAO TRUNG QUOC neu co bien co xay ra.phai TRUC XUAT NHUNG NGUOI trai phep va xem AI DA DE CHOCHUNG LONG HANH nhu vay ,ai se la nguoi chui trach nhiem DOI VOI DAN.

bởi: Một người Mỹ gốc Việ từ: El Paso TX
20.08.2012 17:16
Giáo sư Thayer thật sự chưa hiểu rõ về đường lối của Hoa Kỳ dầu là Tổng Thống thuộc đảng CH hay DC của Mỹ lên nắm chính quyền. Việc chống Khủng Bố hay đề phòng mộng bành trướng biển Đông, muốn qua mặt Mỹ để lãnh đạo thế giới Mỹ đã có kế hoạch hằng mấy chục năm nay không phải chỉ mới một hay 2 năm trở lại đây như Giáo sư Thayer thấy TT Obama đang hành động. Thật ra giữa 2 đảng CH và DC thì theo truyền thống CH mạnh tay với kẻ ngoại xâm còn DC thường hay thỏa hiệp, có lẽ Giáo sư Thayer không rõ điều nầy !
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 06:50
Như vậy là bạn sống ở Mỹ lại hoàn toàn không am tường chính trị của Mỹ rồi !
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 09:51
Bạn am tường gì ? nói ra đi !
Trả lời

bởi: Ulchi từ: US
20.08.2012 18:35
Đồng ý với El Paso và Vaméri.

bởi: Đỉnh cao ...chí rận
20.08.2012 17:15
Việt Nam có 9,000 giáo sư và phó giáo sư và hàng ngàn tiến sĩ và thạc sĩ mà trong năm 2011 không có được một bằng sáng chế đăng ký ở Mỹ.

Việt Nam không có bất cứ bằng sáng chế nào được đăng ký tại Mỹ trong năm 2011. Ảnh minh họa.
Một chỉ số quan trọng và khách quan để đánh giá thành tựu khoa học của một nước là số bằng sáng chế. Số bằng sáng chế không chỉ phản ánh hiệu quả thực tiễn của các kết quả nghiên cứu lý thuyết, mà còn cho biết tiềm lực về nghiên cứu ứng dụng. Thực tế cho thấy những nước có nhiều bằng sáng chế thì thường xuất khẩu những sản phẩm công nghệ cao và thu được nhiều lợi nhuận.
Bằng sáng chế là hình thức sở hữu trí tuệ. Nó bao gồm một tập hợp các quyền độc quyền được cấp bởi một nhà nước có chủ quyền cho một nhà phát minh, hoặc nhận chuyển nhượng của họ trong một khoảng thời gian giới hạn để đổi lấy việc công bố công khai một kết quả sáng chế. Trong bài viết này, người viết chỉ đề cập bằng sáng chế Mỹ (US patent) bởi uy tín của nó.
Để bảo đảm tính “khách quan”, người viết không thống kê số bằng sáng chế Mỹ của chính nước Mỹ. Bài viết chỉ đề cập số bằng sáng chế Mỹ trong năm 2011, và được trích lục từ Văn phòng thương hiệu và bằng sáng chế Mỹ (USPTO). Dữ liệu về dân số và thu nhập được lấy từ BBC.
Theo thống kê, Nhật Bản là nước đứng đầu với 46139 bằng sáng chế, kế đến là Hàn Quốc với 12262 bằng sáng chế. Điều đáng lưu ý là Trung Quốc được xếp thứ 8 với 3174 bằng sáng chế; trong năm 2010, Trung Quốc cũng được xếp thứ 8 với 2657 bằng sáng chế.
Bảng 1: Nhóm 10 nước dẫn đầu (trừ Mỹ):
Hạng Nước Dân số (triệu) Số bằng sáng chế 2011
1 Nhật Bản
126.9 46139
2 Hàn Quốc
48.9 12262
3 Đức 82.1 11920
4 Đài Loan
23 8781
5 Canada 34.3 5012
6 Pháp 62.6 4531
7 Vương Quốc Anh 62.4 4307
8 Trung Quốc 1,350 3174
9 Israel 7.3 1981
10 Úc 21.5 1919
(Trung Quốc: không tính Hồng Kông và Ma Cao)
Trong khu vực Đông Nam Á, đất nước nhỏ bé Singapore với 4.8 triệu dân có 647 bằng sáng chế (một đất nước xa xôi ở Bắc Âu với dân số tương đương, Phần Lan với 5.3 triệu dân cũng có 951 bằng sáng chế). Đứng thứ hai là Malaysia với 161 bằng sáng chế. Trong khi đó, Việt Nam không có bằng sáng chế nào đăng kí ở Mỹ trong năm 2011.
Bảng 2: Nhóm vài nước Đông Nam Á:
Hạng Nước Dân số (triệu) Số bằng sáng chế 2011
1 Singapore 4.8 647
2 Malaysia 27.9 161
3 Thái Lan 68.1 53
4 Philippines 93.6 27
5 Indonesia 232 7
6 Brunei 0.407 1
7 Việt Nam 89 0
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 00:42
VN đứng dầu sản xuất nghị quyết
Trả lời

