Thứ Tư, 19/06/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Trung Quốc, Đài Loan bác bỏ việc Philippines đổi tên Biển Ðông

Người Philippines biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati city, phía đông thủ đô Manila
Người Philippines biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati city, phía đông thủ đô Manila
CỠ CHỮ - +
Trung Quốc và Đài Loan ngày 13/9 lên tiếng bác bỏ việc chính phủ Manila chính thức đặt tên cho Biển Đông là Biển Tây Philippines và đồng tuyên bố rằng hành động của Philippines không ảnh hưởng tới các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh và Đài Bắc tại Biển Đông.  

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh hành động của Philippines không hề thay đổi thực tế rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại các hòn đảo và các vùng biển xung quanh ở Biển Đông.

Trung Quốc nói từ lâu nay 'Biển Nam Trung Hoa' là danh xưng địa lý được toàn cầu chấp nhận và được sử dụng rộng rãi bởi các nước trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế khác.

Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố Đài Loan không công nhận hành động đơn phương của Philippines châm ngòi thêm cho các cuộc tranh chấp. Thông cáo trên trang web của Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi các nước láng giềng tự chế, tránh các hành động làm ảnh hưởng tới hòa bình-ổn định trong khu vực, và đối thoại thay cho đối đầu.

Trước phản ứng của Đài Loan và Trung Quốc, Philippines đáp trả rằng việc Manila gọi tên Biển Tây Philippines không thể gây xung đột với các nước láng giềng. Phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacierda, khẳng định Philippines không đe dọa các nước bạn khi gọi vùng biển nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình là Biển Tây Philippines.  

Phản đối của Trung Quốc và Đài Loan được đưa ra một ngày sau khi Philippines loan báo sẽ chính thức đăng ký với Liên hiệp quốc tên gọi Biển Tây Philippines cho vùng biển ngoài khơi phía Tây nước này trên Biển Đông. Tổng thống Philippines cho hay tên gọi này cũng sẽ xuất hiện trên các bản đồ của quốc gia.

Đây là nỗ lực mà Manila nói nhằm xác định rõ ràng các khu vực thuộc chủ quyền của Philippines ở Biển Đông trong đó có các khu vực thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền.

Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi trước hành động của Philippines.
 
Nguồn: AFP, CNA, Taiwan Today, Xinhua

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: khanh từ: ha noi
02.10.2012 08:55
trung quoc dung la mot nuoc bao tang ko khac j bao chua cua cac thoi daj phong kien ngay xua.taj sao cac nuoc ko tap trung laj danh trung quoc .trung quoc that la de tien noi den trung quoc la muon oi rui.ko the chui duoc nua ma.lanh dao vn ko pit lam j nua

bởi: Hiếu từ: Việt Nam
19.09.2012 21:23
có lẽ đến 99% người Việt Nam đều biết rằng cái tên Biển Đông là tên gọi của Việt Nam, do người Việt Nam đặt tên cho vùng biển chủ quyền của mình.
Với người Trung Quốc, vùng biển này họ gọi là Nam Hải.
Người TQ gọi là Biển đông - có nghĩa họ công nhận đó là vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

PS : Kính thưa các bác ít học - không biết thì im mà nghe đừng phát ngôn linh tinh, không nói không ai bảo các bác bị câm đâu

bởi: Biển Đông
16.09.2012 03:04
"VN là thuộc quốc cũa TQ, và HS, TS không thễ nào là cũa VN được! " --- Tay vay mượn tên SCS này đúng là khôi hài. Theo lý luận kiểu này thì Hà Nội bây giờ cũng là của TQ bởi HN là thuộc VN mà VN là "thuộc quốc" của TQ :-)) New York là của Mỹ mà Mỹ từng là "thuộc quốc" của Anh vậy suy ra NY bây giờ vẫn là của Anh. Hahaha, chết cười !!!!
Trả lời

bởi: NT từ: Hà Nội
19.09.2012 23:35
Người Mỹ chưa bao giờ bác bỏ việc tổ tiên của họ là người Anh.
Việt Nam chưa bao giờ dám nhìn nhận tổ tiên của họ là người TQ. Khác biệt là ở chổ này đó, Biển Đông ạ.
Trả lời

bởi: Vô danh
20.09.2012 08:52
@ NT/hanoi ăn p.. tàu nhiều quá rồi nên ngu phải không? Tàu nào là tổ tiên của VN? của NT/HN thì có. Rỏ ngu.
Trả lời

bởi: Vô danh
19.09.2012 04:24
Giáo sư SCS vừa chứng minh chủ quyền không thể chối cải của người Mông Cổ đối với vùng đất ngày nay gọi là Trung Hoa lục địa , vì trước đây nhà Nguyên là một thuộc quốc của đế quốc Mông Cổ .Còn về Việt Nam giáo sư bảo sao về việc , ba lần người Việt dạy cho nhà Nguyên những bài học nhớ đời . và thưa giáo sư tôi khẳng định vua Quang Trung chưa bao giờ lạy vua Càn Long cả , vì người sang Trung Hoa là Nguyễn Quang Trị một bề tôi của vua Quang Trung , còn vua Quang Trung còn bận ở trong nước để lo đối phó với Nguyễn Ánh ( vua Gia Long sau này ) , mặc dù tổng đốc lưởng Quảng là Phúc Khang An biết nên tôi nghĩ vua Càn Long cũng biết mà phải làm lơ , đối đãi với ngài ấy như một quốc vương thực sự , thậm trí còn vẽ hình làm lưu niệm .

bởi: Phi từ: Canada
14.09.2012 11:33
What's wrong with you china?, our own sea so we can do whatever we want, you get it stupid Ho cam Dao

bởi: NuocVietmenyeu từ: SaiGon
14.09.2012 09:50
Đả đến lúc người Việt-Nam chúng ta cũng phải đổi tên nước rồi . Chúng ta là người Việt vậy hãy gọi nước ta là nước Việt chứ không
phải người Việt ở phía nam của Tàu.
Trả lời

bởi: Vô danh
19.09.2012 04:40
thời Gia Long nước Đại Việt đổi tên là Nam Việt , đây là cái tên của Việt Nam từ thời nhà Triệu , cái tên này nói lên ý chí của vua Gia Long , nhà Thanh khi đó thấy đó là điều bất tiện nên đổi thành Việt Nam mà ta gọi ngày nay . còn người Việt cũng thường gọi nước mình là Đại Nam nghĩa là nước Đại Việt ở phương Nam , cái tên Đại Việt là thông dụng nhất thậm trí ông Nguyễn Tường Tam khi thành lập đãng cũng lấy tên là đãng Đại Việt , cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu người có câu châm ngôn mà người Việt ai cũng biết là " Đừng nghe những gì CS nói , mà hãy nhìn kỷ những gì CS làm " là người của đãng Đại Việt .
Trả lời

bởi: thhdhn từ: ha noi
15.09.2012 19:17
100% ũng hộ vấn đề đổi tên.
Trả lời

bởi: Hư Trúc
14.09.2012 16:35
Tôi thấy cũng hay đấy vì Việt Nam từng có tên là Đại Việt thời Lý Trần! Một số chùa đọc sớ cùng thường đọc là Đại Việt Nam quốc! Nếu để là Đại Việt thì cũng giống như Đại Hàn - Triều Tiên vậy cũng vui chứ!

