Đường dẫn truy cập

Tử vong trong trận động đất ở Pakistan tăng tới 327 người


Nạn nhân của trận động đất đi bộ trên đống đổ nát của một căn nhà bị sụp đổ tại thị trấn Awaran, ngày 25/9/2013.
Nạn nhân của trận động đất đi bộ trên đống đổ nát của một căn nhà bị sụp đổ tại thị trấn Awaran, ngày 25/9/2013.
Số tử vong trong trận động đất dữ dội xảy ra hôm thứ 3 ở miền tây nam Pakistan tiếp tục gia tăng.

Các giới chức cho biết ít nhất 327 người thiệt mạng sau khi hàng ngàn căn nhà vách đất trong quận miền núi Awaran của tỉnh Baluchistan bị sập.

Hàng ngàn người khác bị thương và bị mất nhà cửa.

Nhân viên cứu hộ đang tìm cách đưa những người bị thương tới bệnh viện, nhưng các nỗ lực của họ gặp nhiều trở ngại vì sự tàn phá trên diện rộng.

Một viên chức chính quyền địa phương nói rằng những người sống sót trong khu vực gần biên giới Iran đang cần gấp lương thực, thuốc men và lều bạt.

Binh lính đã được máy bay chở tới khu vực lâm nạn để phân phát phẩm vật cứu trợ và tiếp tay trong các nỗ lực phục hồi.

Cơn địa chấn cường độ 7.7 xảy ra hôm thứ ba cũng làm đáy biển trồi lên và tạo ra một hòn đảo nhỏ.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trung tâm của cơn địa chấn nằm ở một nơi cách thị trấn Dalbandin của tỉnh Baluchistan khoảng 230 kilo mét về hướng tây nam.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG