Thứ Tư, 22/05/2013
Xem

Tin tức / Thế giới / Châu Á

Tự thiêu: Đề tài gây tranh cãi trong cộng đồng Phật giáo

Một trong các vụ tự thiêu của người Tây Tạng để phản đối Trung Quốc. Trung Quốc nhiều lần lên án các vụ tự thiêu và coi tự thiêu như hành động khủng bố
Một trong các vụ tự thiêu của người Tây Tạng để phản đối Trung Quốc. Trung Quốc nhiều lần lên án các vụ tự thiêu và coi tự thiêu như hành động khủng bố
CỠ CHỮ - +
Tự thiêu là một hành động gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng Phật giáo, nhưng đó là một đề tài hàng đầu sau khi hơn 50 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối các chính sách của Trung Quốc trên quê hương của họ.

Bất cứ hình thức tự vẫn nào cũng hiếm khi xảy ra trong các cộng đồng Phật Giáo, vốn tin vào thuyết luân hồi. Một cuộc sống được coi là một cuộc tái sinh may mắn vì đó là cơ hội để đạt tới giác ngộ.

Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã phải tỏ ra vô cùng tế nhị khi lên tiếng nhận định về vấn đề tự thiêu. Ngài đã đặt nghi vấn về sự hữu ích của hành động này như một công cụ để phản đối. Ngài nói những người biểu tình rất dũng cảm, nhưng họ còn phải sử dụng sự khôn ngoan của mình.

Các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma và Thủ tướng chính phủ Tây Tạng lưu vong nói rằng tự thiêu là một chỉ dấu cho thấy nhân dân Tây Tạng không còn chịu đựng được sự chèn ép của Trung Quốc, đàn áp văn hóa và tôn giáo của người Tây Tạng.

Một số tín đồ Phật giáo lý luận rằng những người biểu tình đang thực hiện một hành động yêu tha nhân khi hy sinh mạng sống của mình để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người khác.

Nhưng một số người e ngại rằng những người biểu tình tự thiêu vì tuyệt vọng và vì quá bức xúc.

Trung Quốc đã nhiều lần lên án các vụ tự thiêu, coi tự thiêu như những hành động khủng bố. Bắc Kinh tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma là khuyến khích các cuộc tự thiêu và nói Ngài không hoàn toàn lên án các hành động này.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: @ : Ketainoiro từ: CHLB N
21.10.2012 00:20
Tôi góp ý nhiều lần nhưng anh chàng Ketainoiro (CHLB Nga) vẫn không sửa lỗi. Không có nước nào gọi là CHLB Nga mà chỉ có nước gọi là Liên Bang Nga. Anh chàng này chắc nghĩ LB Nga cũng có tên gọi như CHLB Đức. Sống ngay trên đất Nga mà không biết nước người ta được gọi như thế nào.

bởi: Real Vietnammenyeu
16.10.2012 09:50
Cứ làm theo kiểu người Việt tị nạn là hay - cứ chạy ra nước ngoài bằng mọi cách từ vượt biên đến làm ăn buôn bán, v.v. Rồi lập hội đoàn tố cáo rùm beng lên và cứ thấy lãnh đạo Hán tặc đi đâu cũng biểu tình, buộc chúng nó phải chui cửa sau; là một cường quốc chúng sẽ nhục thế nào phải không các bạn? Giả sử Hồ Cầm Dao qua Mỹ bị dân Tây tạng chặn các lối vào nghị trường buộc hắn phải chui cửa sau đủ làm cho cả thế giới biết chúng nó sẽ bẽ mặt cỡ nào.

bởi: hong nhung từ: cholon
15.10.2012 22:32
Tự thiêu chi làm thiệt hại chính mình, đó là hành đông tự sát tiêu cực,không giai quyết được gì với bọn bành trướng mất nhân tính,vô nhân đạo. Cái chết sẻ hưu ích hơn khi nó gây ra thiệt hại nặng cho nhà cầm quyền ác ôn Trung quốc.

bởi: Tánh Không từ: Chùa Bà Đanh
15.10.2012 21:23
Nước Tây Tạng đã mất rồi, đó là luật vô thường.
Người dân Tây Tạng chỉ lo niệm Phật suốt ngày, hậu quả là dẫn đến mất nước, đó là luật nhân quả.
Tenzin Gyatso, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1935) là tên của Đạt-lại Lạt-ma thứ 14, là nhà lãnh đạo thế quyền và giáo quyền của nhân dân Tây Tạng. Năm 1954, Sư đã đến Bắc Kinh để thương thuyết hòa bình với chủ tịch Mao Trạch Đông và những nhà lãnh đạo Trung Hoa khác, gồm Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trong chuyến đi này không mang lại kết quả, cuối cùng Sư đã quyết định muốn cứu vãn cho Tây Tạng, đành phải ra nước ngoài.
Thật tội nghiệp cho Sư. Người có bằng Tiến sĩ triết học Phật giáo mà không hiểu luật Vô Thường của đạo Phật. Nước Tây Tạng đã có sinh, có trụ và nay thì có diệt. Sư cũng không hiểu luật Nhân Quả, một nước mà cả dân tộc chỉ lo ăn chay niệm Phật thì diệt vong trước nạn ngoại xâm là tất yếu.
Nước Tây Tạng đã diệt vong, điều này chứng tỏ Phật và các vị Bồ Tát không có hiển linh, họ đã chết hết rồi. Đó là tánh không.
Nước Tây Tạng đã diệt vong. Các người Tây Tạng tự thiêu chỉ nói lên một điều là thân thể họ là giả, không thật, vô ngã mà thôi. Như Đức Phật đã nói: " Cái gì là Sắc, cái đó là là không".
Nam mô a di đà Phật!


bởi: Ketainoiro từ: CHLB Nga
15.10.2012 21:08
Thiếu gì cách tranh đấu cho Tôn giáo hay sắc tộc và tổ quốc...tại sao Phật giáo lại hay thích tự thiêu...đạo chúng sanh của tạo hóa cấm sát sanh ,tự thiêu tự tử cũng là cách đi ngược lại tạo hóa....hay chăng phật pháp cho phép tự thiêu.... đã bảo cấm sát sanh mà nhưng lại sát hại mình ư ...bó tay....năm xưa CS xúi Thích quảng Đức tự thiêu đấu tranh cho Phật Giáo làm lũng đoạn Xã hội miền nam...giờ hễ chuyện gì thiệt thòi cho Phật Giáo là Tự thiêu.... tự thiêu mà tranh đấu thì không hay đâu....bây giờ CSVN đàn áp Phật Giáo một số nơi trên đất Việt sao không thấy ông sư nào tự thiêu nhỉ...ngay cả Thichs quảng Độ bị bọn CSVN cấm cửa mất nhân quyền sao không tự thiêu tử vì đạo đi cho Dân Việt nhờ...
Trả lời

bởi: Vô danh
21.10.2012 00:16
Không có CHLB Nga mà chỉ có LB Nga

bởi: Vô danh
15.10.2012 19:26
Trong lòng họ khẳng định họ tử vì đạo, chết cho người khác được nhờ, cho chúng sanh hưởng phúc lợi sau này. Tự thiêu cho chính nghĩa không gây ảnh hưởng tiêu cực cho luật nhân quả vì người tự thiêu không hãm hại ai khác hơn là chính bản thân họ.
Trả lời

bởi: hainguyen từ: tphcm
16.10.2012 01:04
de tim den cai chet chac han nhung nguoi do da suy nghi nhieu ve hanh dong cua minh.ho muon keu goi moi nguoi hay dau tranh vi mot tay tang doc lap thoat khoi thuc dan the ky 21 Trung Quoc.that thuong cho nguoi Tay tang,hon ai het nguoi Viet nam hieul ro ve mot ngan nam bac thuoc va phai song ben canh mot lang lieng to beo tham lam ,tan ac.nguoi tay tang dau tranh khong phai cho mot nuoc tay tang ma cho nhan loai,it ra la cho cac quoc gia lang gieng trung quoc trong do co Viet Nam ta.