bởi: Bình sọ não từ: hn
14.09.2012 09:29
TQ không dám bứng cả cụm,từ Biển Đông đến Cekaku.TQ như kẻ đi ăn cỗ,miếng ngon tranh thủ gắp ,trợn mắt nuốt,mấy vị cùng mâm kia khoan thai,đạo mạo,kẻ cả, nên nhiều khi cũng thiệt.Nếu BSN đi ăn cỗ, chẳng may gặp kẻ ăn hỗn thì đành ăn bằng mưu.Trước hết tay bắt mặt mừng rỡ,ân cần hỏi han con cà con kê chuyện vợ con,cháu chắt,ông bà ông vải ,thỉnh thoảng thán phục buông một vài câu khen ngợi cho họ phổng mũi , cũng phải làm cho tư cách người ta được nâng lên,ít nhất là trong chiếu cỗ( nhưng lại giữa đình).Ngồi vào mâm là ân cần gắp ngay đầy bát "đối thủ" những miếng xương xẩu,thức ăn mà chính mình cũng chê.Chẳng nhẽ anh ta bỏ ra cạnh mâm?Hết là lại "ân cần"gắp tiếp mời họ,rồi ta bình tĩnh cùng cả mâm chén miếng ngon nhất,dễ ăn nhất,dễ "nuốt" nhất .Ta sẽ no nê trước và có thời gian ngắm anh bạn đánh vật với khúc xương,bụng đói mà miệng vẫn phải tươi cười làm duyên.Ông Ngô thì Nhậm chẳng phải đã đi ăn cỗ cùng Càn long đó sao?nuốt miếng xương VN vừa bị hóc trợn mắt mà vẫn phải vui vẻ ta đây nước lớn, ban chiếu phong vương cho vua ta.Biết Nguyễn Huệ là vua giả mà vẫn phải nói cười ..

bởi: Vô danh
14.09.2012 09:10
Các anh Bắc việt năm xưa sáng mắt chưa? Tàu cộng, Tàu Tai dù khác nhau về ý thức hệ, hùng hổ đe dọa ăn tươi nuốt sống nhau, nhưng có đánh nhau bao giờ ngay cả thời kỳ căng thẳng nhất của chiến tranh lạnh, khi mà Mỹ bối rối đối đầu trên mọi chiến tuyến: Nam Mỹ, Trung đông, Á châu, Phi châu.

Chúng sẵn sàng dùng các quốc gia lân bang như vn, Triều tiên để làm chiến trường hay xuất khẩu vũ khí cho dân chung quanh đánh nhau chơi. Cách đây 1 thập niên, Nepal tí nữa cũng là thí điểm như vậy. Miến điện cho đến gần đây cũng là một nạn nhân, ngoài mặt Tàu giao dịch kinh tế, nhưng lại giúp súng đạn cho phiến quân nổi dậy; người Miến đã nhanh chóng thấy ý đồ thâm hiểm đã từ bỏ độc tài quay về với dân tộc, ngày nay họ là nước cạnh tranh đầu tư với vn đó.

Đừng bán vũ khí hiện đại cho Taiwan, có ngày chúng sao chép hết, Mỹ chỉ ngáp gió chờ ngày chúng táp cho. Các bài học xung quanh rất sống động và cận thời sao không học; nhà Nguyễn trước đe dọa phương Tây, thay vì hành xử thông minh: cải tổ xã hội, bang giao đa phương, ngừng chia rẽ dân tộc, lại có nhiều chính sách ngu xuẩn ngược lại. Trong những năm cuối đời thay vì tích cực hơn, Tự Đức bi quan và bỏ mặc triều chính khiến đất nước nghiêng ngữa đến ngày nay. Quả là con nhà tông không giống lông cũng cánh, lịch sử đang lập lại.


bởi: Biển Đông
14.09.2012 04:21
Bọn Tàu này ngu thật. Người ta muốn gọi biển bên cạnh nhà mình là gì thì mặc người ta chứ mắc mớ gì chúng nó mà kêu toáng lên. Chỉ có bọn ngu mới nghĩ là biển "nam trung hoa" có nghĩa là của trung hoa. Bọn Tàu không còn bằng chứng và lý luận gì khác để lừa gạt thế giới về mưu đồ chiểm đoạt Biển Đông của chúng nên chúng cố sống cố chết phải bám lấy cái tên Tây đặt cho như bám thanh củi mục cuối cùng.

bởi: Biển Đông
14.09.2012 04:11
"“Giao Chĩ Dương” là danh từ bịa đặt! " --- Hahahha, tức cười quá. Kẻ dùng tên mượn Tây trở lại làm diễn đàn vui quá. Đuối lý nên bảo người ta bịa đặt. Thế cái tên SCS có từ bao giờ? Ngươi không biết xấu hổ khi mượn tên SCS do người phương Tây đặt rồi mang ra nhận xằng Biển Đông là của các ngươi. Cứ tạm cho "Giao Chỉ Dương" là "bịa đặt" vậy trước khi có tên SCS thì người TQ gọi Biển Đông là gì? Hay lúc đó quân du mục các ngươi nhìn thấy BĐ không biết là gì nên chỉ gọi là "cái hồ lớn" ?

bởi: Biển Đông
14.09.2012 04:02
"Thư tịch cổ Trung Hoa thì gọi là “Giao Chĩ Dương”, còn thư tịch cỗ cũa VN thì gọi là gì? " --- Như vậy theo lý luận "kiểu Tàu" thì biển đó phải thuộc về Giao Chỉ ? Người Việt luôn gọi biển trước nhà mình là Biển Đông. Biển Đông xuất hiện trong các câu nói dân gian như "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Biển Đông xuất hiện trong Đại Cáo Bình ngô của Nguyễn Trãi, khi lên án tội ác tày trời của quân ngô "... nước Đông Hải không rửa sạch hôi tanh ...), v.v... Trong khi TQ bây giờ phải mượn cái tên "biển nam trung hoa" (SCS) do phương Tây đặt cho mà không biết xấu hổ lại còn bảo là đã sở hữu BĐ từ 2000 năm nay. Đúng là hài kịch của nhân loại.

