Đường dẫn truy cập

Số tử vong trong trận lụt ở Nga tăng tới 150 ca


Cư dân địa phương dọn dẹp đống đổ nát do lũ lụt ở thị trấn Krymsk, miền nam nước Nga, 8/7/2012
Cư dân địa phương dọn dẹp đống đổ nát do lũ lụt ở thị trấn Krymsk, miền nam nước Nga, 8/7/2012
Số tử vong trong trận lụt dữ dội tại miền Nam nước Nga hôm nay đã tăng lên tới ít nhất 150 người.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thanh tra khu vực bị tác động và hạ lệnh mở một cuộc điều tra về liệu sự đáp ứng chậm chạp của các giới chức địa phương ở Krasnodar có là yếu tố đóng góp đưa đến cái chết của các nạn nhân hay không.

Đài truyền hình nhà nước chiếu cảnh ông Putin nói chuyện với các giới chức đặc trách các dịch vụ khẩn cấp. Các giới chức này trấn an ông rằng nguyên nhân gây ra lụt lội không phải là những vấn đề tại một con đập ở gần đó, như lời cáo buộc của cư dân địa phương.

Cư dân của Krymsk, thị trấn bị tác động nặng nề nhất, không được cảnh báo trước khi trận lụt bất ngờ ập vào giữa đêm, nhận chìm nhiều căn nhà, lật ngược xe cộ làm rạn nứt các lề đường, và cuốn trôi đi nhiều người.

Nhiều người sống sót nói họ không được tiếp cứu hay nhận được sự giúp đỡ nào.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG