Đường dẫn truy cập

Trung Quốc kêu gọi Philippines tự chế trong tranh chấp Biển Đông


Người Philippines biểu tình chống Trung Quốc tại Manila, Philippines, ngày 11/5/2012.
Người Philippines biểu tình chống Trung Quốc tại Manila, Philippines, ngày 11/5/2012.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22/1 thúc giục Philippines ‘tự chế’ sau tin cho hay một nhóm biểu tình người Philippines sắp ra quần đảo Trường Sa lần thứ nhì để phản đối bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Nhóm biểu tình dự kiến sẽ lên các hòn đảo do Philippines kiểm soát trong quần đảo Trường Sa vào tháng Tư và lưu lại đó 1 tháng để thể hiện lòng yêu nước và khẳng định tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tháng 12 vừa qua, một nhóm biểu tình gồm 50 người Philippines đa số là sinh viên, đã thực hiện chuyến đi 3 ngày ra đảo Thị Tứ, một trong chín địa điểm mà Manila chiếm đóng ở Trường Sa.

Lên tiếng tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 22/1, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, tuyên bố ‘Hành động chiếm đóng trái phép của Philippines trên các hòn đảo này là bất hợp pháp và vô hiệu lực’.

Ông Hồng kêu gọi Philippines tăng cường tự chế và không làm cho tình hình tranh chấp phức tạp thêm.

Đảo Thị Tứ là một đảo san hồ, lớn thứ hai trong quần đảo Trường Sa, là địa điểm tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc.

Theo Reuters, InterAksyon.com

XS
SM
MD
LG