bởi: South China Sea
14.09.2012 03:49
@NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC, bạn đừng có nỗi nóng! Ông Nguyễn Huệ còn phãi đi Bắc Kinh đễ triều kiến Càn Long thì ai lạy ai bạn biết rồi! Sự thật là như vậy đó, tôi có nói sai đâu? VN là thuộc quốc cũa TQ, và HS, TS không thễ nào là cũa VN được! Nhà Thanh từng tranh chấp HS, TS với Pháp, có nghĩa là nhà Thanh nhận chũ quyền đối với HS, TS! VN thời nhà Nguyễn có dám nói HS, TS là cũa mình sao?
Trả lời

bởi: DBV
14.09.2012 23:47
SCS! Ông nói "Nguyễn Huệ còn phải đi Bắc kinh để triều kiến Càn Long thì...". SCS! Mông Cổ và Thanh là 2 nước Ngoại Bang xâm lược và cai trị TQ nhiều năm thế mà SCS cũng bành trướng bá quyền sovanh tự hào dân tộc và tuyên truyền Viễn giao cận công đánh chiếm mở rộng lãnh thổ từ ĐNA ra TG thế! Nước TQ độc lập thoát được cai trị của Thanh triều và phong kiến hàng ngàn năm được và kế thừa đến nay cũng là nhờ Những người Dân Bách Việt phát động cách mạng lật đổ phong kiến. Ông Tôn Trung Sơn là người Mân Việt có đúng vậy không SCS? NNTQ kế thừa quản lý hiện nay đánh đuổi CP Nam kinh ra đảo Đài loan vào năm 1949 mà thôi!
Ông nói ai là thuộc quốc của Thanh Triều? Chắc ông lại tự hào nước lớn được Thanh cai tri mở mang người Hán phải không và cử quan Sầm Nghi Đống sang lầm thái thú cai trị VN có phải không? HS+ TS +Biển Đông (LB1982) luôn là của VN trước khi TQ bắt đầu nghĩ đến và thực hiện dần các việc từ đầu TK 20 đến vẽ lưỡi bò 1947>> đánh chiếm HS 1974>> TS 1988 >> Nay đang ép, dọa, chờ thời cơ để tiếp đánh chiếm xâm lược. Dù SCS = TQMN = Hoa kiều có ngụy biện thế nào thì cũng không thể nói về chủ quyền HS,TS,BĐ nếu qua công pháp quốc tế! HS, TS,BĐ(LB1982) luôn thuộc về chủ quyền VN từ xưa đến nay! TQ vì tham quá muốn chiếm hết của thiên hạ thành của mình nên sẽ phải đi xuống, đất phải bị chia để TG có hòa bình phát triển! Khí thế thời đại ngày nay rồi Các Đảo ở HS, TS và vùng biển bị TQ đánh chiếm xâm lược và vẽ vào lưỡi bò điên rồi sẽ trở về chính chủ là VN trong thời gian tới đây!
Trả lời

bởi: Hư Trúc
14.09.2012 16:32
Trung Hoa từng bị người Mông cổ thống trị dưới triều Đại Nguyên, nói như lý luận trên thì Trung Hoa cũng là một phần lãnh thổ của Mông Cổ từ thế kỷ 13 sao?
Trả lời

bởi: ST
18.09.2012 00:17
Thành Cát Tư Hãn là người Mông cổ là đúng rồi! Nước Việt thời Trần còn góp phần bảo vệ giúp TQ thời Nam Tống một thời gian vì chiến thắng chống Mông cổ lần thứ nhất năm 1258. Hốt tất Liệt vua đế quốc hùng mạnh lãnh thổ rộng lớn gồm MC, TQ, Nga, Tây á, CHÂU âu đến sông Ranh - Đức muốn Đánh Việt trước hạ Nam Tống sau nhưng thua VN thảm hại không những 1 mà đến cả 3 lần. Nước TQ của SCS thì sao ? Nước TQ Thiên triều phải chịu sự cai trị của Mông cổ từ khi MC hạ được Nam Tống đến thời Chu Nguyên Chương khôi phục nước của SCS lập ra nhà Minh cuối thế kỷ 14!
Trả lời

bởi: Vô danh
16.09.2012 13:26
@ SCS. Vua Gia Long không cấm cờ được thì tại sao người VN lại ở trên HS? và nếu là của Trung quốc thì VN đánh chiếm của TQ hồi nào? trận chiến ra sao? thiệt hại của hai bên? thế giới ai biết, làm chứng cho cuộc chiến nầy? SCS hãy trả lời đi, đừng có chui vào cái lỗ bí mà trốn lâu lâu lại chui ra nói bậy chẳng đâu vào đâu cả.
Trả lời

bởi: South China Sea
15.09.2012 06:12
TQ hiện nay không phãi thuộc Mông Cỗ, mà thuộc khu tự trị Nội Mông!!! Tôi nghĩ bạn chưa hiễu ý tôi, tôi xin nói rõ cho bạn hiễu! Thời nhà Thanh, những cường quyền như Anh, Pháp, Đức... từng gỡi người đến HS, TS đễ kiễm tra đều bị nhà Thanh cực lực phãn đối! Lý do là nhà Thanh coi HS, TS là lãnh thỗ cũa TQ! VN là thuộc quốc cũa nhà Thanh trước khi người Pháp chiếm làm thuộc địa, bạn thữ suy nghĩ đi, Vua Gia Long có thễ nào cho người đến HS cấm cờ được không?

bởi: :Ly Thanh Quoc từ: Thailand
14.09.2012 01:58
Theo lập luận của Trung Hoa về lịch sử mơ hồ mà chứng minh nào là của Trung Hoa từ thế kỹ 7,thế kỹ 13,14.V,v...về lãnh thổ.Nếu nói như vậy Hoa Kỳ,Canada,Úc Đại Lợi... thì các quốc gia ấy nếu có tranh chấp về lãnh thổ thì sao. Lý lẻ của Trung Cộng là ỷ mạnh hiếp yếu các quốc gia xung quanh mình. Nếu nói như Trung Hoa đại lục thì tại sao xâm chiếm Tây Tạng,Tân Cương ,một phần lãnh thổ của Mông Cổ,Ấn Độ sáp nhập vào Trung Hoa sao không trả lại cho các Quốc gia ấy còn ngược lại trước kia 2 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây là của ai cũng trả lại luôn.Đúng là một cường quốc như Trung Hoa mà chẳng đáng mặt anh hào của thế giới chẳng qua là một kẻ tiểu nhân tầm thường dưới mắt của người dân Đông Nam á chúng tôi.

