Đường dẫn truy cập

Trung Quốc bác bỏ tin tống giam các viên chức địa phương


Trung Quốc bác bỏ các tin nói rằng một tòa án ở Bắc Kinh tống giam 10 người vì đã giam cầm trái phép các công dân tìm cách nộp đơn khiếu nại với chính phủ trung ương.

Truyền thống Trung Quốc, hôm Chủ nhật, loan tin rằng nhằm che đậy các vụ lạm quyền, 10 viên chức của tỉnh Hà Nam đã thuê người ngăn chặn những người khiếu kiện bày tỏ những bất bình của họ ở Bắc Kinh.

Sau đó một bài báo đăng trên trang web của nhật báo China Daily của chính phủ, trích lời nữ phát ngôn viên tòa án Bắc Kinh nói rằng tin đó là tin sai. Và China Daily đã gỡ bỏ bản tin này khỏi trang web.

Theo hệ thống “kiến nghị” của Trung Quốc, dân chúng có thể yêu cầu chính phủ trung ương điều tra các vụ lạm quyền của các viên chức địa phương tại một văn phòng khiếu nại trong thủ đô Bắc Kinh.

Các nhóm cổ võ cho dân quyền nói rằng những người khiếu kiện thường bị buộc phải trở về nhà hoặc bị giam giữ trong những cơ sở bất hợp pháp gọi là “nhà tù đen”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG