Thứ Tư, 22/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Triệu con tim - Một tiếng nói cho nhân quyền Việt Nam

Trà Mi phỏng vấn nhạc sĩ Trúc Hồ
Trà Mi phỏng vấn nhạc sĩ Trúc Hồ
CỠ CHỮ - +
Trà Mi xin chào đón quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh Niên hằng tuần của đài VOA.
Phỏng vấn nhạc sĩ Trúc Hồ
Loading
12:00:00 / -:--:--

Một nhạc sĩ người Việt trong hơn nữa năm qua đã 2 lần gõ cửa các cơ quan hành pháp-lập pháp Hoa Kỳ, mang theo hàng trăm ngàn chữ ký của người Việt khắp nơi trong thỉnh nguyện thư kêu gọi thúc đẩy nhân quyền cho người dân Việt Nam.

Sau chiến dịch thỉnh nguyện thư vào Tòa Bạch Ốc hồi tháng 3, thượng tuần tháng này, tác giả của những bản tình ca nổi danh từ mấy thập niên qua như ‘Trái tim mùa đông’, ‘Em đã quên một dòng sông’ hay những bài nhạc yêu nước gần đây như ‘Đáp lời sông núi’, ‘Triệu con tim’ trở lại thủ đô Hoa Kỳ để tiếp tục vận động cho chiến dịch thỉnh nguyện thư mang tên ‘Triệu Con tim-Một tiếng nói’ do anh đề xướng. Nhạc sĩ Trúc Hồ đã dành cho Trà Mi buổi phỏng vấn tại đài VOA nhân dịp này.
 
Trà Mi: Xin chào anh Trúc Hồ. Vì sao anh quyết định tiếp tục mở thêm một chiến dịch thỉnh nguyện thư nữa sau cuộc vận động cho chiến dịch thỉnh nguyện thư vào Tòa Bạch Ốc chỉ cách đây hơn nửa năm?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Lý do của chiến dịch đầu tiên là nhạc sĩ Việt Khang đã tạo cho tôi ý định rằng chúng ta phải có hành động để lên tiếng cho người nhạc sĩ bị tù vì sáng tác những bài nhạc yêu nước. Lý do thứ hai là blogger Điếu Cày bị kết án 12 năm vì lòng yêu nước của anh. Gần đây, chính quyền cộng sản Hà Nội có những vi phạm trầm trọng về nhân quyền. Cho nên, chiến dịch lần này, tôi muốn tất cả người Việt Nam trên thế giới dù ở đâu cũng có thể tham gia. Thỉnh nguyện thư lần trước là ở Hoa Kỳ. Còn thỉnh nguyện thư này là cho Liên hiệp quốc, cho tất cả người Việt. Ngay trong nước đã có trên 4.000 người ký tên.

Trà Mi: Có cả những người Việt trong nước?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Trong nước, trên 4.000 người đã qua bao nhiêu khó khăn, bị đàn áp, bị cấm, nhưng họ đã vượt qua sự sợ hãi để nói lên tiếng nói của mình.
 
Trà Mi: Tác dụng và hiệu quả của chiến dịch thỉnh nguyện thư vào Tòa Bạch Ốc hồi tháng 3 có ảnh hưởng, liên quan gì tới quyết định của anh mở thêm cuộc vận động lần này không?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Chiến dịch trước rất quan trọng vì nó tạo được sự đoàn kết. Sự đoàn kết lần trước là ở Mỹ. Lần này, tôi muốn sự đoàn kết đó hơn nữa với tất cả người Việt trên khắp thế giới. Trong thỉnh nguyện thư lần này có những người Việt ở Afghanistan, Iraq, những người lính Mỹ gốc Việt qua đó cũng đã ký tên. Thỉnh nguyện thư này làm được cái điều mà tôi mong muốn là cho dù anh ở đâu, thuộc đảng phái hay đoàn thể nào, trước tiên anh là con dân của nước Việt. Chúng ta phải lên tiếng để tranh đấu cho người dân của chúng ta có quyền căn bản làm người.

Trà Mi: Xin anh sơ lược về nội dung, lịch trình, và những đích đến của chiến dịch lần này?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Nội dung thỉnh nguyện thư rất đơn giản. Chúng ta tranh đấu ôn hòa. Chúng ta chỉ đòi hỏi chính phủ Việt Nam, một thành viên trong Liên hiệp quốc ký công nhận hiệp ước về các nhân quyền căn bản, thì phải làm. Họ không thực hiện. Khi những người dân trong nước nói lên sự thật thì bị vào tù. Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và biết bao nhiêu người khác, những người trẻ như Đỗ Thị Minh Hạnh hay mười mấy thanh niên Công giáo, ai cũng vào tù vì một cái tội duy nhất là phát biểu những gì mà họ suy nghĩ, nói lên nạn ngoại xâm Trung cộng. Một người chỉ nói lên sự thật, biểu lộ lòng yêu nước mà ở tù. Đó là chuyện không thể chấp nhận được trong thế kỷ 21 này.

Trà Mi: Đó là nội dung chính của thỉnh nguyện thư.
Thế nhưng có những yêu cầu cụ thể ra sao?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Yêu cầu cụ thể của chúng ta là nước CHXHCN Việt Nam phải bỏ điều 79 và 88 trong Bộ luật Hình sự rất mơ hồ. Mình chỉ yêu cầu họ phải tuân theo công pháp quốc tế về vấn đề nhân quyền mà họ đã ký. Thỉnh nguyện thư này mình muốn cả thế giới biết, muốn các nhà lãnh đạo ở thế giới tự do như Châu Âu, Úc Châu, Canada, Hoa Kỳ biết những gì đang diễn ra ở Việt Nam.

Trà Mi: Thỉnh nguyện thư không kêu gọi trực tiếp với chính quyền Việt Nam mà nhờ qua sự hỗ trợ trung gian từ quốc tế. Thế thì có đề nghị những biện pháp chế tài hay can thiệp chăng?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Vấn đề là mình tạo awareness cho giới lãnh đạo trên thế giới có quan hệ với Việt Nam từ Đông Âu, Bắc Âu như Nauy, Thụy Điển, các quốc gia có những chương trình giúp đỡ Việt Nam. Trước khi chúng ta giúp đỡ hay làm ăn với một quốc gia nào, cần phải biết là chính phủ nước đó có lo cho dân không hay đồng tiền giúp đỡ đó bị tham nhũng vào túi những đảng viên không giúp gì cho dân chúng. Thỉnh nguyện thư là chúng ta phải làm sao cho thế giới biết sự thật tại Việt Nam để giúp đời sống của người Việt Nam được tốt đẹp hơn.

Trà Mi: Chiến dịch lần này diễn ra khá dài so với lần trước, bắt đầu từ 6/12 tới đúng ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12…

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Mình quyết định ngày 6/12 nhưng thật sự bắt đầu phải một tuần sau đó. Bởi vì chiến dịch trước thì đài truyền hình SBTN tự đứng ra làm. Còn lần này, Trúc Hồ và đài SBTN chỉ muốn là người khởi xướng. Trách nhiệm ghi thỉnh nguyện thư là trách nhiệm của tất cả các đoàn thể Việt Nam trên khắp thế giới. Cái đẹp ở đây là trên 125 hội đoàn-cộng đoàn, và giới trẻ mỗi tuần tự nguyện xuống đường đi giúp những người lớn tuổi vào internet để ký tên. 

Trà Mi: Lịch trình của chiến dịch lần này đi tới những đâu, gặp những ai, và đệ đạt thỉnh nguyện thư cho các nhân vật nào cụ thể?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Tất cả những nước quan trọng. Chúng ta đã gặp Bộ Ngoại giao Anh, Canada, Úc, Đức, Liên hiệp quốc…v…v.. Chúng ta đã gặp 12 quốc gia trên thế giới, gặp Bộ Ngoại giao của họ để trình hết hồ sơ và hơn một trăm mấy chục ngàn chữ ký của người Việt trên toàn thế giới, ngay cả trong nước.

Trà Mi: Như lần trước, chiến dịch ‘Triệu con tim-Một tiếng nói’ lần này cũng có cùng mục tiêu là đánh động sự quan tâm của công luận và cũng nhắm tới số lượng chữ ký là 100.000 để kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam. Vì sao anh dừng lại ở số 100.000 trong khi tên gọi của chiến dịch lần này là ‘Triệu con tim’?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: ‘Triệu con tim’ mang tính chất tinh thần, không phải là một triệu con tim mà hằng triệu triệu con tim của người Việt trên khắp thế giới cùng một mục đích đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thả ngay các tù nhân lương tâm như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Việt Khang…

Trà Mi: Nhưng vì sao lại là 100.000 chữ ký mà không phải là 1 triệu chữ ký, thưa anh?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Thỉnh nguyện thư kỳ rồi, Tổng thống Obama đòi hỏi là 25.000 chữ ký. Lần này mình đề ra 100.000 chữ ký, hơn gấp 4 lần rồi. Con số đối với tôi không quan trọng. Trong chương trình này, tôi mừng vì thấy tất cả người Việt trên thế giới đã cùng một tấm lòng nhìn về Việt Nam. Mục đích duy nhất của chiến dịch này là tôi muốn tạo tinh thần đoàn kết khi người Việt hải ngoại và trong nước cùng đoàn kết tranh đấu cho quyền tự do căn bản của con người.

Trà Mi: Anh nhận xét thế nào về tác dụng và hiệu quả thực tế của các thỉnh nguyện thư đối với tình hình nhân quyền Việt Nam? Có những kết quả khả quan cụ thể nào trông thấy không, thưa anh?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Từ thỉnh nguyện thư trước tới thỉnh nguyện thư này đã tạo cho cộng đồng chúng ta gần nhau hơn, có niềm tin hơn, biết nhìn về Việt Nam và thấy những gì đang diễn ra.

Trà Mi: Đó là tác dụng đoàn kết người Việt lại với nhau, đánh động sự quan tâm về nhân quyền Việt Nam. Còn tác dụng từ đích tới của các thỉnh nguyện thư này, mình có nhận được những kết quả nào cụ thể khích lệ, khả quan không?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Khích lệ, khả quan là mình làm việc gần, có những cuộc đối thoại với Bộ Ngoại giao các quốc gia tự do trên thế giới. Người ta tiếp mình, nghe mình trình bày sự thật. Mình có những tài liệu, nhờ vào những tài liệu đó người ta mới giúp được mình. Mình không đưa tài liệu, làm sao người ta giúp. Tiếp sau việc đánh động dư luận, chúng ta tạo sự tương tác và cùng nhau tham gia. Bước tiến sắp tới mà Trúc Hồ muốn là chúng ta phải tạo một ‘mass movement’, một phong trào. Hiện giờ không phải là một chiến dịch nữa, mà là một phong trào ‘Triệu con tim-Một tiếng nói’, để người Việt sau này có tranh đấu trong một kế hoạch nào tiếp thì có thể mass mobilize, tất cả người Việt cùng một lúc nói lên một ý tưởng. Chúng ta phải có bổn phận giúp người Việt Nam có một xã hội công bằng, công lý, tự do. 

Trà Mi: Gần đây ở hải ngoại và cả trong nước liên tục xuất hiện nhiều chiến dịch vận động chữ ký cho thỉnh nguyện thư kêu gọi sự quan tâm của giới hữu trách. Anh có nghĩ sự xuất hiện ồ ạt như vậy có ảnh hưởng hay làm giảm bớt phần nào tác dụng cũng như sự quan tâm tham gia của công luận đối với các thỉnh nguyện thư? 

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Tùy cách mình nhìn thôi. Thật sự cái gì có nhiều cũng có mặt tốt và mặt không tốt. Nhiều người than phiền sao có nhiều hội đoàn. Nhiều hội đoàn cũng tốt nếu chúng ta cùng một tiếng nói. Chúng ta có số nhiều tốt, nhưng chúng ta nên thu về cùng một mục đích. Khi mở ‘Triệu con tim-Một tiếng nói’, tôi muốn làm sao cộng đồng mình cùng nhau làm một việc. Khi sức mạnh không bị chia, mình dồn vào làm cùng một chuyện thì kết quả tốt đẹp hơn.

Trà Mi: Sau thỉnh nguyện thư lần này, bước kế tiếp kế hoạch như thế nào, thưa anh?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Con đường tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam không phải là một sớm một chiều. Đó là một con đường dài, nhưng cá nhân tôi và đài SBTN nhất định sẽ là một dòng nước cứ chảy tới ngày nào đá mòn thì thôi. Ước mơ của tôi là một ngày nào đó được nhìn thấy bạn bè ở Việt Nam và con cái của họ được sống như một con người, được hưởng quyền căn bản mà Thượng đế đã ban cho họ.

Trà Mi: Từ những băn khoăn, trăn trở, và tâm tình đó, anh mang theo mình kỳ vọng gì trong chuyến đi vận động lần này?

Nhạc sĩ Trúc Hồ: Tôi chỉ mong người Việt đoàn kết hơn, nhìn về Việt Nam nhiều hơn để cùng nhau mỗi người một tiếng nói, một hành động, một tấm lòng, bỏ qua những dị biệt về đảng phái. Tôi kêu gọi các đảng viên đảng cộng sản trong nước, trước khi các anh là đảng viên hay là người lính trong quân đội, các anh là con dân nước Việt, hãy nhìn người dân mình sống thế nào và phải biết làm trách nhiệm của một con dân Việt Nam.

Trà Mi: Xin cảm ơn anh đã dành thời gian đến với đài VOA hôm nay trong cuộc trao đổi này.

--------------
 
Qúy thính giả muốn xem và nghe lại cuộc phỏng vấn với nhạc sĩ Trúc Hồ về chiến dịch thỉnh nguyện thư cho nhân quyền Việt Nam mang tên ‘Triệu con tim-Một tiếng nói’, xin truy cập vào trang nhà voatiengviet.com.
 
Để nhận các câu chuyện hằng tuần của Tạp chí Thanh Niên đài VOA gửi trực tiếp vào máy tính của mình, mời quý vị và các bạn đăng ký dịch vụ RSS miễn phí và tải PODCAST từ trang chính của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ www.voatiengviet.com.
 
Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trên làn sóng phát thanh của đài VOA tối thứ sáu và chủ nhật hằng tuần.



Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
27.12.2012 17:40
hoan hô ủng hộ hết mình sáng kiến của anh trúc hồ

bởi: lamson từ: U.S
26.12.2012 11:38
Xin Truc Ho sang suot, anh co nhiet huyet thuong yeu giong noi, nhung hay can than voi bon la?nh tu. Viet Tan. Anh biet hon ai, bon chung la canh tay noi dai cua csVN, dung de no lam o ue cuoc tranh dau cho nhan quyen.

bởi: Vô danh
25.12.2012 17:06
Triệu con tim nào vậy hả ông nhac sĩ Trúc Hồ? ông này có lẽ cũng là đàn anh về ngón nghề của Lý Tống! Thấy đàn em làm không nêncơm cháo gì nên ông Trúc Hồ lần này ra tay đấy mà.

bởi: nguyễn trung từ: Đồng Tháp
24.12.2012 03:30
anh em ta nói rất nhiều sau chúng ta không có một hành động để thể hiện lới nói đó, mình thì muốn biến những lới nói của anh em thành hiện thực như chẩn có anh em nào ủm hộ mình, hay là anh em đã sợ nhà tù của CS, anh em chỉ nói thì bao giờ con cháu chúng ta mới thoát được chế độ nầy anh em có cùng trí hướng hải nói mình phải làm sao

bởi: Vô danh
22.12.2012 15:01
có cộng sản thì không bo giờ có tự do và con cháu chúng ta sẻ truyền đời mãi làm tôi mọi cho cộng sản để phục vụ chúng và quan thầy quốc tế cộng sản của chúng. Còn cộng sản thế giới sẻ không bao giờ có hoà bình

bởi: Tiêu Cà Mau từ: USA
22.12.2012 13:04
Đối với cái " Miệng hùm " Thốt ra từ của miệng của bà luạt sư phùng tuệ chậu mà không biết có phải đã bị nhồi sọ đến nổi hư bộ óc của bà phùng tuệ châu rồi hay sao , mà bà phùng tuệ châu cứ bô bô cái miệng từ Chương Trình Tiếng Quê Hương cho tới nơi đây với cái gọi là nói cho sướng cái miệng của bà phùng tuệ châu mà bà châu vẫn không biết cái " Quyền lợi phe nhóm của Trúc Hồ như thế nào ? " Không lẻ 30 người tuyệt thực 24 giờ là quyền lợi phe nhóm của Trúc Hồ ? Niếu là như vậy thì xin đề nghị bà hãy tới bác sĩ để khám thần kinh rồi hãy lên đây với cái tu chính án số một của Hoa Kỳ bà có cái quyền , quyền phát biểu , nhưng không nên nói bậy xin chân thành cám ơn bà .
Trả lời

bởi: Minh từ: VN
22.12.2012 22:36
Tuyệt thực là vì được thuê, được trả tiền để tuyệt thực. Tuyệt thực xong chỉ hao khoảng 0,1kg cơ thể nhưng được trả vài ngàn USD, lại được tiếng là tích cực chống Cộng thì cũng đáng đồng tiền bát gạo để "tuyệt thực" thì tội gì mà không tuyệt thực. Cũng giống như bị thất nghiệp, rãnh rỗi quá không có việc gì làm, trợ cấp của chính phủ Mỹ không đủ uống cafe sáng thì đi biểu tình để được trả tiền, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống, lại được tiếng là có lập trường chống Cộng kiên quyết, giữ vững lằn rang Quốc-Cộng...thì tội gì mà không đi biểu tình. Vì vậy nên người Việt chống Cộng có một nghề "tuyệt vời", đó là nghề đi biểu tình chuyên nghiệp.
Trả lời

bởi: Tiêu Cà Mau từ: USA
23.12.2012 15:56
Minh từ: VN nói tuyệt thực được trả vài ngàn USD cho mổi người ? Ai trả ? Nếu Trúc Hồ trả thì mất trắng trên 60 ngàn USD ?
Bà phùng tuệ châu USA nói Thỉnh nguyện thư là : Quyền lợi cá nhân của Trúc Hồ và phe nhóm ?
Đủ cho thấy một trong hai vị có một vị có cái nghề " Bịa đặt quá tuyệt vời "...
Trả lời

bởi: Tư Khoai
22.12.2012 20:44
Cám ơn "Tiêu Cà Mau". Đó là những kẻ miền Nam "ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản" mà "Chị Ba" phê bình trên diễn đàn blog TS Quốc.

bởi: Phung Chau Tue từ: California
22.12.2012 13:04

Nếu Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu biết tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do dân chủ của người dân, thì ngày nay Trúc Hồ không có cơ hội để thúc đẩy nhân quyền cho VN nữa đâu!!!
Trả lời

bởi: Bac: từ: USA
23.12.2012 14:57
Một lập luận hồ đồ vô căn cứ ! Đến giờ này mà chưa hiểu vì sao Miền Nam mất vào tay Cộng Sản ? Chỉ vì bị bán đứng và cũng vì những kẻ đâm sau lưng tồi bại đang tâm làm đầy tớ cho Cộng Sản nên đất nước mới lầm than như hiện nay !
Trả lời

bởi: Chí Phèo từ: làng Vũ Đại
23.12.2012 21:45
Không thể đổ thừa tất cả cho Cộng Sản , Huế là nơi Phật Giáo rất được coi trọng , chẳng thế người Pháp rất muốn biến Huế thành nơi của đạo Thiên Chúa mà không được . Ông Ngô Đình Diệm lại vì anh mình là ông Ngô Đình Thục ra sắc lệnh cấm Phật Giáo treo cờ và hành lể vào ngày Phật Đản tại Huế , vì muốn Ông Ngô Đình Thục có công với tòa thánh sau đó sẽ được tấn phong làm Hồng Y , việc làm này đã dẩn đến sự phản đối của dân chúng , đỉnh điểm là vụ tự thiêu của Bồ Tác Thích Quảng Đức . Đó là chưa kể đến việc ông Ngô Đình Diệm thẳng tay loại bỏ các lực lượng giáo phái , mà đáng kể nhất là việc xử chém ông Lê Quang Vinh ( Ba Cụt ) của lực lượng Hòa Hảo , từ những việc trên làm tình hình Việt Nam Cộng Hòa trở nên rối loạn và kết quả là là cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm vào tháng 11/1963 làm chết hai anh em ông Diệm , ông Nhu . Sau khi ông Diệm mất lẻ ra lực lượng Việt Nam Cộng Hòa nên củng cố và đoàn kết lại thì ngược lại các phe nhóm liên tục đảo chính nhau , nội bộ đã không yên tất yếu dẫn đến sự suy sụp thôi chẳng có gì lạ .
Trả lời

bởi: NGUYỄN LÂM từ: U.S.A
23.12.2012 01:04
Nhiều lính, sỉ quan Đại Hàn sang vn, có ngưòi biết tiếng vn còn tâm sự với sỉ quan vnch; tại sao bên vn quá kỳ ng vn bình thường ngồi quán cafe giở tờ báo ngồi đọc đôi khi bình luận khen vc, mấy ổng thế này thế khác, ng Mỷ cái này cái nọ bên . bên Đại Hàn không có xôi đậu kiểu này địch và ta phân chia rỏ ràng, nước họ mật vụ đầy rẩy ngồi đọc kiểu này vài phút sau là có hai người mổi người kẹp nách một bên gọi taxi đón đi không có ngày về . Miền nam vn tự do dể dàng từ ăn nói, đến biểu tình phê phán, đi lại ko giấy phép đi đường, không kiểm soát được như chế độ cs vn ở vn bây giờ nên đó củng là một trong nhửng lý do thua cs đó Ô Tuệ .
Trả lời

bởi: Vô Danh
23.12.2012 00:50
Tôi tin là dầu Tổng thống Thiệu hay T.T Ngô đình Diệm có tôn trọng nhân quyền Trúc Hồ vẩn có cơ hội vì vn năm 50's 60's thế kỷ trước trình độ hiểu biết thua xa bây giờ và thông tin thì quá giới hạn tin tức không bao giờ được truyền bá rộng rải dể dàng như bây giờ, Bắc việt lại có lợi điểm nắm giử thông tin 100%, có tôn trọng nhân quyền lúc đó thì củng chẳng làm sao đương cự lại bắc việt một thể chế hà khắc không tôn trọng bất cứ quyền gì . Nhìn sang Đại Hàn là biết Phác chính Hy khủng bố người theo cs vi phạm nhân quyền còn dứ dội hơn ô Thiệu, Ô Diệm chính vợ Phác chính Hy và Ô ta củng bị "biệt động thành" ám sát nhiều lần .Ô ta không vi phạm nhân quyền thời đó không biết chừng Đại Hàn thống nhất về tay bắc hàn rồi .

bởi: Vô danh
22.12.2012 12:09
Nếu có thế lực thù địch:
Thì đó là cơn dịch
Cộng sản sẽ mắc dịch
Và sẽ phải bị tịch
Nhân dân sẽ viết lịch
Kỷ niệm ngày đại dịch
Cho lũ cộng bi kịch
Đánh dấu một thảm kịch
Nhân dân cũng viết kịch
Kể lại một chiến dịch
Dùng "thế lực thù địch"
Đánh tan bọn thù nghịch
Của nhân dân Đại Hịch.

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
22.12.2012 09:41
Xin hỏi Trúc Hồ bạn bè của anh nói riêng cả dân tộc VN nói chung họ đang sống kiếp thú à...Một phát ngôn không phải của một con người ?
Trả lời

bởi: Bac: từ: USA
23.12.2012 15:43
Ông "Con Trời" ơi ! Dân tộc Việt Nam toàn là NGƯÒI ĐÀNG HOÀNG ! Chỉ có lũ VƯỢN RỤNG ĐUÔI theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa là giống cái lũ trong Sở Thú thôi ! Có một con đi lạc qua Phần Lan đó !
Trả lời

bởi: Bà Già Về Hưu
23.12.2012 00:38
Trong khi các nước CS Liên Sô và Đông Âu đã từ bỏ chế độ độc tài và độc đảng thì ĐCSVN vẫn độc tài, giả dối và tàn ác làm VN là nước nghèo đói nhất Thế Giới về tinh thần lẩn vật chất.

bởi: Kiến càng từ: Việt nam dấu yêu
22.12.2012 06:45
Tôi góp ý nhạc sĩ Trúc Hồ nên kéo giãn thời hạn cho mọi người Việt nam trong và ngoài nước ký thỉnh nghuyện thư lên Liên hiệp quốc. Được biết sẽ trình thỉnh nguyện thư lên LHQ, mọi người rất phấn khỡi.

Tôi biết là sẽ có " hàng chục triệu chữ ký " của con dân Việt nam, chứ không phải 1 triệu đâu. Nhạc sỹ yên tâm. Chỉ e sợ rằng tại Việt nam nhà nước đang ngăn chặn mạng internet, mọi người dân trong nước không thể truy cập được, vì đó mà khó đạt được.

bởi: Thép từ: VN
22.12.2012 06:03
*Buồn cho Anh Trúc Hồ đứng trước Người Đẹp Trà Mi cái quan trọng của chiến dịch "Triệu con Tim-Một tiếng Nói " là ủng hộ những Người đang đấu tranh vì Tư Do , Dân Chủ , Nhân Quyền trong nước để nói rằng sự hy sinh chiến đấu cho một nước VN Dân Chủ , Bình Đẳng của Họ không đơn đọc mà luôn có sự đoàn kết , ủng hộ của khối Người Việt trong và ngoài nước và là hậu phương vững chắc của Họ trong tiến trình xóa bỏ Chế Độ Đọc Tài cộng Sản , xin nói với Anh cộng Sản Việt Nam rất Thâm Đọc và Xảo Quyệt mà cứ "nước chảy đá mòn" khơi khơ như Anh thì Dân Tộc Việt Nam còn chìm đắm dài trong đêm trường CS không lối thoát .Dân Tộc Ta quá nhiều đau khổ dưới sự cại trị của Triều Đại cộng Sản rồi Anh , nên xóa bỏ Nó càng sớm càng tốt.

bởi: Vô danh
22.12.2012 05:42
Các chóp bu ĐCS VN nói về { các thế lực thù địch , diễn biến hòa bình ...} không nắm đâu xa chính là :
Bệnh cửa quyền ,tham nhũng .
Bệnh bè phái bao che ,bưng bít và nói dối
Bệnh làm gián điệp tay sai cho giăc phương Bắc ,bắt bớ quy kết tội người yêu nước chân chính .chống tham nhũng, chống Đ Phát-xít Đỏ TQ xâm lấn Việt Nam .

bởi: Tư Sang từ: VN
22.12.2012 04:03
Mục đích cuộc vận động chữ ký : "chỉ yêu cầu họ phải tuân theo công pháp quốc tế về vấn đề nhân quyền mà họ đã ký". Điều này cho thấy CSVN hoàn toàn không tôn trọng những gì họ đã giao ước, họ quên ngay những gì họ đã đặt bút ký khi chữ ký chưa ráo mực. Điều này lịch sử đã chứng minh trong quá khứ đã nhiều lần như vậy. Ký kết điều gì đó chỉ là kéo dài thời gian để họ thực hiện dã tâm, điều ác độc nhất là họ tàn bạo với chính người dân Việt, bóp nghẹt Tư do, Dân chủ và nhân quyền. Người Việt ở nước ngoài, các bạn đang được hưởng Tự do, xin hãy vận động nhiều hơn, phản kháng mạnh hơn hầu cứu giúp đồng bào trong nước đang bị cộng sản đàn áp.

bởi: hairy nguyen từ: ha noi
22.12.2012 04:02
1 trieu le 1 con tim ? tinh them 1 trai tim cua hairy nguyen luon nhe ! mac du la nguoi hoa ky goc viet cong , bay gio hairy nguyen OAI VOI VIET CONG QUA chac ve MY de chua benh giong nhu ca si moi chet !

bởi: Dang Truyen từ: Ha Noi
22.12.2012 03:34
Lâu lâu tiêu hết tiền quyên góp, một số người vì lợi ích nhóm lại đi thu thập chữ ký, hô hào, quyên góp để lấy quỹ hoạt động chống nhà nước, hại nhân dân. Nhạc sĩ Trúc Hồ (một cái tên xa lạ đối với người dân trong nước) đang đi quyên góp, còn bao nhiêu người nhẹ dạ cả tin ?
Trả lời

bởi: Vô danh
23.12.2012 04:21
Lâu lâu CỘNG SẢN VIỆT NAM LẠI dở trò bênh vực đảng chủ mao cộng đàn áp bắt bớ đáng đập dã man người dân việt chống đảng chủ mao cộng xâm lấn đất đai biển đảo , một số người vì lợi ích nhóm lại đi a dua theo lủ cộng đảng chưởi rủa những con người yêu nước thương nói bỏ công đi khắp nơi để thu thập chử ký , hô hào, hoạt động chống nhà nước,cộng sản độc tài ác quỷ vô nhân tính chà đạp lương tri đá bỏ công lý tước đoạt tự do hại nhân dân. vậy cho nên Nhạc sĩ Trúc Hồ (một cái tên rất đổi thân thương đối với người dân trong nước) đang đi quyên gópCHỮ KÝ để vạch trần bộ mặt gian xảo lừa mị của cộng sản vn , còn bao nhiêu người nhẹ dạ cả tin VÀO CÁI ĐẢNG CỘNG SẢ N ĐÀY TỚ TAY SAI CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN ĐẢNG ?

bởi: Vì Dân Tộc Việt Nam Trườn từ: Concord, CA. USA
21.12.2012 23:56
Tôi và gia đình tôi cùng ký tên ủng hộ cuộc vận động này.

Với chúng tôi, lợi ích cho dân tộc VN dù có là nhỏ nhoi; Ví dụ : một tiếng nói, một cơ hội nói lên thay cho những người anh chị em đang sống khó nghèo cùng cực trong nước VN thì cũng nên cùng đồng lòng....

Chúng tôi không chỉ là ủng hộ sáng kiến cũa nhạc sỉ Trúc Hồ và đài SBTN lần này mà cũng sẻ ủng hộ mọi sáng kiến cũa mọi thành phần đấu tranh có thể giải phóng Dân Tộc VN khỏi ách cộng sản

Với quí vị đang " không đồng tình cuộc vận động này ", chỉ xin quí vị hãy dành thì giờ đang có để " thụ huởng những gì mà chế độ cs đã mang đến cho quí vị "

bởi: Minh từ: VN
21.12.2012 23:07
Chỉ có những kẻ phản quốc, bán nước, đầu óc mạng nặng tư tưởng nô lệ vì có truyền thống phản quốc, bán nước, làm nô lệ cho ngoại bang từ đời ông, đời cha của họ thì mới ký cái gọi là thỉnh nguyện thư để cầu cứu ngoại bang can thiệp vào đất nước mình. Hèn! Ðám phản quốc, bán nước, nô lệ cho ngoại bang chỉ giỏi ngồi từ xa gào thét, chửi bới đất nước. Khinh! Có giỏi thì về tại VN để đánh nhau nhằm lật đổ chính quyền VN thử coi.
Trả lời

bởi: ngocan từ: Việt Nam
23.12.2012 06:09
đúng rồi, hôm trước Việt Kiều Đức kêu gọi "chúng tôi là nhân dân" yêu cầu không đem cờ vàng 3 sọc đỏ để lên tiếng chúng tôi là người dân, sao Trúc Hồ không vận động ủng hộ

bởi: nguoi mien trung từ: ha tinh
21.12.2012 22:41
Tôi là nguoi Việt trong nước bất đắc dĩ bởi vì không có điều kiện ra ngoài nước ,Mổi lân có viếc đến chôn công quyền như sân bay chẳng han tôi cảm thấy nguong ngùng muốn ...nôn ói khi nhìn thấy lá cờ " Búa đập đầu, và lưởi liềm cắt cổ" tung bay ở nơi giao lưu quoc tế,bởi lẻ cái biêu hiện chết tiệt này nó nói lên cái sự độc tai phát xit,cái nghèo và hèn kém.mà nhiều quốc gia Đông Âu va ngay chính Liên Xô củng đã can đảm xoá bỏ nó từ lâu,
Trả lời

bởi: nguyen thi chau giang từ: saigon
23.12.2012 20:27
Ngày nào mà biệu tuong" Búa đập đầu .liềm cắt cổ" vứt bỏ vào sọt rác thì ngày ấy nước VN mới có được Tự Do ,Dân Chủ Thật Sự.

bởi: Tiêu Cà Mau từ: Hoa Kỳ
21.12.2012 22:19
Bà phùng tuệ châu nói mà không biết ngượng với cái luận điệu hết sức là phủ phàn với nhân dân VN với những câu trích :Nhạc Sĩ Trúc Hồ và Việt Dũng đã bị thất bại vì không được Toà Bạch Ốc chú ý trong cái gọi là "thỉnh nguyện thơ xin cứu Việt Khang ".... Hết trích :
Còn bà phùng tuệ châu là người tỵ nạn VC đã có công nên mới được đảng VC bang thưởng trống đồng ? " Trúc Hồ làm không có kết quả , còn bà Phùng tuệ châu làm việc đã có kết quả ? "
Trích : Nay lại có thêm sáng kiến mới khác là : Triệu Con Tim ...." Quyền lợi cá nhân của Trúc Hồ và phe nhóm nên cho vào thế giới hoang tưởng .Hết trích :
Quyền lợi cá nhân của Trúc Hồ và phe nhóm của Trúc Hồ ở đâu mà nhiều thế có trên 120,000 người trong đó có tôi .
Trích : Chúng ta không thể chiến thắng Cộng Sản VN . Hết trích :
Nói hay ! Bà phùng tuệ châu nói rất hay ! Nếu chúng ta đấu tranh cho tư do dân chủ mà không thể chiến thắng VC thì cứ chờ cho sung rụng có phải như vậy không hả bà phùng tuệ châu ? Nói tóm lại bà đã có công nên mới được VC tặng trống đồng cho bà tức là bà đã phản bội những người tỵ nạn VC , thì bà không còn tư cách để phê bình những việc làm của người tỵ nạn của chúng tôi , nếu bà còn có lòng tự trọng thì xin hãy ngậm cái miệng của bà lại đi để khỏi phải xấu hổ với 90 triệu nhân dân VN ngày đêm chỉ mong có được tự do và dân chủ cũng như bà hiện ở Mỹ ?
Trả lời

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
22.12.2012 09:24
Ha...Ha...Ha 120 ngàn hay chỉ là 1200... ?
Trả lời

bởi: Nhô Hoa kỳ từ: Hoa kỳ
23.12.2012 20:29
Ha...Ha...Ha... Đồng chí Tử nói quá đúng.thanks
Trả lời

bởi: Minh từ: VN
21.12.2012 23:13
90 triệu dân VN yêu cầu Tiêu Cà Mau ngậm miệng và mong bà Phùng Tuệ Châu tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để dẹp bỏ bọn người chuyên chống phá đất nước VN.
Trả lời

bởi: Vô danh
24.12.2012 05:26
90 triệu dân VN yêu cầu bà Phùng Tuệ Châu ngậm miệng và mong tiêu cà mau tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để dẹp bỏ bọn người chuyên chống phánhững người tranh đấu cho tự do nhân quyền của nhân dân và đất nước VN.
Trả lời

bởi: TRẦN QUANG CHIỂU từ: ĐẠI BIỂU QH VIỆT NAM
23.12.2012 08:41
Yêu cầu bạn Minh từ VN đã viết thì viết cho đủ câu, đủ ý .Hôm nay tớ sửa cho bài này để lần sau cậu rút kinh nghiệm viết cho tốt hơn nhé ( 90 triệu dân Việt Nam yêu cầu Tiêu Cà Mau ngậm miệng và mong bà Phùng Tuệ Châu tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để dẹp bỏ bọn người chuyên chống phá đất nước VN, đó là Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng...và bọn chóp bu ĐCS Việt Nam vì chính bọn chúng làm tay sai cho ĐCS Trung Quốc, chính Hồ Chí Minh chỉ đạo Phạm Văn Đồng ký Công hàm bán Biển Đông cho Trung Quốc năm 1958,chính Lê Khả Phiêu ký bán Biên giới cho ĐCSTQ năm 1999, chính Nông Đức Mạnh ký bán Vịnh Bắc bộ cho ĐCSTQ năm 2000, chính Nguyễn Phú Trọng ký bán Đảo Chữ Thập trên quần đảo Trường Sa cho ĐCSTQ tháng 10 năm 2011 ngay sau khi được ĐCS Trung Quốc hậu thuẫn cho làm Tổng bí thư...và những kẻ ăn cơm thừa, canh cặn, xương ống, sủa càn , tuyên truyền, cổ vũ ,mù quáng cho Đảng cộng sản Việt Nam như Minh từ VN, Nhô Hoa Kỳ,An ti phản động, Nguyễn Thiên Tử từ Phần Lan...

bởi: hoàng kiều trang từ: hcm city
21.12.2012 20:08
làm gì mà cho ồn ào lên thế,dân hoa kì họ khinh.
Ở Sài Gòn nhà đất đang quá rẽ,rẽ chưa từng có trong lịch sử,cần gì kiếm thêm đâu,ở vi-la không tốt đâu anh trúc hồ ,việt dũng hà,xa dân cô đơn lắm.
Hãy nhớ là "có Thiệu hay không có Thiệu" mà Hà Nội bị tàn phá,chết chóc,Hoa Kì cũng chết,bị bắt,bị thiệt hại khá nặng,và phá sản các hảng sản xuất mát bay,còn NGA thì bán SAM 2,MIC 21... như tôm tươi.
Toàn đồ điên,khùng mà lịch sử đã chứng minh,nay đi kiếm cơm,đi buôn kiểu này đâu có tốt.nước nào nội bộ cũng rối như canh tập tàng,chính phủ nước nào cũng tập hợp trong đó 1 đám như nồi lẫu vĩa hè...chỉ chết dân thôi.
Nói giải phóng dân ngèo,dân lao động,tôn vinh giai cấp công nhân,nhưng họ đẻ ra toàn chính sách ngược lại,thực hiện lại càng tệ hơn là cho giai cấp lao động bần cùng hơn,ngược lại cả đám họ giàu có,ăn chơi đến vua BẢO ĐẠI cũng chỉ bằng cái góc.
Các anh yêu nước vừa thôi,yêu như họ thì bà con ViỆT kiều làm sao sống trên xứ người.

bởi: huy sinh dat nuoc từ: Boston ,USA
21.12.2012 19:04
Toi rat nguong mo mot nguoi nhac si da tai nhu "TRUC HO",da sang tac qua hay va co long "YEU NUOC VIETNAM CUA CHUNG TA"...
Ban nhac "TRIEU CON TIM" ,da lam biet bao nhieu nguoi VIETNAM tri nan congsan ,va ca trong nuoc deu ca ngoi nhac si "TRUC HO"....
Cam on nhac si TRUC HO

bởi: vo danh từ: canada
21.12.2012 17:32
ong Truc Ho nen bo nghe Nhac Sy, ve VN lam Chinh Tri, noi chuyen voi dan, dung ngoi ben My mua mo ve Nhan Quyen.
Trả lời

bởi: Chí Phèo từ: làng Vũ Đại
22.12.2012 22:27
Bạn yên trí , chỉ nay mai ông Trúc Hồ sẽ ra tranh cử tại Mỹ thôi , hành động này chẳng qua để chuẩn bị mua phiếu của cử tri gốc Việt . Còn nếu ông ta thực tâm quan tâm đến những người bất hạnh tại Việt Nam , thì khi phái đoàn những nạn nhân chất độc da cam qua Mỹ đòi công lý cho mình thì chí ít ông ta phải có lời động viên thăm hỏi , chứ không hơi không tiếng để rồi bây giờ đòi nhân quyền này nọ

bởi: Vô danh
21.12.2012 16:41
vn nên theo trào lưu của thế giới. Mới xem xong hoa hậu hoàn vũ, cô vn chẳng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt dù là người chót trong phần trình diễn quốc phục.
Trả lời

bởi: Chí Phèo từ: làng Vũ Đại
23.12.2012 19:33
Không hiểu ý bạn là gì ? vì thi hoa hậu đâu có liên quan gì tới chính kiến về chính trị đâu , nếu có thì cuộc thi này hoàn toàn không có ý nghĩa , thi hoa hậu bây giờ ngoài hình thể bên ngoài , còn phải có cách ứng xử tốt , kiến thức rộng , có thể năm nay hoa hậu Việt Nam không đạt được kết quả tốt , xong không vì vậy rồi qui kết này nọ , Lý Nhã Kỳ người đẹp Việt Nam đã làm rất tốt vai trò của mình khi giới thiệu và đưa danh thắng Vịnh Hạ Long vào kỳ quan của thế giới đó sao .

bởi: Phùng Tuệ Châu từ: USA
21.12.2012 16:13
Nhạc Sĩ Trúc Hồ và Việt Dũng đã bị thất bại vì không được Toà Bạch Ốc chú ý trong cái gọi là "thỉnh nguyện thơ xin cứu Việt Khang "....
Nay lại có thêm một " sáng kiến mới khác là : Triệu Con Tim ...."
Chúng ta không thể chiến thắng Cộng Sản VN , vì Hoa Kỳ và VN sẽ là đối tác chiến lược trong vùng Đông Nam À do đó , quyền lợi của Tổ Quốc VN phải là ưu tiên hằng đầu .
Quyền lợi cá nhân của Trúc Hồ và phe nhóm nên cho vào thế giới hoang tưởng .
Trả lời

bởi: BỒ Th...NHÔ(NPCN)HOÀNG KỲ
21.12.2012 18:50
Thưa ông PHÙNG TUỆ CHÂU USA,sao dạo naỳ lắm các ngaì "yêu đảng" ở USA thế,chẵng hạn như Nhô huê kỳ,Ba anh US,Phạm USA,toà LS nay bận rộn quá.Vậy xin hỏi ngaì.Lý do taị sao cuộc họp thường niên về NHÂN QUYỀN MỸ-VIỆT lại phaỉ dừng lại hẹn khi khác vậy?Caí nghị quyết 36 phố phường nay đã thành 37,38,39 chưa?Thất bai ư!3 thành phố từ chối ko muốn cho giới chức đảng ta ghé thăm,có nghiã là kể cả ngaì Đại sứ,vậy thì thậm thất bại.Nay 130 ngàn chữ ký đã lọt vaò 12 nước và uỷ ban Nhân quyền LHQ,vậy thậm thất bại nưã.Ngaì có thật USA ko zậy.Chào ngaí!!!
Trả lời

bởi: Vô danh
22.12.2012 14:54
Trốn chui trốn nhủi ở quận Ba Đình rồi cứ nói phét là đang ở Mỹ, ở Canada. Không nói phét không phải là Vẹm.
Trả lời

bởi: hoai từ: vn
22.12.2012 09:48
các ỎNG có rảnh đâu mà ghé, các bác tưởng nhiều quá hóa khùng à nha,thời buổi lấy lợi vì hữu nói chuyện phải có thực quyền, các bác cứ cố gắng cầm quyền rồi hãy nói,mà cầm được quyền không nhờ nói mà thành, vài vị thích nói đều gãy răng cả, THẦN KHẨU HẠI XÁC PHAM, tiếc a.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: USA
22.12.2012 08:46
Với tầm nhìn của PTC cho rằng việc làm của NS Trúc Hồ là "hoang tưởng". Còn tôi lại cho rằng Tranh Đấu Nhân Quyền cho Việt Nam của NS Trúc Hồ là việc làm song song với "quyền lợi" của Mỹ ở Việt nam. Điều này không quan trọng, mà quan trọng cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam có quyền sống của một con người, như những con người khác trên trái đất này.

Đã là "tranh đấu" thì không thể "sáng làm chiều thu hoạch". Nói thế bạn không hiểu thế nào là Nhân Quyền rồi! Không hiểu mà phản bác theo giọng điệu khinh miệt, vu khống thì không "nghe" được.

@ BTN: Ở Houston Dân biểu Hubert Võ cũng đang lấy chữ ký của cư tri Việt tại Houston để đề nghị với giới chức thành phố này, nếu "kết nghĩa" với TP Đà nẵng thì kèm theo Nhân Quyền. Để CQ Đà nẵng phải tôn trọng nhân quyền, nhất là hồ sơ Cồn Dầu. Sự việc thế nào sẽ "thông báo" với người anh em sau. Merry Christmas.

bởi: Nhà Quê.
21.12.2012 16:01
-Ngày nào quyền làm người của dân Việt được tôn trọng,ngày đó không còn CS,việc CS vi phạm nhân quyền thế giới biết rất rõ,chế tài hay không tùy thuộc vào quan hệ ngoại giao theo giai đoạn, nhân quyền không phải là điều then chốt nên vì quyền lợi quốc gia,họ mặc nhiên làm ngơ....
-Các hội đoàn người Việt hải ngoại đã vận động rất tích cực, bền bĩ trên toàn thế giới,sau này thêm nhiều tiếng nói đối kháng,cam đảm trực tiếp từ công dân ưu tú trong nước,ở Hoa Kỳ, năm nào nghị quyết về nhân quyền tại Hạ Viện cũng thành công nhưng bị giam ở thượng viện,mâu thuẫn này chứng tỏ trong hoàn cảnh hiện tại và chưa biết đến khi nào,CP Mỹ luôn mở rộng cửa để CSVN không sợ bị chế tài,ngày càng đàn áp nghiêm trọng hơn,thỉnh thoảng họ lại nói bằng miệng với giọng điệu cứng rắn..rồi...quên đi...thật đáng buồn nhưng hãy hiểu chính trị gia có mấy người thành thật....
-Cám ơn nhạc sĩ Trúc Hồ cùng tập thể con dân Việt còn nghĩ đến 1 ngày nào đó,dân tộc VN sẽ là 1 tỉnh của bọn Tầu trơ tráo,luôn nuôi mộng bành trướng,xâm lăng,câu trả lời đơn giản của Trúc Hồ.."nhưng cá nhân tôi và đài SBTN nhất định sẽ là một dòng nước cứ chảy tới ngày nào đá mòn thì thôi"...khẳng định,nếu tập đoàn hèn nhát CSVN vì muốn gìn giữ quyền lực,dã tâm bán nước thì nên nhớ,trong lịch sử đau thương 1000 năm nô lệ giặc Tầu,ông cha ta với những phương tiện hết sức thô sơ vẫn cùng toàn thể dân tộc chưa bao giờ hiến dâng cho giặc Tầu dù 1 nắm đất nhỏ,người Tầu có thể nghĩ 3 triệu đảng viên CSVN sẽ chịu nhục nhưng 87 triệu dân còn lại thì đừng hòng.

bởi: Sáu Cầu Bông
21.12.2012 15:48
"Qua sự hổ trợ trung gian từ quốc tế ... " chẳng qua chỉ là 1 hình thức cỏng rắn cắn gà nhấ Mấy mươi năm rồi tự mình không làm nên được điều gì thiế t thực & hữu ích. Chỉ quen nhờ cậy, cầu xin. Nhưng nếu quen cầu xin, sao không kêu gọi những thế lực ngoại bang này đóng góp xây dựng đất nước, qua các dự án y tế cộng đồng, giảm bớt nghèo đói, giúp các nạn nhân Da Cam & bom mìn sát hại và những dự án phát triển giáo dục, kỹ nghệ v.v... để cho đất nước được nhờ.
Sao cứ ngồi trong bóng đêm mà nguyền ruả bóng tối ?
Trả lời

bởi: Kiến càng từ: Việt nam dấu yêu
22.12.2012 06:32
@ Sáu cầu bông

Người xưa có câu " tiên trách kỷ, hậu trách nhân ", nghĩa là tự xem xét mình trước đúng sai thế nào trước khi buộc tội người khác. Nếu như trong cuộc sống chung, bạn " làm bậy ", chọc mọi người xung quanh tức giận. Sau đó bạn buộc tội họ, chỉ để lấy lý do ngụy biện cho mình không có tội ?

Bạn có nói rằng : " Sao không kêu các thế lực ngoại bang đóng góp tài trợ cho y tế, giáo dục, kỷ nghệ . v.v. "
Vì bạn đã không quan sát, hay do Nhà nước độc tài Việt nam " bịt miệng thông tin " nên bạn không biết đấy thôi. Bạn nên biết rằng, có rất rất nhiều tiền từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã tài trợ cho y tế, giáo dục, công nghệ khoa học. Nhưng khi chính phủ việt nam " nhận tiền " xong rồi im re, không làm, hoặc có làm thì không đạt chuẩn quốc tế yêu cầu.

Vì sao vậy ? Vì quan chức chính phủ đã cắt xén bớt trong các khoản tiền đó, chia nhau bỏ túi riêng. Điển hình một loạt chương trình nước sạch tài trợ cho đồng bào vùng sâu, vùng nhiễm mặn, được sử dụng nước bằng giếng khoan, nhưng khi khoan giếng xong bàn giao cho dân thì dân không sài được, bỏ hoang cho đến hư. Người dân thì không biết hỏi ai ?. Xây dựng trạm xá, bệnh viện thì cắt xén rút ruột công trình, không có thiết bị y tế như Tổ chức từ thiện quốc tế yêu cầu, chưa tới 3 năm công trình lún nứt, xuống cấp bỏ hoang, không có bệnh nhân.
Điển hình như PU18, cơ quan này có nhiệm vụ phát triển cầu đường từ tiền tài trợ và tiền vay nước ngoài. Nhưng cuối cùng cơ quan PU18 đã ăn cắp xi măng cốt thép, đưa cột tre vào thay thế, rút ruột công trình. Như bạn đã biết. Vậy mà thứ trưởng bộ giao thông chỉ bị cách chức, mà không bị giam tù.
Điển hình như thống đốc ngân hàng Lê Đức Thúy đã móc nối với công ty in tiền nước ngoài, tham nhũng, hối lộ chia nhau bỏ túi riêng. Trong khi hợp đồng ghi in tiền Polyme bằng giấy tốt loại một, thì ông ta móc nối in tiền giấy polyme loại hai rẻ hơn. Số tiền trong hợp đồng dư ra, ông ta bỏ túi riêng. Vì vậy bạn thấy tiền polyme chúng ta đang sử dụng chỉ có mới mấy năm mà hình ảnh không còn. Nhưng ông ta vẫn bình an vô sự, được phe nhóm che chở.
Rất vô vàn nhiều chuyện không thể nói xuể được ở đây. Tóm lại giờ đây không còn ai tin vào nhà nước Việt nam. Chữ tín của đảng cộng sản không còn, lòng tin đã phá sản. Khi tổ chức quốc tế tài trợ họ sẽ phải xem lại, khó lằm mà kêu gọi.

Tới đây thì bạn hiểu rằng, vì sao mà dự án quốc lộ 1A đã được Hoa kỳ đồng ý tài trợ từ thời thủ tướng Võ Văn Kiệt kính yêu của chúng ta, nhưng đến thời Nguyễn Tấn Dũng thì họ rút lại, không tài trợ.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.12.2012 19:33
Đóng góp để xây dựng đất nước là điều ai cũng mong muốn,nhưng với điều kiện loài ký sinh trùng CS đừng lấy bỏ vào túi làm của riêng.Tất cả những dự án từ nhỏ đến lớn đều có bàn tay của loài ký sinh trùng nhúng vào,bằng chứng đã có bao nhiêu người trở về để đầu tư,xây dựng về mọi phương diện,cuối cùng thì người bị bắt,kẻ bị tán gia bại sản,thân bại danh liệt,nếu không tin thì cứ xem tài sản,nhà cửa của các quan chức thì rõ.Khi nào diệt hết loài ký sinh trùng thì bạn không cần phải kêu gọi thì tất cả mọi người VN trên khắp thế giới sẽ trở về để xây dựng đất nước.

bởi: Bà Già Về Hưu
21.12.2012 15:07
Trong khi các nước CS Liên Sô và Đông Âu đã từ bỏ chế độ độc tài và độc đảng thì ĐCSVN vẫn độc tài, giả dối và tàn ác làm VN là nước nghèo đói nhất Thế Giới về tinh thần lẩn vật chất.

Thời 1930 - 1990 Người dân VN giống như Bắc Hàn bây giờ bị CS cấm đoán tất cả; cấm yêu, cấm buôn bán, cấm đi lại, cấm dùng đồ Tư Bản, cấm nghe, xem và đọc những thành tựu khoa học của Tư Bản…cấm sở hửu riêng.

CSVN thời nay còn cố chấp và ngang nhiên đàn áp và sách nhiễu tôn giáo, các nhà đối lập, nhà báo và ngay cả dân biểu tình chống CS Trung Cộng…đã biết bao người bị giết, bị tù tội vì đấu tranh cho những quyền lợi đó.

bởi: Đảng Viên Gương Mẫu
21.12.2012 15:03
Hội chứng “các thế lực thù địch, phản động” là biện hộ cho sự yếu kém trong sự lãnh đạo, tham nhũng, chậm phát triển của kinh tế, tình trạng bất bình đẳng gia tăng và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức...

Nếu thật sự có thế lực thù địch thì thế ḷực thù địch đáng sợ nhất nó nằm ngay trong Đảng, nếu có phản động thì thành phần đáng sợ nầy cũng nằm ngay trong nội bộ Đảng chứ không ai khác.

Xưa nay Đảng cố canh tân, cải cách nhiều lẩn nhưng có ổn định được đâu, thối tha vẫn cứ thối tha, xấu xa hư đốn vẫn đầy dẫy. Nếu Đảng tốt đẹp gương mẫu thì tìm đâu ra thế lực thù địch, đào đâu ra phản động?

bởi: Nhân Dân
21.12.2012 15:01
Dân chủ là để người dân được thoải mái lên tiếng phản bác và phê bình, để cải cách theo nguyện vọng của người dân.

Việt Nam nên có những cuộc khảo sát rộng rãi để biết được những nguyện vọng của người dân và sử dụng như một động cơ tạo sức ép để vượt qua những rào cản "lợi ích nhóm Đỏ" nhằm có những chính sách cải cách sâu rộng, đi sát với thực tế.
Trái lại đảng phải thực hiện những cuộc bầu cử tự do để nhân dân toàn quyền ứng cử, đề cử, chọn, và bầu những người đại diện, bênh vực, và bảo vệ quyền lợi của nhân dân.

bởi: He He từ: ANTI-Tam Sa Hải Tặc
21.12.2012 14:33
Đòi hỏi nhân quyền cho người Việt Nam là mục tiêu tối hậu mà mổi người Việt Nam, xưa và nay, đều mong mỏi. Tuy ở mổi thời đại trong bối cảnh xung đột khác nhau, các cuộc tranh đấu mang màu sắc chính trị cương lĩnh khác nhau, nhưng cốt lõi đều là ước vọng được tôn trọng như một con người được kẻ cai trị đối xử bình đẳng và tôn trọng đầy đủ quyền công dân.

Kẻ cai trị bước lên ngôi từ công lao xương máu của dân tộc, mà phản lại quyền lợi của nhân dân thì tự họ rước lấy diệt vong.

Những ai đã vì lý tưởng tranh đấu trong quá khứ để rồi vỡ mộng trong hiện tại. Hãy tiếp tục con đường tranh đấu ôn hòa mà bất khuất vì một Việt Nam công bình nhân ái, VÌ THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA CON CHÁU CHÚNG TA.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.12.2012 17:31
Tranh đấu ôn hòa với ĐCSVN suốt 67 năm qua được gì cho Việt Tộc ngoài cái đàn áp.cướp đất, bỏ tù người yêu nước ?
Trả lời

bởi: He He từ: ANTI-Tam Sa Hải Tặc
22.12.2012 00:17
Lịch sử VN từ lúc có CS du nhập vào đất nước, chỉ lúc gần đây mới có tranh đấu ôn hòa chống Cộng Sản. He He không thấy nguồn tin hay nghe ai kể lại dân tộc VN có phong trào tranh đấu bất bạo động chống CS từ 67 năm trước!

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng kỳ
21.12.2012 14:19
Chiến dịch "TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI" đã cho chúng ta thấy một sự khởi đầu đồng nhất cuả NDVN trong và ngoaì nước,trước những hành vi càng ngaỳ càng tệ đi cuả CQCS VN,họ chà đạp cả Công Pháp QT,những hiệp ước mà họ ký kết,đó là bản chất cuả Đảng CSVN.Con đường tranh đấu cho DC,NQ và TD cho VN chắc chắn sẽ ko có kết quả một sớm một chiều,nhưng chắc chắn những chiến dịch vận động như TRÚC HỒ,và SBTN là cần thiết,đã đánh động traí tim trong,ngoaì nước vượt qua sợ hãi,con đường tranh đấu ôn hoà,bất bạo động luôn luôn Chính nghiã,Đảng CS VN vốn sinh ra từ bạo lực chuyên chính chắc chắn sẽ bị ND đào thaỉ,họ đã đánh mất niềm tin từ ND.