bởi: ntd từ: hoancau
14.09.2012 01:58
Người Mỹ thừa biết nuôi đàiloan là nuôi con của kẻ thù

bởi: Bm từ: USA
14.09.2012 01:46
Thời Nam Tống, cuốn Lĩnh Ngoại Đại Đáp của Châu Khứ Phi xác nhận: "Vạn Lý Trường Sa (Hoàng Sa) tọa lạc tại Giao Chỉ Dương”. Chư Phiên Đồ đời Tống cũng xác định giới hạn lãnh thổ của Trung Quốc với các nước khác ở Giao Dương.Năm 1842, tác giả người Trung Hoa - Ngụy Nguyên xuất bản sách Hải quốc đồ chí mô tả và khắc vẽ bản đồ Thế Giới theo phương pháp khoa học với kinh tuyến và vĩ tuyến,ở ngoài khơi phía đông Việt Nam, Ngụy Nguyên ghi rõ là Đông Dương đại hải, tức biển Đông rất lớn.
Giao Chỉ Dương,Giao Dương,Đông Dương Đại Hải có từ sach cổ Trung Hoa.Nếu SCS cho rằng bịa đặt là thiếu căn bản hoặc kiến thức chưa đủ.

bởi: Con cò từ: VN
14.09.2012 01:21
Bao giờ chính quyền China mới đưa nước mình lên văn minh như các nước khác ?

bởi: Josepth từ: VN
14.09.2012 00:49
cái tên cũng quan trọng không kém nhưng luật biển thế giới quan trọng hơn . Quân tử tàu chỉ nham nhở danh xưng chứ còn lâu mới được như quân tử cao bồi Mỹ. Chắc biển nam trung hoa như cách gọi là của tàu ? Chắc vậy Indian Ocean cũng là của riêng Ân Độ chắc. Đúng là thế giới phải dạy lại cho bọn CS bắc kinh biết thế nào là luật. Đúng là quân tử tồi !

bởi: Vô danh
13.09.2012 22:24
Bọn Tàu Cộng { TDTQ} và Tàu Tưởng [ Tàu Dài Loan ]đều cá mè một lứa đều ăn hôi của người , là những tên lươn lẹo ăn nói hai lời ,lợi dụng ,súi dục huynh đệ tương tàng cưỡng chiếm đất liền ,biển đảo của VNvà các nước lân bang. Bọn chúng luôn dùng thủ đoạn “ Tạm gác tranh chấp,cùng nhau khai thác “ .Vấn đề là cái “ lưỡi bò “ là của ai . Bọn chúng khg dám đem ra Toà Án Quốc Tế để phân xử vì khg có luân cứ rõ ràng.[ Bản đồ TQ in năm 1904 tai TQ đời nhà Thanh không có QĐ Hoàng Sa và Trường Sa vùng cực nam của TQ giới han ở đảo Hải Nam ] . Khối ASEAN hãy đoàn kết lại cùng với Hoa KỲ, NHẬT, ÚC ,ẤN …T/Giới TD lập lại Hoà Bình ,Công Lý cho khu vực theo CƯQT về luật biển năm 1982.

bởi: dòng họ Tàu từ: vn
13.09.2012 21:36
Vấn đề tranh chấp biển-đảo thì thằng Đài loan gần đây nó bợ đít ông anh cả Trung quốc của nó quá rõ.
Trả lời

bởi: Vô danh
14.09.2012 05:28
quá đúng !
Trả lời

bởi: CHOYENTHAN từ: HANOI.VN
17.09.2012 20:00
Dung qua di chu.

bởi: Tiểuhổ_anhtraingườiMEO từ: ViệtNam
13.09.2012 21:29
Tàu Hải giám của Trung quốc và tàu hộ vệ Đài Loan mà không dám vào Senkaku thì là quá hèn kém! Đã mở mồm đến thì phải đến, dù chết cũng phải đến. đằng này TQ hành xử nói một đằng làm một nẻo. E rằng dân TQ khó lòng ủng hộ lãnh đạo TQ đòi đảo. Y như là Ông Tập Cần Bình sang Mỹ chữa bệnh mà lại bảo ung thư giai đoạn đầu đang cắt khối u!

bởi: changhiu từ: saigonVN
13.09.2012 20:58
He he... Nói như TQ, ĐL Ấn độ dương hoàn toàn là của Ấn độ, Vịnh Thái lan là của Thái lan???... hehe...Đây chỉ là tên gọi do thế giới đặt ra để dễ dàng xác nhận vị trí địa lý của nó chứ hoàn toàn không có nghĩa gì về chủ quyền cả! Học sinh cấp 1 cũng hiểu vấn đề nầy.

bởi: Bình sọ não@TQMN từ: hn
13.09.2012 20:45
TQMN soi gương nhìn khuân mặt mình xem giống người TQ ở điểm nào?Người Hán bị Mông,Mãn tiêu diệt và đồng hóa hết rồi,giờ chỉ còn hình ảnh tượng đất trong mộ Tần thủy Hoàng để so sánh nhân chủng.Nếu cũng mũi tẹt,da vàng,nói tiếng Quan thoại gì đó thì có vẻ giống con cháu vua ..Lê chiêu Thống được an trí nước Thanh.Người Hán không thể tự hào lịch sử nước mình như VN cũng là lẽ đó..Nhà cầm quyền TQ chỉ có mỗi cách kích động chủ nghĩa dân tộc nhưng là dân tộc nào nhỉ?

bởi: Bình sọ não từ: hn
13.09.2012 20:25
Kịch bản không có thật:
- Chúng tôi rất thông cảm một cường quốc như các vị lại không có lối ra TBD,chúng tôi cũng thừa hiểu BĐ là một trong hai cửa ngõ quan trọng nhưng..hình như các ông còn cửa nữa đó thôi?
-Ây zà,cái Đài quan sát của chúng tôi các vị khóa mất rồi còn đâu.
-Vậy đó,nếu chúng tôi "bán lại" cho các ông giá tượng trưng 1đồng,chịu không? Đổi lại,các ông rút bỏ đòi hỏi chủ quyền ở BĐ trao cái thành phố Tam hoa cho chúng tôi tạm thời quản lí (khai thác)50 năm.
Chúng tôi sẽ cùng LHQ chia phần lãnh thổ,lãnh hải cho các nước đòi chủ quyền sau này..
-Ngộ không chịu,cái Đài quan sát đó là của ngộ,ngộ lấy nó lúc nào chẳng được,ngộ để nó tồn tại là vì nó đang đẻ trứng vàng cho ngộ đó.
-vậy thêm cái Wawa chịu không?
-Ngộ chịu.
-Chịu là sao?đồng ý hay không đồng ý,các ông nổi tiếng diễn giải vơ về mình.
-Ngộ đồng ý.Cả Điếu bát,cả vùng biển 200 hải lí xung quanh các đảo đó đấy nhé,đừng có mà gài bẫy ngộ.
Vậy chúng ta tiến hành chiến dịch ngoại giao “bóng bẩy” đi thôi.