bởi: Mõca từ: Australia
20.08.2012 20:37
Có chớ nhưng khi đăng ký thì không được chấp thuận vì toàn là đồ copy.
Trả lời

bởi: anh
21.08.2012 00:37
GS Carl Thayer có nhận xét một cách khách quan, không nên xem thường ~ ý kiến vàng ngọc này.
http://youtu.be/njdKiLIaH94

bởi: Vaméri từ: US
20.08.2012 17:11
Giáo sư Thayer hiểu biết ĐNA và Việt Nam rất thấu đáo và có những nhận định xác thực, tuy vậy ông không phải là người Việt nên ông đưa ra lý luận của người bàng quang, nghĩa là không nhất quyết tìm giải pháp khả thi giúp Việt tộc khấm khá hơn. Sự cố giải thể ĐCSVN độc tài tham nhũng cho dân đỡ khổ không được ông bàn tới. Riêng chính sách hướng về TBD của Mỹ là vì thời buổi đòi hỏi chứ không phải vì cá nhân cá tánh Bush,Obama hay Romney. Lợi ích quốc gia (National interest) luôn là quốc sách hàng đầu của Mỹ, nó lý giải các hành động của chính quyền Mỹ.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
20.08.2012 17:09
Chính sách của ai nói còn nghe chứ còn Mỹ thì lạ gì. Bất kỵ ông nào làm TT Mỹ thì nước Mỹ cũng chỉ xạo xạo kiếm ăn ở mấy xứ nghèo yếu, đi tới đâu đem giặc tới đó, binh sĩ Mỹ làm chuyện tồi bại, hành hạ tù binh trái phép....Còn các xứ lớn mạnh như TQ, Nga thì Mỹ chẳng dám làm gì hết. Đang hùng hổ ở Syria bị Nga, TQ chận lại thì Mỹ xá dài, sai bảo LHQ can thiệp, nhưng LHQ cũng không làm gì được. Mới đầu nghe nói Mỹ quay lại ĐNÁ thiên hạ còn xôn xao, bây giờ thiên hạ chán ngấy cái giọng xạo xạo rồi đứng ngoài không làm gì hết. Nếu Biển Đông là thuộc hải phận quốc tế sao Mỹ đứng ngoài vòng tranh chấp? Đứng ngoài là vì Mỹ mặc nhiên công nhận Biển Đông không thuộc hải phận quốc tế, còn thuộc về ai thì Mỹ không biết tới. Tóm lại, bất cứ TT nào của Mỹ cũng không thể làm thiên hạ nghĩ tốt về Mỹ và cũng không làm được gì ở ĐNÁ, người Tàu vả miệng Mỹ mỏi cả tay nên họ cũng chẳng màng tới Mỹ.
Trả lời

bởi: huong từ: canada
02.09.2012 11:46
sao ong biet My dung ngoai vong tranh chap, khong le thu doan Chinh Tri phai phoi bay ra cho moi nguoi biet a, nen nhin sau hon mot ti nua
Trả lời

bởi: hao hoa
20.08.2012 21:57
Nghe củng có lý vậy còn chờ gì mà không ôm TQ cho chặt thêm kẻo té; nó bảo vệ cho . Chứ vào đây đọc tin tức phê bình vớ vẩn làm gì vô bổ . Chỉ người quan tâm đất nước tự chủ độc lập, cố gắng chống giữ nước nhà, ko an chơi xa hoa, bán boxit, chạy theo hào nhoáng tàu kilo, hầm thủ thiêm và đêm thì mộng du sợ diển biến hoà bình ..thì mới nên lên tiếng .
Trả lời

bởi: Bitmieng.com từ: Thiên Đàng CS
20.08.2012 18:07
Vietnammenyeu Canada - Chính sách của ai nói còn nghe chứ còn Mỹ thì lạ gì. Bất kỵ ông nào làm TT Mỹ thì nước Mỹ cũng chỉ xạo xạo kiếm ăn ở mấy xứ nghèo yếu. - - - Tên Chệt Cộng con này, chống Mỹ cứu nước, còn hơn mấy tên Cộng già, giờ này những tên Bần cố nông Cộng già, lo tính sổ, sau bao nhiêu năm đi làm cách mạng. Hy sinh đời Bố, để củng cố đời con. Vào, Vơ, Vét, Về, của chìm của nổi vô số. Đang binh đường dọt ra nước ngoài ( Nhất là Mỹ ) Đâu có quởn lên VOA nói phét theo chỉ đạo, như những tên Cộng con ? Chỉ có lủ Tép riêu VC ngu si, chờ ngày dựa cột.
Trả lời

bởi: vn từ: sg
28.08.2012 23:50
đánh đuổi MỸ thì sao...rồi lại quay lại tham nhũng bóc lột nhân dân...phục tùng bọn tàu... đừng nghe những gì cs nói hãy xem những gì cs làm
Trả lời

bởi: Real Vietnammenyeu
20.08.2012 17:49
Tên này đúng là ăn bã của Tàu bất kể những tang thương chúng gây cho đồng bào mình, cho ngư dân Việt, nhưng tên VNMY này vẫn ca ngợi chúng, vậy yêu cầu you đổi tên thành Trungcongmenyeu thi đúng hơn. Viết những lời lẽ chứng tỏ hắn không có một chút liêm sỉ làm người Việt Nam.
Trả lời

bởi: Ha từ: Ninh Binh
21.08.2012 22:42
Khôn ngoan nhất là hạn chế đối đầu Trung Quốc, đừng để các Quốc gia khác xem Việt Nam là con chốt thí trên bàn cờ
Trả lời

bởi: Dở dở ương ương từ: Mát mát
21.08.2012 09:59
Hơi sức đâu mà chấp với mấy cái tên khùng điên.
Trả lời

bởi: songlam từ: vn
21.08.2012 05:45
Tôi nghĩ TQ đã nhiều thế kỷ xem VN nước nhỏ nên muốn làm gì thì làm âm mưu xâm. bành chướng thế lực, xâm chiếm biển đông, áp đặc VN, bán sản phẩm có chứa chất gây ung thư..... tộc ác của bọn phương Bắc không kể hết.
Tôi sống trong nước với tư cách là người dân bình thương, không làm nên trò gì, nên tôi tha thiết kêu gọi người dân trong và kiều bào ở khắp nơi trên thế giới hãy hướng về tổ quốc, nơi sinh ra cha ông chúng ta mà đánh đuổi bọn phương Bắc xâm lược.
Tôi cảm ơn đài Voa và các bạn đọc những lời ngắn gọn này.