bởi: Người có đuôi
13.09.2012 20:23
ASIAN SEA. Not SCS

bởi: Vô danh
13.09.2012 20:17
Người Trung Hoa có cái thực nực cười , cứ nằng nặc đòi những vùng lảnh thổ của người khác làm của mình , như Tây Tạng trước đây là lãnh thổ riêng biệt có tên gọi là Thổ Phồn , bị nhà Nguyên xâm chiếm tuy nhiên người Tây Tạng vẫn có sự tự trị riêng biệt , nếu người Trung Hoa nói từ thời Nguyên , Tây Tạng đã là của Trung Hoa thì là sai , vì xét nguồn gốc nhà Nguyên không phải là do người Trung Hoa sáng lập mà là do bị người Mông Cổ đô hộ , vậy theo lập luận trên thì Tây Tạng là của Mông Cổ chứ đâu phải của Trung Hoa ,ngày nay người Mông Cổ có đòi chủ quyền vùng đất này đâu , cả sau này nhà Hậu Kim ( Thanh Triều ) cũng đô hộ Trung Hoa , thậm trí trong thời Thanh Triều cũng có qui định không lập người Trung Hoa làm Phi , chứ đừng nói làm Hoàng hậu , mặc dù có thể lập Phi từ các bộ tộc khác như Truyện nàng Hương Phi của vua Càn Long , vậy mà sau này nhờ Liên Sô dẹp quân đội Nhật ở Liêu Đông , Trung Hoa chiếm luôn lãnh thổ của người Mãn ( vùng đất củ của Thanh Triều ) .

bởi: TRUONG TAN từ: VN
13.09.2012 19:19
Toi nhat tri cung y kien cua Nguoi Viet yeu nuoc Viet.My Hanh dong phan doi cua TAU la ( vo van va qua tao lao ) yeu cau Tau dung co dong thai nay The gioi nguoi ta cuoi do nhe !!!

bởi: Senkaku
13.09.2012 17:35
Biển Tây Philippines hay biển Đông Việt Nam cần phải được ghi tên trong bản đồ thế giới, China sea chỉ vòng vòng bên đảo Hải Nam thôi. Ngược lại Senkaku phải là tên chính, Điều Ngư thì cũng giống như Điếu Cày thôi, không có quyền tranh chấp hòn đảo này của Nhật.

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
13.09.2012 16:15
Hình ảnh cho thấy Philippines là 1 QG kết hợp nhau 1 chuổi đảo ở hướng Đông TBD. Vậy thềm lục địa lãnh hải của Phi ở hướng Tây TBD. Philippines muốn gọi tên biển cho dù đăng ký với LHQ để có danh xưng biển của quê hương mình là Biển Tây cũng hợp pháp mà thôi. Cón TQ lẫn Đài Loan phản đối 1 cách vớ vẫn! Cái tên BĐ và Biển Tây của VN và Philippines cũng giống như Biển ở phía Nam Trung Hoa chứ ở đây có phải đặc quyền hay chủ quyền gì của TQ. Lạm dụng cách gọi để HÀM HỒ THAM LAM DÀNH GIẬT KHÔNG HỢP PHÁP CHO THẤY TQ LỘ RÕ BỘ MẶT CƯỚP BIỂN (PIRATE) của mình dối với vùng biển đảo của VN-Philippines và các nước khác. 1 dẫn chứng như Gulf Mexico không có nghĩa vùng vịnh nầy là của Mexico và nó chỉ là 1 cách gọi mà thôi. Philippines nên làm những gì mình đã làm cũng như VN đã từng gọi đặc quyền lãnh hải nầy là Biển Đông của VN. VN -Philippines, Biển Đông, Biển Tây muôn năm.(forever) nói như hải tặc TQ là KHÔNG TRANH CÃI.

bởi: Bóng Ma Ba Đình từ: Hà- Nội , Việt- nam
13.09.2012 14:57
Tàu sao vô duyên và trơ trẽn thế...Việt Nam gọi Biển Đông Việt Nam ,Philippin gọi Biển Tây Philippin ,Bọn Tàu gọi South China cắc cớ gì mà ồn chuyện ,còn tên Hồng Lỗi thừa hơi dư sức biện minh vô lý không ai nghe đâu chỉ làm trò hề các nước Đông Nam Á cười thôi ,sao không dư sức xuông tranh cãi với Ấn độ tại sao gọi Ấn độ Dương...giá như bọn Tàu nằm vị thế như Mỹ chắc Caribean và Vịnh Mêhico bọn Tàu giành hết khi đó khối Trung Mỹ choảng Ba TÀu mới khiếp ,hay là nằm vị thế như Ấn độ chắc chắn cả Ấn độ dượng là của bọn Tàu đấy....đừng có hám và bở ăn nghe bọn Tàu...chẳng qua Tàu chúng bây nước lớn nên biển đông quốc tế gọi South China cho dể nhớ khi hải hành chứ đâu phải South China là của China vô duyên...vì thế mà Mỹ nhúng mũi vào đó...nay mai Việt nam hùng mạnh và tuyên bố Biển đông là của Việt nam Tàu chúng bây nghĩ sao....chớ có to mồm vô duyên nghe Ba Tàu...Philippin gọi Biển Tây Philippin đó thì làm sao nào...Tàu Chúng bây có dám khai hỏa không....

bởi: Bm từ: USA
13.09.2012 14:00
@SCS.Giao Chỉ Dương được trích từ thư tịch cổ Trung Hoa mà sao SCS lại thắc mắc trên này.Champa Dương thì mới nghe qua từ SCS,Còn Hòang Sa nằm trong vùng biển của Phiên Bang (nay Biển Đông) thuộc về Phiên Bang (nay thuộc về VN) thì có sẵn throng thư tịch cổ Trung Hoa.Từ 1906 về trước,nước Trung Hoa không dính dán gì đến Biển Đông hay Tây cả.1948, đám vô học gạch bậy cái lưỡi trong cái đầu bò 11 khúc mà Trung Hoa Dân Quốc cho rằng phụ bản chủ quyền Quôc Gia.Nếu có học đàng hoàng thì bản đồ phải có kinh và vĩ tuyến để xác định đường ranh,điều này yương xứng với SCS khi cho rằng Tàu Cọng có chủ quyền về Biển Đông lâu đời mà không chưng ra được bản đồ nào trước 1904 có HS&TS là của Trung Hoa.
Trả lời

bởi: South China Sea
13.09.2012 14:49
Thư tịch cổ Trung Hoa thì gọi là “Giao Chĩ Dương”, còn thư tịch cỗ cũa VN thì gọi là gì?
Trả lời

bởi: Vô danh
15.09.2012 07:09
@SCS hãy trả lời câu hỏi : Việt-nam đánh chiếm Hoàng Sa hồi nào? diễn tiến cuộc chiến cho thuyết phục đi, đừng dông dài nữa. sao trốn mãi vậy?
Trả lời

bởi: Hoàng Sa của VN
14.09.2012 11:49
Thư tịch cổ Trung Hoa thì gọi là “Giao Chĩ Dương”, còn thư tịch cỗ cũa VN thì gọi là gì?

Trả lời: Thư tịch tịch cổ của VN chính là quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của VN bị TC cưỡng chiếm, vì cho là của TQ không thể chối cãi. Nhưng TC vẫn chưa giải thích được việc VN đánh chiếm các đảo này của TQ từ đời nào?


Trả lời

bởi: DV
14.09.2012 11:36
SCS! " còn thư tịch cổ của VN thì gọi là gì?" -> SCS: Hoa Kiều ở VN đã biết các Nhà nước phong kiến Trung quốc gây nhiều tội ác đối với người VN từ thời cổ xưa đến hết thời Nhà Thanh sao cứ nói nhiều về vấn đề này! 1000 đêm dài Bắc thuộc bị TQ cai trị tàn bạo, "giết phu hiếp phụ", đốt, phá văn hóa, công trình, cố đồng hóa VN. Đặc biệt thời nhà Minh mặc dù chỉ sang xâm lược 1 thời gian khoảng 10 năm nhưng là thời cai trị tàn bạo, đốt , phá, giết, cướp, cố đồng hóa VN nên gây tội ác chồng chất như Bài Bình Ngô Đại cáo của cụ Nguyễn Trãi đã viết :"Tát cạn nước bể Đông"... cũng không rửa hết tanh hôi, " chặt hết chúc Nam sơn" cũng không ghi hết tội ác giặc Minh -TQ. Các nhà nước phong kiến quê SCS đã làm như vậy đối với VN thế mà để chứng tỏ cho lòng tham như túi không đáy của TQ bằng cách cố dùng mọi cách để chiếm HS,TS, BĐ của VN nên SCS còn cố nói không nhân tâm như trên!
Qua nghiên cứu các sách, tài liệu, nội dung văn bia cổ, văn hóa VN còn lại từ cổ xưa đến nay tôi trả lời tên biển Đông như sau: Bể (Biển),Bể Việt Thường, Bể Đông, Biển Đông... Biển Đông ở khu vực ĐNA giáp VN, Malyasia, Singapore, Indonesia, Bru ney, Phillipin, TQ và nằm ở vùng địa lý đông nam á nên tên đúng nhất gọi và cũng gọi để để tách rời lòng tham cố nhận vơ là của bá quyền bành trướng đại Hán TQ, đề nghị Thế giới gọi là: Biển Đông nam Á !
Trả lời

bởi: Hà Hồi
14.09.2012 09:15
Dân Việt gọi là Bể Đông hay Biển Đông. Người Trung Quốc cũng gọi là Biển Đông ví dụ như câu từ trong bài hát VN-TH " Tát cạn Biển Đông...." mà người TQ cũng hát nhiều trước khi TQ xâm lược VN năm 1979.
Trả lời

bởi: Biển Đông
14.09.2012 07:35
Tên "Biển Đông" đã có lâu đời trong lịch sử VN. Đó là những câu nói dân gian như "thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn". Đó là Bình ngô Đại Cáo khi tố cáo tội ác tầy trời của quân TQ xâm lược "... nước Đông Hải không rửa sạch hôi tanh ..." (đừng nhận xằng Đông Hải là biển hoa đông của các vị nha), .... Còn cái tên SCS là tên vay mượn của phương Tây mới đây mà bây giờ TQ cứ bám lấy đó làm "bằng chứng" để chiếm đoạt Biển Đông thì quả là quá nực cười.
Trả lời

bởi: South China Sea
13.09.2012 14:39
“Giao Chĩ Dương” là danh từ bịa đặt! Người TQ gọi vùng biễn nầy la "hãi", không bao giờ gọi là “dương” cã! Giao Chi là 1 nước nhõ (hay bộ lạc?) thời cỗ ỡ miền bắc VN! Ngoài khơi là Vịnh Bắc Bộ rồi kế đến là đão Hãi Nam! Bịa đặt cái tên “Giao Chĩ Dương” chĩ làm trò cho thiên hạ cười! Đường gạch như đường 9 đoạn là lối vẽ tiêu biễu đường biên giới chưa xác định rõ ràng thời 1940s! Ngay cã trên bộ đường biên giới Việt Trung cũng không xác định rõ ràng, mãi đến gần đây mới được xác định bỡi hiệp ước biên giới Việt Trung!
Trả lời

bởi: Vô danh
15.09.2012 07:04
@ SCS Ông làm ơn trả lời câu hỏi : Việt-nam đánh chiếm Hoàng Sa hồi nào? diễn tiến, hậu quả cuộc chiến? cho chứng minh thuyết phục đi . Đừng có trốn rồi tìm cách thua me gở bài cào. Không đủ sức trả lời thì đi chổ khác chơi đi, ở đây không cảm thấy nhục sao? Chỉ có ông ngu dốt không hiểu biết gì nên mổi chứng cứ của VN đều nói là bịa đặt. Tại vì TQ bịa đặt quá nhiều nên ông trông gà hóa quốc. Bịa đặt sao không ra Tòa QT có nhiều nước người ta sẽ lật mặt VN dùm cho ông. Hãy trả lời câu hỏi trên đi!
Trả lời

bởi: Vô danh
14.09.2012 09:14
Có tiếng mà không miếng, các biển này vn và Phi thay nhau khai thác; chỉ đến gần đây ỷ vào hải quân mạnh Tàu mới đến gần. Trộm vặt thì chịu, chứ cướp cạn thì coi chừng phù mỏ!
Trả lời

bởi: Biển Đông
14.09.2012 04:33
"Đường gạch như đường 9 đoạn là lối vẽ tiêu biễu đường biên giới chưa xác định rõ ràng thời 1940s! " --- Mắc cười vỡ bụng. Tới tận những năm 1940 mà chưa biết lãnh hải của mình tới đâu mà rêu rao là đã chiếm hữu BĐ từ đời nhà hán, 2000 năm trước. Những năm 1940 chưa xác định được là đâu là đâu thì căn cớ vào đâu để vẽ mấy đường lưỡi bò? Biên giới trên bộ giữa VN và TQ đã được Pháp và Mãn Thanh ký xong rồi nhưng gần đây TC đã dùng sức mạnh lấy thịt đè người bắt VC phải ký lại để hợp lý hóa những chỗ đất TQ ăn bẩn lấn chiểm và cướp đoạt của VN sau này. Mang cái tên SCS do Tây đạt cho để cướp đoạt BĐ mà không biết xấu hổ.

bởi: South China Sea
13.09.2012 12:42
Tên địa phương thì có thễ là Biễn Đông, Biễn Tây, “Giao Chĩ Dương”…., nhưng tên quốc tế vẫn nên gọi là South China Sea cho khõi lầm lẫn! Còn cái tên “Giao Chĩ Dương” thì tôi thắc mắc tại sao không phãi là “Champa Dương” mà lại là “Giao Chĩ Dương”? Nước Giao Chĩ có liên can gì đến cái biền nầy đâu?
Trả lời

bởi: hoai từ: vn
20.09.2012 09:30
nếu gọi biển nam Trung Hoa có nghĩa là biển của Trung Hoa thì Nam Mĩ Châu chắc của Mỹ? đồ ba khùng chỉ nhận vơ của người khác là giỏi!
Trả lời

bởi: Vô danh
14.09.2012 17:44
Giao Chỉ Dương là gọi biển Đông khi chưa có tên Tây Phương, chứng tỏ Giao Chỉ Dương rất xưa còn SCS chỉ mới có mấy chục năm nay thôi. Cho nên tên biển là SCS sẽ không có giá trị trên trường quốc tế. Và vùng biển nầy tên là Giao Chỉ Dương vì nó thuộc về của người Giao Chỉ nên mới có tên như thế.
Trả lời

bởi: Vô danh
14.09.2012 08:53
Thư tịch cổ nước ta đã bị nhà Minh mang về cất giấu trong các kho sách các ngươi. Các bí quyết, binh pháp Tàu ngày nay là thừa hưởng của nhiều nền văn minh đã bị .. hũy diệt. Giao chỉ dương từ cổ thư các ông cũng là tiếng gọi của vùng biển này từ cổ xưa bởi người Việt. Di chuyển khó khăn, khí hậu địa chướng, chẳng mấy dân Tàu xưa vãng lai chốn này.
Trả lời

bởi: Biển Đông
14.09.2012 04:42
Đúng, Giao Chỉ Dương (trước đây) không phải là toàn bộ Biển Đông bây giờ mà chỉ là phần phía bắc, nhưng ít nhất nó cũng là một trong những bằng chứng bác bỏ tham vọng của TQ định bành trướng tới phía nam BĐ hòng chiếm toàn bộ BĐ. Chưa kể TQ có thời gọi BĐ là Đông Dương Đại Hải nữa.
Trả lời

bởi: Senkaku
13.09.2012 17:32
Tên địa phương thì muốn gọi Điếu gì cũng được - Điếu Ngư hay Điếu Cày càng tốt nhưng tên quốc tế bắt buộc phải gọi theo nước có chủ quyền hẳn hoi, đó là Senkaku tên gọi chính thức các hòn đảo của Nhật và không có ai được quyền đòi hỏi tranh chấp nữa.
Trả lời

bởi: Bà Già Trầu
13.09.2012 14:15
Há há há, xấu hổ quá. Có tiếng là South Chinese Sea mà tàu TQ đi tới đâu bị đuổi tới đó. Có tiếng không có miếng, há há há.

bởi: Vô danh
13.09.2012 12:25
Xem ra Đài Loan bị Trung Cộng mua rồi , Mỹ mà bán vũ khí cho Đài Loan thì chỉ dăm bửa , nữa tháng Trung Cộng lại tung ra y chang cho coi . Bài học của Nga cũng chẳng xa .

bởi: Chọe
13.09.2012 12:06
Gọi là Biển Nam Trung Hoa không có nghĩa là của Trung Hoa,mà đó là vùng nước mà các nhà hàng hải quen gọi vì vùng biển này ở phía nam Trung Quốc.Tàu Mao nhận xằng đã là hàm hồ,nay Tàu Tưởng a dua thì nghe giọng nói đã bốc mùi khó ngửi.Tưởng Giới Thạch hàm hồ nên cơ đồ tan vỡ để Mao Trạch Đông vớ bở.Những người thừa kế Mao Trạch Đông bây giờ cũng hàm hồ mà cơ đồ tan vỡ thì còn đảo nào nữa đâu mà chạy thoát thân.

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
13.09.2012 12:04
Việt Nam phía đông giáp "Biển Việt Nam", có ai phản đối gì không ?

bởi: thanh từ: cà mau
13.09.2012 12:03
"Biển nam trung hoa" là danh xưng địa lý được toàn cầu chấp nhận. chắc địa cầu này của người trung quốc. thạt nực cười.

bởi: Bm từ: USA
13.09.2012 11:54
Đời nhà Thanh, từ thế kỷ thứ XVII đến XX, theo bản đồ Hoàng Thanh Nhất Thống Dư Địa Bản Đồ do triều đình nhà Thanh ấn hành năm 1894 thì đến cuối thế kỷ XIX "lãnh thổ của Trung Quốc chỉ chạy đến đảo Hải Nam là hết”. Qua thế kỷ XX, sự kiện này còn được xác nhận trong cuốn Trung Quốc Địa Lý Học Giáo Khoa Thư xuất bản năm 1906 với đoạn như sau: "Điểm cực nam của Trung Quốc là bờ biển Châu Nhai thuộc quận Quỳnh Châu (Hải Nam) tại vĩ tuyến 18”. Các quận Châu Nhai và Đạm Nhĩ thuộc đảo Hải Nam kéo dài từ vĩ tuyến 20
Trả lời

bởi: South China Sea
13.09.2012 13:39
Họ phãi dừng lại ỡ Đão Hãi Nam gì sợ vua Gia Long! Vua Gia Long đã sai người cấm cờ trên đão HS thì nha Thanh đâu dám vẽ bãn đồ xa hơn đão Hãi Nam???? 1 câu hõi lý thú là: Rũi vua Gia Long gập Càn Long thì ai phãi lạy ai?
Trả lời

bởi: Vô danh
14.09.2012 17:37
Vua Gia Long ngày xưa rất là nóng tính, nếu gặp Vua Càn Long mà Vua Càn Long nói rằng HS&TS là của Trung quốc thì Vua Gia Long không đá Vua Càn Long mới là chuyện lạ à nghen !
Trả lời

bởi: Hà Hồi
14.09.2012 09:08
Vua Gia long có thế của nước thắng trận Đống ĐA, Ngọc hồi năm 1789 nên có gặp Càn Long không ai phải chào ai cả!Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn sỹ Nghị lên ngựa không kịp đóng yên chạy qua cầu phao sông Hồng đã cho chặt cầu bỏ lính TQ lại để thoát thân về nước tâu lên Càn Long để Càn long bái vọng Sầm nghi Đống ở Đống đa- Thành Thăng long!
Càn Long bái chào "Vua" Sầm Nghi Đống chứ chào ai !
Trả lời

bởi: nobody
14.09.2012 08:48
Nhà Thanh vừa bị dân Việt đá đít, 20 vạn quân Tàu bị diệt, sao vua Việt dám to gan sang chầu được? Khi chỉ còn bé nhỏ ở châu thổ sông Hồng, chẳng có ông vua Việt nào sang chầu quý quốc cả, chưa nói tới lạy! Nhà Nguyễn khi đó đã xưng là Hoàng đế, lãnh thổ gấp 3 lần xưa kia, chẳng có lý gì phải lụy.

Nguyễn Huệ sau khi đại phá quân Thanh, sai người giả dạng sang chầu. Càn long biết là lừa bịp, nhưng nín lặng làm ngơ, dư âm của đại thắng năm kỷ dậu vẫn còn ám ảnh nước Tàu. Sau đại bại này, nhà Thanh bắt đầu suy tàn. Các thời cực thịnh của nước ông, vua chúa mới dám tấn công Đại Việt, thua trận ở đây là bước đầu của suy vong của nhiều triều đại; từ cổ xưa Tần, Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đến Mao ngày nay, hãy chờ.
Trả lời

bởi: nguoi Viet
13.09.2012 22:03
Nè lão SCS kia ! Viết tiếng Việt sai lỗi chính tả tùm lum , trình độ học vấn chỉ cỡ mẫu giáo thôi thì đừng vào đây bàn chuyện người lớn nha
Trả lời

bởi: Vô danh
13.09.2012 21:30
Chú SCS đã công nhận Hoàng Sa của Việt Nam rồi đấy nhé, vua Gia Long đã cắm cờ xác nhận chủ quyền mà có ai tranh chấp đâu,
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN) từ: Hoàng Kỳ
13.09.2012 18:12
Naỳ con SABÌ Scs Kia vậy ta cũng hỏi mi nếu THOÁT HOAN gặp Vương triều Trần ai lạy ai vậy.Quốc gia hàng haỉ cuả mi đánh trên sông còn chưa nên thân,với mấy caí cọc nhọn BẠCH ĐẰNG.Dt VIỆT NAM cho đến hôm nay vẫn sẵn sàng nghe tiếng đại bác cuả bọn xâm lược BK,TQ haỹ khai chiến đi,rồi mi sẽ thây ai lạy ai.Giòng maú bá quyền vô liêm sỉ.Mi tưởng cứ thành siêu cường là to mồm với cả nhân loại naỳ sao.Hay trong nước mi ngọn lửa binh đao MÃN,MÔNG,HỒI,TẠNG,ĐAÌ LOAN ĐỘC LẬP,HỒNG KÔNG tự trị kia đang chờ tập đoàn BQBK lạy.Nói láo,xấc-xược,cuả caí Dân Tộc mà "BAO TỬ" to hơn " BỘ SỌ " là truyền thống.
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
13.09.2012 16:29
Câu.. sủa SCS là :Rủi khi vua Gia Long gặp Càn Long thì ai phải lạy ai? Thứ nhất mi ăn nói hàm hồ, thiếu nhân cách, chữ Việt mi viết dấu hỏi ngã sai 100% chứng tỏ trình độ học vấn của mi là I tờ Rết! Còn ai lạy ai ư? Thì vua Càn Long ngươi chứ ai! Tôn Sĩ Nghị cời chiến bào, 1 mình một ngựa chạy trối chết về Tàu, Vua nhà Thanh vội vã dùng chiêu gả Công Chúa cho Quang Trung, nhưng tiếc thay công chúa nầy lại bị Quang Trung chơi khăm cho 1 sĩ tốt thay mình lấy công chúa nhà Thanh đó là Quang Trung đã làm nhục Thanh Triều vậy ngươi còn hỏi ai lạy ai là thế nào chưa?

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
13.09.2012 11:45
Tóm lại vịnh Thái Bình là ổn nhưng lại không ổn vì giành giựt lọan xạ. Thế thì vịnh Chiến Tranh bằng mồm, trừ tàu cộng nó xơi hết rồi nhé?

bởi: Nguyên từ: Sai gon
13.09.2012 11:36
ĐCS việt nam chỉ to mòm làm trò hề cho người anh TQ. Các bạn nghĩ sao khi bộ chính trị là những người bán nước, làm nội gian cho TQ thì làm sao có thể lên tiếng để chống lại kẻ thù, và đặc riêng cho đất nước những cái tên mình muốn.

bởi: Vô danh
13.09.2012 11:24
Thực nực cười khi Trung Quốc , Đài Loan lại phản đối Philippines , Việc gọi vùng biển theo vị trí của Philippines hà cớ gì phản đối tại sao Trung Hoa đặt là vùng biển Nam Trung Hoa được mà người khác lại không được , vậy thì gọi vùng biển này là Giao Chỉ Dương chắc Trung Quốc và Đài Loan sẽ chấp nhận vì cái tên này do người Trung Hoa gọi trước đây .

bởi: Sang
13.09.2012 11:21
Sao Việt Nam không đăng ký tên gọi Biển Đông cho mình?
Trả lời

bởi: Phó Thường Dân Nam Bộ từ: Nam Việt Nam
13.09.2012 11:53
Năm 1969-1970, lúc tôi học lớp 5/12, bộ Quốc Gia Giáo Dục của VNCH đã dổi tên Nam Hải thành biển Đông trong sách giáo khoa lớp 5. Từ đó chúng tôi gọi Nam Hải thành biển Đông.
Sự việc này chứng tỏ VNCH có nền giáo dục độc lập, tự chủ, dạy cho chúng tôi tinh thần yêu nước, không nô lệ. Khi đó VNDCCH thì dâng biển đảo cho ngoại bang, dạy cho dân ngoài Bắc tôn thờ TQ, Liên Xô và nhất chủ nghĩa cực kỳ phản động" chủ nghĩa Mac-Lê.
Trả lời

bởi: Vô danh
14.09.2012 09:29
PTDNB! Đến hiện tại căn cứ công pháp QT, Luật Biển 1982 và thực tế VN đã quản lý liên tục trước 1974 không ai dâng biển đảo cả! HS + TS luôn luôn là của VN.
SCS! Chỉ có Giặc Tầu các loại dùng vũ lực cậy đông khỏe có sách Tần, vô luật pháp tráo trở đã đánh chiếm, lấn vào các năm 1956,1974,1988, đang tiếp xâm chiếm...